Tổng cục Hậu cần bàn giao nhà “Mái ấm cho đồng bào tôi” tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

Sáng 20/12, tại huyện Hương Khê, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) và huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khánh thành, bàn giao 2 nhà “Mái ấm cho đồng bào tôi” và gặp mặt, tặng quà chính quyền, nhân dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần chủ trì lễ khánh thành, bàn giao nhà. Cùng dự, có Đại tá Nguyễn Bá Lịch, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần và đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao quyết định hỗ trợ kinh phí và trao quà của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tặng gia đình ông Đinh Văn Hạ, ở thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao quyết định hỗ trợ kinh phí và trao quà của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tặng gia đình ông Đinh Văn Hạ, ở thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đinh Văn Hạ, ở thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê là bệnh binh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; bà Phan Thị Kiệm, thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê có hoàn cảnh neo đơn; cả 2 gia đình nêu trên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, tuổi cao, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình rất khó khăn, thu nhập dựa vào trợ cấp chế độ bệnh binh và bảo trợ xã hội; nhà của 2 gia đình đang ở đã xuống cấp, dột nát, hư hỏng, thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa xuống.

Qua khảo sát thực tế và trên cơ sở đề xuất của chính quyền địa phương, Tổng cục Hậu cần đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Tổng cục Hậu cần hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm cho đồng bào tôi” để các gia đình có điều kiện xây mới ngôi nhà, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chúc mừng gia đình ông Đinh Văn Hạ, ở thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về nơi ở mới.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần phát biểu chúc mừng gia đình ông Đinh Văn Hạ, ở thôn 3, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh về nơi ở mới.

Sau gần một tháng triển khai khẩn trương, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể địa phương và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của gia đình đến nay 2 ngôi nhà đã hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ, mỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi khánh thành, bàn giao nhà, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Tổng cục Hậu cần chúc mừng 2 gia đình từ nay có ngôi nhà mới khang trang, vững chắc như mong ước, giảm bớt những khó khăn, vất vả về nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Đây là những ngôi nhà ấm tình quân dân giúp các gia đình năm mới đón xuân vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu cho biết, gia đình ông Đinh Văn Hạ và gia đình bà Phan Thị Kiệm là 2 gia đình nằm trong 50 hộ được Tổng cục Hậu cần hỗ trợ kinh phí 2,5 tỷ đồng xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn theo Chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, do Thủ tướng Chính phủ phát động. Số tiền tuy không lớn nhưng đó là sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục Hậu cần; tình cảm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục Hậu cần đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn tại huyện Hương Khê để cùng chung tay, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao quyết định hỗ trợ kinh phí và trao quà của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tặng gia đình bà Phan Thị Kiệm, ở thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu trao quyết định hỗ trợ kinh phí và trao quà của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần tặng gia đình bà Phan Thị Kiệm, ở thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu nhấn mạnh, trong những năm qua, bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Tổng cục Hậu cần luôn chủ động phối hợp với các địa phương trong cả nước triển khai thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận, với nhiều chương trình thiết thực hiệu quả. Trong đó, tại huyện Hương Khê, Tổng cục Hậu cần đã triển khai hỗ trợ xây dựng 8 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tặng nhân dân; tổ chức nhiều đoàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, mua sắm thiết bị nhà văn hóa; đảm nhận phụng dưỡng, hỗ trợ thường xuyên cho 5 mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ còn khó khăn xã Hương Đô.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tặng quà cấp ủy, chính quyền và các hộ dân thuộc diện chính sách ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần tặng quà cấp ủy, chính quyền và các hộ dân thuộc diện chính sách ở xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Hằng năm, vào các dịp ngày lễ, Tết đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội khác; các hoạt động đã góp phần giữ vững, tăng cường mối đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, an toàn mọi mặt. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình ổn định định cuộc sống, làm tốt công tác chính sách, tạo công ăn, việc làm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê giàu mạnh.

Dịp này, Tổng cục Hậu cần và đại diện các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trao nhiều phần quà giá trị, đồ dùng thiết yếu tặng gia đình ông Đinh Văn Hạ và bà Phan Thị Kiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu cùng các đại biểu tham quan Khu di tích Quốc gia Đường Hồ Chí Minh, Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1966-1970 trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu cùng các đại biểu tham quan Khu di tích Quốc gia Đường Hồ Chí Minh, Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1966-1970 trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà tĩnh.

Trước đó, Đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Trung tướng, Anh Hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đồng Sỹ Nguyên tại Khu di tích Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1966-1970 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tại xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; gặp mặt, tặng quà cấp ủy, chính quyền địa phương và 30 hộ gia đình chính sách xã Hương Đô, huyện Hương Khê trị giá gần 60 triệu đồng.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Tổng cục Hậu cần chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh buổi làm giữa Petrovietnam và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Petrovietnam và Hà Tĩnh định hướng mở rộng hợp tác lĩnh vực công nghiệp-năng lượng

Ngày 28/7, Petrovietnam đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhằm thống nhất định hướng triển khai các dự án trọng điểm. Trong đó, tập trung vào Đề án Trung tâm Công nghiệp-Năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng, nghiên cứu đầu tư Trung tâm dữ liệu (Data Center) tích hợp hạ tầng LNG.

