Tổng sản phẩm quý I/2025, tỉnh Hà Nam ước đạt hơn 13.900 tỷ đồng

Ngày 3/4, tỉnh Hà Nam tổ chức Phiên họp Ủy ban thảo luận các nội dung trình kỳ họp chuyên đề năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và các nội dung khác theo quy chế làm việc.
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, quý I/2025, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam duy trì ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP-giá SS2010) quý I/2025 ước đạt 13.906,4 tỷ đồng, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 22,43% kế hoạch năm. Thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 8.514 tỷ đồng, bằng 40,6% dự toán Trung ương giao.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 10.968,7 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và bằng 22,85% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới cho 7.325 người, bằng 111,2% so với cùng kỳ và đạt 29,3% kế hoạch năm, trong đó lao động nữ là 3.860 người. Công tác thu hút đầu tư được quan tâm thực hiện.

Trong quý I, tỉnh đã thu hút 32 dự án (bằng 188% so với cùng kỳ 2024) và thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư 15 dự án (bằng 167% so với cùng kỳ 2024) với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 626,4 triệu USD (bằng 997% so với cùng kỳ 2024) và 6.627,4 tỷ đồng (bằng 305% so với cùng kỳ 2024).

Các ngành thương mại-dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 16.125 tỷ đồng, tăng 23,5% so cùng kỳ và đạt 25,6% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 31,52% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 23,34% kế hoạch năm; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 39,7% so với cùng kỳ và đạt 25,2% kế hoạch năm.

Hoạt động du lịch tiếp tục thu được kết quả tích cực, tổng số khách du lịch ước đạt 2.917 nghìn lượt người (bằng 100,6% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 57,2% kế hoạch năm).

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cho biết: Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2025 đạt 10,5% theo Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 5/2/2025 của Chính phủ, trong quý II/2025, tỉnh Hà Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể; đồng thời, tiếp tục ưu tiên thời gian, nguồn lực tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật.

Khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút mọi nguồn lực xã hội. Tiếp tục thực hiện quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo. Thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, phát triển dịch vụ, phát triển thương mại điện tử và thu hút khách du lịch chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực.

Đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục cải cách hành chính, tập trung rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian giải quyết đối với tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường thu hút các trường đại học đầu tư vào khu Đại học Nam Cao để tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước, cho tỉnh; hỗ trợ các trường đại học về đầu tư xây dựng để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và hoàn thiện cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.