Các điều tra viên sẵn sàng xuống địa bàn. (Ảnh: HNV)
Các điều tra viên sẵn sàng xuống địa bàn. (Ảnh: HNV)

Ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là lần Tổng điều tra thứ sáu kể từ năm 1994, được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển nông nghiệp bền vững và thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển nông thôn, giảm nghèo và biến đổi khí hậu.

Sáng 1/7, tại xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa, lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 đã chính thức diễn ra. Đông đảo các giám sát viên, tổ trưởng, điều tra viên thống kê đã tham dự buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) khẳng định: Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là một trong ba cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, toàn diện về thực trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn và đời sống của người dân nông thôn trên phạm vi cả nước.

raquan5.jpg
Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương. (Ảnh: THANH LƯƠNG)

Theo Cục trưởng Nguyễn Thị Hương, cuộc Tổng điều tra lần này có nhiều điểm mới đáng chú ý: Nội dung điều tra được mở rộng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ hoạch định chính sách; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và xử lý số liệu; khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu hành chính sẵn có, giúp giảm thiểu gánh nặng cho người dân; triển khai song song các hình thức thu thập thông tin qua phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động (CAPI), phiếu trực tuyến sử dụng internet (webform) để bảo đảm tính linh hoạt và chính xác.

“Việc tổ chức thành công Lễ ra quân tại Thanh Hóa có ý nghĩa quan trọng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác cho Tổng điều tra. Đồng thời, Lễ ra quân còn giúp các cấp lãnh đạo và toàn hệ thống chính trị trong tỉnh hiểu được tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Tổng điều tra ở địa phương” - bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê nói.

raquan4.jpg
Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: HNV)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận định, cuộc Tổng điều tra có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác hoạch định và điều hành chính sách phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Theo đồng chí Đầu Thanh Tùng, thông tin điều tra sẽ giúp các cấp ủy, chính quyền có cái nhìn đầy đủ, sát thực về thực trạng sản xuất, kết cấu hạ tầng, đời sống dân cư nông thôn, là cơ sở khoa học để xây dựng các chiến lược phát triển vùng, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân và bảo đảm an sinh xã hội một cách bền vững.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cho rằng, để cuộc Tổng điều tra đạt kết quả cao, công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến người dân về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra là nhiệm vụ không thể thiếu. Các cơ quan thông tin, truyền thông, chính quyền cơ sở, tổ chức đoàn thể cần tích cực vào cuộc, vận động người dân hợp tác, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, trung thực khi điều tra viên đến thu thập thông tin.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị người dân phát huy tinh thần trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng, nghiêm túc phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho điều tra viên. Chỉ khi người dân thực sự hiểu rõ vai trò của mình trong việc cung cấp dữ liệu điều tra thì chất lượng thông tin thu thập mới được bảo đảm, từ đó phục vụ hiệu quả cho quá trình hoạch định chính sách phát triển nông thôn, nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân.

raquan3.jpg
Ông Thái Bá Minh, Chi cục trưởng thống kê tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: HNV)

Chia sẻ bên lề lễ ra quân, ông Thái Bá Minh, Chi cục trưởng thống kê tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp được kiện toàn, phân công nhiệm vụ rõ ràng; xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo tiến độ. Công tác lập bảng kê, kiểm tra thực địa, lựa chọn điều tra viên và giám sát viên được thực hiện bài bản.

Cũng theo Chi cục trưởng Thái Bá Minh, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên và giám sát viên ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Việc tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức về phương án điều tra, kỹ năng phỏng vấn, mà còn hướng dẫn sử dụng thiết bị điện tử, phần mềm thu thập dữ liệu hiện đại, nhằm bảo đảm chất lượng và tính chính xác của thông tin điều tra.

Tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 1/7 là ngày đầu tiên đi vào hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thọ Phú rất vui mừng và vinh dự được tỉnh và Trung ương chọn là địa điểm tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 cấp Trung ương.

