Tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025

Tiếng Việt là sợi dây gắn kết người Việt trên toàn thế giới và với quê hương Việt Nam. Trong các chuyến công tác nước ngoài, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của kiều bào, trao gửi trách nhiệm để bà con duy trì, tôn vinh tiếng Việt, qua đó lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025; kết nối trực tuyến đến các cơ quan đại diện, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, tiếng Việt là sợi dây bền chặt gắn kết hàng triệu trái tim người Việt ở khắp muôn nơi với nhau và với quê hương Việt Nam. Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, ngày 3/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”. Mục tiêu của Đề án là nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu đối với tiếng Việt; đẩy mạnh phong trào học tiếng Việt trong cộng đồng; lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay từ những ngày đầu triển khai Đề án, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong các chuyến công tác nước ngoài, lãnh đạo Đảng và Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của kiều bào, trao gửi trách nhiệm để bà con duy trì, tôn vinh tiếng Việt, qua đó lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc. Một trong những món quà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuẩn bị dành tặng kiều bào là những bộ sách tiếng Việt. Bộ sách được đặt ở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ sở hội đoàn hoặc thư viện, trường học... nơi bà con sinh sống.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã đi vào cuộc sống và dần trở thành phong trào rộng khắp. Trong năm 2024 và 2025, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức, góp phần củng cố vị trí của tiếng Việt trong đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khuyến khích thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài thêm gắn bó với tiếng mẹ đẻ.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng mong muốn tiếp tục huy động và phát huy mạnh mẽ vai trò của các hội đoàn, nhà trường, nhân rộng các mô hình, sáng kiến hay và phát huy vai trò của trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng mạng lưới giáo viên, tình nguyện viên dạy tiếng Việt trong cộng đồng.

z6906391912375-8485b03b2df896f2eceb8b43161feb54.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thông tin về tình hình thực hiện Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, trong năm 2025, các hoạt động hưởng ứng Đề án đã diễn ra sôi nổi ở trong và ngoài nước, với nhiều điểm nhấn như Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài”, thu hút hơn 50 thí sinh từ 15 quốc gia; xây dựng và trao tặng thêm các tủ sách tiếng Việt tại nhiều địa bàn, hỗ trợ hơn 5.600 cuốn sách, tài liệu dạy học tiếng Việt cho cộng đồng. Tiếng Việt còn được lồng ghép trong các chương trình văn hóa như Trại hè Việt Nam 2025, chương trình giao lưu nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí cũng đã tích cực tham gia và đồng hành, tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh tặng 6 tủ sách cho cộng đồng tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Lào; các địa phương như An Giang, Đồng Nai đã trao tặng sách và học bổng cho học sinh gốc Việt tại Campuchia; cùng với đó là nhiều sáng kiến về giảng dạy và gìn giữ tiếng Việt của các cơ quan đại diện và hội đoàn kiều bào trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai vẫn gặp khó khăn như mức độ lan tỏa chưa đồng đều, kinh phí hạn chế, thiếu nhân lực và nhận thức của một bộ phận bà con về tầm quan trọng của việc giữ gìn tiếng Việt cho thế hệ trẻ còn hạn chế.

Thời gian tới, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng hóa hình thức hoạt động, huy động sự tham gia của các hội đoàn và thế hệ trẻ, kết hợp quảng bá tiếng Việt với các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao...

Tại lễ tổng kết, các đại biểu đến từ nhiều quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm và sáng kiến trong việc gìn giữ, phát huy tiếng Việt trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.