Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” và tặng quà các gia đình chính sách

Sáng 4/10, tại Hưng Yên, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà “Nhà Đại đoàn kết”. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự, chủ trì lễ khánh thành và bàn giao.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật và Lãnh đạo địa phương thăm nhà mới và động viên gia đình.
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật và Lãnh đạo địa phương thăm nhà mới và động viên gia đình.

Tham dự lễ khánh thành, bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật; Đại tá Lê Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và cơ quan chức năng của Tổng cục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bà Đỗ Thị Quyết nhập ngũ ngày 30/4/1972, tham gia hoạt động kháng chiến tại khu vực Tây Nguyên và nước bạn Lào, sau khi thống nhất đất nước năm 1975 bà về phục viên, xuất ngũ với bệnh tật do ảnh hưởng của chiến tranh, trước đó bà Đỗ Thị Quyết đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình (cũ) ban hành Quyết định hưởng chế độ Bệnh binh hạng 2/3, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

z7080208059066-341373e44e0cdbf0bf6557d07cfbd18f.jpg
Trung tướng Đỗ Văn Thiện Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu tại lễ.
z7080208057964-bdc9d2f9dc1368f7cfd8eb1ed95429ce.jpg
Quang cảnh lễ khánh thành và bàn giao nhà.
z7080208059064-d07b9b4c997315c58db91296c86985eb.jpg
Các đại biểu dự lễ khánh thành và bàn giao nhà.

Trên cơ sở đơn của gia đình cùng hồ sơ đề nghị của chính quyền địa phương, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật quyết định hỗ trợ kinh phí xây dựng ngôi nhà là 80 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” do cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục đóng góp.

Sau hơn 4 tháng thi công, ngôi nhà đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng tốt, ngôi nhà có diện tích sử dụng 70m2, đổ mái bê tông với bốn phòng chức năng và công trình phụ khép kín, bảo đảm đáp ứng đủ tiêu chí sinh hoạt cho gia đình bà Đỗ Thị Quyết.

Tổng kinh phí xây dựng 350 triệu đồng; trong đó Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hỗ trợ 80 triệu đồng, kinh phí còn lại do gia đình vay mượn người thân và các tổ chức, cá nhân địa phương vận động quyên góp ủng hộ.

Phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Trung tướng Đỗ Văn Thiện Chính ủy Tổng cục chúc mừng gia đình bà Đỗ Thị Quyết có ngôi nhà mới khang trang để ổn định cuộc sống; đồng thời nhấn mạnh hôm nay tới dự khánh thành, bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình bà Đỗ Thị Quyết là một việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết và đầy trách nhiệm của cộng đồng với những hoàn cảnh khó khăn và đây cũng là tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Quyết với mong muốn phần nào chia sẻ những khó khăn, vất vả, giúp gia đình bà sớm ổn định cuộc sống.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện cũng bày tỏ mong muốn gia đình bà Đỗ Thị Quyết tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương để con cháu học tập và noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

z7080208053505-74ea7786deb6f7bfcda3985765e8feb3.jpg
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần–Kỹ thuật trao Quyết định hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” tặng bà Đỗ Thị Quyết và tặng quà gia đình bà Đỗ Thị Quyết.
z7080208063634-7fd9d5084a119138def941cf858d9b81.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng Chủ nhiệm chính trị Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tặng quà tại sự kiện.
z7080208060637-63168f1dc8317fa09d68ff233074c70d.jpg
Cấp ủy, chính quyền địa phương tặng quà gia đình.

Với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Hậu cần-Kỹ thuật, những năm qua lãnh đạo, chỉ huy và các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan trong cả nước tổ chức có hiệu quả, thiết thực công tác chính sách, đặc biệt là các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay vì người nghèo, tri ân gia đình người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể thiết thực; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật quyết định hỗ trợ kinh phí xây tặng 12 “Nhà Đại đoàn kết” trên nhiều địa phương trong cả nước được khánh thành và bàn giao trong đó có gia đình bệnh binh Đỗ Thị Quyết.

z7080208079151-b5e6e076fd411d209379711c862273d9.jpg
Trung tướng Đỗ Văn Thiện Chính ủy Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương.
z7080208082127-4cc0e4851da301bc594c161310696406.jpg
Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và lãnh đạo địa phương trao quà tặng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
z7080208094589-c8fb5ece03489e32ed042484cb47b621.jpg
Đại biểu tại sự kiện.

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật và chính quyền địa phương trao nhiều phần quà tặng gia đình bệnh binh Đỗ Thị Quyết.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng, đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức gặp mặt trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương và 40 hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự khai giảng năm học mới tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: MAI TÚ)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và chào đón năm học mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khai giảng với các thầy giáo, cô giáo và học sinh của Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên).

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ Công bố Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho đồng chí Lê Quang Đạo

Chiều 4/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.