Thời gian qua, xã Thọ Phú đã thực hiện tốt và hoàn thành một số khâu trong công tác chuẩn bị Tổng điều tra. Đến nay, cơ bản các bước công việc chuẩn bị điều tra thực địa đã hoàn thành, chỉ sau buổi lễ ra quân này, các điều tra viên và tổ trưởng điều tra sẽ tiến hành xuống địa bàn và đến trực tiếp từng hộ để phỏng vấn ghi phiếu điều tra.

raquan6.jpg
Tài liệu tuyên truyền về Tổng điều tra. (Ảnh: HNV)

“Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 có quy mô lớn, tính chất điều tra phức tạp, đối tượng điều tra đa dạng, bảng hỏi dài, thời gian diễn ra đúng vào ngày đầu tiên trên cả nước bắt đầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, do đó không tránh khỏi những khó khăn bước đầu khi triển khai thu thập thông tin tại thực địa. Do đó, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của ngành Thống kê và Ban Chỉ đạo Tổng điều nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Thanh Hóa để xã Thọ Phú giành thắng lợi toàn diện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn xã, góp phần vào sự thành công chung của tỉnh và cả nước” – Chủ tịch Nguyễn Trung Thành chia sẻ thêm với Báo Nhân Dân.

Tại lễ ra quân, điều tra viên Lê Xuân Tiến bày tỏ, là điều tra viên đồng thời cũng là tuyên truyền viên, chúng tôi ý thức trách nhiệm cao về mục đích, ý nghĩa cuộc Tổng điều tra do đó, sẽ làm hết sức mình để mỗi người dân cùng hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ bảo đảm yêu cầu nội dung và tiến độ công tác điều tra, thu thập thông tin.

raquan1.jpg
Lễ ra quân tại Trung tâm xã Thọ Phú, tỉnh Thanh Hoá sáng 1/7. (Ảnh: HNV)

Trao đổi với Báo Nhân Dân, bà Dương Thị Phương cho biết, gia đình chúng tôi sẽ cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên thống kê; sẵn sàng hợp tác tốt với các điều tra viên thống kê khi có nhu cầu xác minh về các thông tin đã cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ vận động người thân trong gia đình, dòng họ, bà con hàng xóm cùng hưởng ứng cuộc Tổng điều tra để các hộ gia đình cùng cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên thống kê.

“Chúng tôi rất mong muốn qua kết quả cuộc Tổng điều tra lần này, Nhà nước sẽ có cơ sở, cái nhìn tổng thể, toàn diện về nông thôn, nông nghiệp, từ đó, đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp trong tình hình mới, giúp gia đình chúng tôi cùng nhiều bà con nông dân khác trên địa bàn từng bước nâng cao đời sống ngày một tốt hơn” - bà Phương, hộ dân trên địa bàn xã Thọ Phú chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tặng cây cho học sinh. (Ảnh: ANH TÚ)

Trao tặng cây xanh và sân chơi "Xanh hóa học đường" năm 2026

Chiều 10/9, tại Trường tiểu học số 2 Trung Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị), Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam phát động chương trình “Toyota Chung tay xanh hóa học đường” và “Hành trình thứ hai của những chiếc lốp” năm 2026.

Tại hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế nói, năm trước làm tốt, không có nghĩa năm nay có thể chủ quan. (Ảnh: DQT)

Huế đề cao sự chủ động trước mùa mưa lũ

Tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai sáng 10/9, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế đánh giá năm 2025, thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, nhất là qua đợt mưa lũ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 11. Tuy nhiên, làm tốt năm trước không có nghĩa năm nay có thể chủ quan.

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

Dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang vướng mặt bằng tại xã Sen Ngư. (Ảnh: HG)

Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” về mặt bằng dự án đường ven biển Quảng Trị

Đường ven biển là trục phát triển chiến lược của tỉnh Quảng Trị, trong đó dự án thành phần 1-đường ven biển thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 đang giai đoạn nước rút để hoàn thành trong năm nay. Vì thế, các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng cần được xử lý dứt điểm để bàn giao phần mặt bằng còn lại cho dự án. 

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.