Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tối 27/12, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức Lễ kỷ niệm 150 năm ngành cấp nước Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh (1874-2024).
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tập thể lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn nhằm bảo đảm cung ứng nước sạch cho gần 11 triệu dân thành phố, công suất cấp nước 2,4 triệu m3/ngày.

Ông Cường đề nghị Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn nỗ lực, phấn đấu và phát huy tinh thần năng động, sáng tạo xây dựng ngành cấp nước thành phố với một hệ thống cấp nước tiên tiến, hướng đến tự động hóa, hiện đại hóa; đặc biệt tập trung thực hiện hiệu quả giảm tỷ lệ thất thoát nước, đầu tư hệ thống điều khiển thông minh và mở rộng cung cấp nước sạch cho các khu vực ngoại thành.

Bước sang chặng đường phát triển mới, chính quyền thành phố cam kết tiếp tục đầu tư và đổi mới để đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sạch của người dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và tăng cường tính phát triển bền vững về nguồn nước.

Theo ông Dương Hồng Nhân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, kể từ khi Nhà máy nước đầu tiên được xây dựng năm 1875, sử dụng giải pháp giếng thủy tĩnh, cung cấp từ 1.000-1.500 m3/ngày đến nay, ngành nước thành phố đã xây dựng và phát triển 6 nhà máy xử lý nước mặt với tổng công suất cấp nước đạt 2,4 triệu m3/ngày, phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho hơn 11 triệu dân và 3 triệu khách du lịch.

Đến năm 2016, ngành cấp nước đã đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của lãnh đạo thành phố giao là hoàn thành chỉ tiêu 100% hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch và liên tục duy trì tỷ lệ này cho đến nay, góp phần xây dựng và phát triển thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Sawaco sẽ tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng nước uống hướng đến uống nước trực tiếp tại vòi. Thực hiện sứ mệnh cấp nước với mục tiêu cao nhất là đem đến dịch vụ cấp nước đạt chuẩn cho mỗi người dân đang sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dịp này, Sawaco đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Khánh chữ lưu niệm của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ năm 1874, khi người Pháp thành lập Sở cung cấp nước Đô Thành Sài Gòn, khởi đầu cho việc hình thành một dịch vụ công-dịch vụ cung ứng nước sạch thuộc chính quyền quản lý đến nay, ngành cấp nước Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều bước chuyển mình quan trọng về mô hình quản lý.

Đó là thành lập Sài Gòn Thủy Cục vào năm 1961, Công ty Cấp nước Thành phố vào năm 1975 và Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vào năm 2005 nhằm kế thừa và phát triển ngành nước để bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho mọi hoạt động kinh tế, xã hội của một thành phố lớn - Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.