Ông Trần Trung, em trai 2 liệt sĩ Võ Tấn Thọ và Trần Sỹ Lực bên bàn thờ hai anh trai là liệt sĩ Võ Tấn Thọ và Trần Sỹ Lực.

Khẩn trương xác lập hồ sơ đề nghị truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" đối với bà Phan Thị Thủy

Ngay sau khi Báo Nhân Dân có bài viết phản ánh tâm nguyện của gia đình có 3 liệt sĩ, Sở Nội vụ Hà Tĩnh và xã Cổ Đạm đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ xác lập hồ sơ, thủ tục đề nghị truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” đối với bà Phan Thị Thủy.

“Sự kiện kết nối vì quản lý rừng bền vững” được tổ chức tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Hợp tác, liên kết quản lý rừng bền vững tại khu vực trung Trường Sơn

Ngày 28/7, tại phường Đồng Hới, Tổ chức quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị tổ chức “Sự kiện kết nối vì quản lý rừng bền vững” nhằm mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ FSC và xây dựng chuỗi cung ứng gỗ có trách nhiệm tại khu vực trung Trường Sơn. 

Lực lượng vũ trang Thanh Hóa di chuyển, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang quốc tế Đồng Tâm.

Bước tiến mới trên hành trình tri ân liệt sĩ

Hiện tỉnh Thanh Hóa vẫn còn hơn 37 nghìn liệt sĩ chưa có đủ thông tin để kết nối với người thân. Cùng với việc xây dựng cơ sở dữ liệu của người thân, liệt sĩ, việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong phân tích, đối chiếu, giám định ADN của các ngành chức năng đã góp phần hiện thực hóa những ước mơ “sum họp”.

Nghệ nhân trẻ Phan Tấn Đạt bên một sản phẩm khảm ốc.

Lưu giữ nét đẹp khảm ốc xà cừ

Từ chiếc vỏ ốc lấp lánh đủ màu, nghệ nhân trẻ Phan Tấn Đạt (34 tuổi, trú phường Kim Long, thành phố Huế) đã cho ra đời những bức khảm đầy tinh xảo. Từng mảnh ốc nhỏ bé được ghép nối dựa trên những nguyên tắc mỹ thuật giúp anh Đạt hiện thực mục tiêu bảo tồn nghề xưa.

Thiếu tá Trương Quang Bình bám, nắm địa bàn, tuyên truyền tạo đồng thuận khi triển khai các công trình, dự án.

Gần dân, hiểu dân, hóa giải bất đồng

Với phương châm “gần dân, trọng dân, hiểu dân”, thiếu tá Trương Quang Bình, Phó Đội trưởng Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Phòng An ninh nội địa, Công an Hà Tĩnh) đã bền bỉ bám cơ sở, kiên trì đối thoại, vận động, thuyết phục để hóa giải những mâu thuẫn phức tạp, có nguy cơ gây mất an ninh, trật tự.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên lực lượng đang lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Ảnh HIẾU MINH)

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn vừa có các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách; kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị.

Xã Tân An (Nghệ An) tổ chức lớp tin học văn phòng cho đội ngũ cán bộ xóm ngay sau sắp xếp, sáp nhập xóm.

Tiếp thêm động lực cho đội ngũ ở cơ sở

Sau sắp xếp và tổ chức lại khu dân cư, do diện tích quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động ở khối, xóm, thôn, bản.

Lãnh đạo phường Thành Sen (Hà Tĩnh) trao đổi với người dân về chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hà Tĩnh chủ động tháo gỡ vướng mắc

Xác định được những điểm nghẽn, khó khăn về giải phóng mặt bằng, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, chủ động tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Du lịch Huế có sự chuyển mình mạnh mẽ nhưng chưa thể hiện rõ qua số thu ngân sách.

Tránh thất thu ngân sách lĩnh vực du lịch

Thời gian qua, lượng khách du lịch đến thành phố Huế tăng theo từng năm nhưng số thu ngân sách từ lĩnh vực này lại tăng chậm hơn. Ngành thuế thành phố đang xây dựng kế hoạch chuyên đề chống thất thu đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống.

Các đại biểu trao quà của chương trình cho ba Mẹ Việt Nam Anh hùng ở các xã: Đại Huệ và Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Trao tặng nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%

Chiều 27/7, tại xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội vụ và Tập đoàn Vingroup phối hợp tổ chức chương trình trao tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên tại 5 xã của tỉnh.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.