Bền bỉ “dòng chảy” 20 năm ngành cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh

Nếu như thời điểm năm 2005, công suất cấp nước của Thành phố Hồ Chí Minh đạt trên 1,1 triệu m³/ngày thì đến nay, sau gần 20 năm Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã tăng năng lực sản xuất nước hơn 200%, lên đến 2,4 triêu m3/ngày đêm. Cùng với đó quy mô mạng lưới tăng gần 500%, tương đương gần 11.000 km đường ống chạy khắp Thành phố, nội và ngoại thành.
Nhân viên Nhà máy kiểm tra chất lượng nước ở Nhà máy nước Thủ Đức
Nhân viên Nhà máy kiểm tra chất lượng nước ở Nhà máy nước Thủ Đức

Số lượng đấu nối dịch vụ tăng 300% lên đến gần 1,6 triệu đồng hồ nước khách hàng để đảm bảo duy trì tỷ lệ 100% hộ dân được cung cấp nước sạch với hơn 11 triệu dân đang làm việc, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chỉ tiêu 100% người dân Thành phố được sử dụng nước sạch, chất lượng nước luôn đạt quy chuẩn quốc gia của Bộ Y tế.

Với các con số ấn tượng đó, Sawaco đã nỗ lực đóng góp không ngừng vào sự phát triển chung của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nhu cầu thiết yếu và đòi hỏi đặt ra nhằm đáp ứng được yêu cầu phục vụ và phát triển của đại đô thị lớn nhất Việt Nam, đồng thời minh chứng mãnh liệt cho thấy sự nỗ lực không ngừng và tinh thần đổi mới, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên ngành nước Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả sau gần 20 năm, Sawaco đã phát triển với 6 đơn vị trực thuộc, 10 công ty con và 6 công ty thành viên. Ở phía Đông và Đông Bắc, Nhà máy nước Thủ Đức đảm nhận nhiệm vụ cấp nước chủ lực cho sản xuất và đời sống, đồng thời, là “trung tâm điều tiết” áp lực, sản lượng cho toàn bộ hệ thống cấp nước của Thành phố Hồ Chí Minh với công suất ổn định ở mức 750.000 m³/ngày.

Bên cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, các dự án mở rộng hệ thống cấp nước sông Đồng Nai đã được đầu tư, triển khai với sự ra đời lần lượt của Nhà máy nước BOO Thủ Đức (công suất thiết kế 300.000m3/ngày) vào năm 2009 và Nhà máy nước Thủ Đức III (công suất thiết kế 300.000m³/ngày) vào năm 2015.

Để giảm áp lực lên nguồn nước chính là sông Đồng Nai, ở phía Tây và Tây Nam, Nhà máy nước Tân Hiệp với nguồn nước từ sông Sài Gòn đã góp phần bảo đảm sự ổn định và bền vững trong cấp nước cho hàng triệu cư dân ngoại thành với công suất phát nước là 300.000m3/ngày. Ngoài ra còn có Nhà máy nước Tân Hiệp 2 công suất 300.000m3/ngày, Nhà máy nước Kênh Đông công suất 150.000m3/ngày.

Đặc biệt, Công tác Quản lý Chất lượng nước của Sawaco đạt tiêu chuẩn quốc gia, phòng thí nghiệm nước đạt chuẩn ISO 17025, triển khai hệ thống giám sát chất lượng nước online từ nguồn; tại nhà máy xử lý nước và trên toàn mạng lưới cấp nước.

Về công nghệ xử lý nước, Sawaco cải tạo, nâng cấp công nghệ xử lý nước tại các Nhà máy nước như nâng cao tải trọng xử lý của bể lắng, Cải tạo bể lọc; Tự động hóa châm hóa chất như keo tụ tạo bông, hệ thống châm vôi bột; Định hướng mô hình xử lý thân thiện với môi trường như các công nghệ lọc sinh học, lọc than hoạt tính, công nghệ khử trùng UV; Nghiên cứu các mô hình tuần hoàn, tái sử dụng, tiết kiệm nước như tái tuần hoàn nước rửa lọc, nước sau xử lý bùn thải.

Ông Trần Quang Minh, Tổng Giám đốc Sawaco nhận định: Bên cạnh kết quả đạt được hiện nay, ngành cấp nước toàn cầu và ngành nước Thành phố đang phải đảm nhận các trách nhiệm ngày càng quan trọng hơn trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, áp lực đô thị hóa và yêu cầu ngày càng cao của người dân. Trong đó, vấn đề ô nhiễm nguồn nước, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn đang là những thách thức rất lớn của Sawaco.

Do đó, Sawacotiếp tục nhận thức được trọng trách này để thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cấp nước thông minh, hệ thống phân phối hướng đến uống nước trực tiếp tại vòi, v.v... nhằm kịp thời thích ứng trước khó khăn thách thức, duy trì “dòng chảy”, bảo đảm cấp nước bền vững, liên tục, an toàn và hiệu quả.

Chính quyền Thành phố cũng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành cấp nước phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu an toàn, an ninh nguồn nước, đem đến dịch vụ cấp nước đạt chuẩn cho mỗi một người dân sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ nay đến năm 2030, Sawaco định hướng triển khai một số giải pháp trọng tâm như: Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước đến năm 2040, tầm nhìn đến 2060 để phù hợp thực tiễn và bối cảnh phát triển; Hướng đến khai thác nước bền vững thông qua việc tăng công suất cấp nước lên 3,6 triệu m3/ngày (đến năm 2030).

Trong đó, xây dựng thêm 4 Nhà máy nước mới; tăng năng lực ứng phó, dự trữ nguồn nước gồm Xây dựng các cụm hồ chứa nước thô (dung tích đến 10 triệu m3), Trạm bơm nước thô (630,000 m3/ngày), tuyến truyền tải nước thô dài 15-20km.

Đồng thời, thực hiện phát triển mạng lưới cấp nước gồm xây dựng các hệ thống truyền tải nước sạch khoảng 80km; xây dựng hệ thống các bể chứa nước sạch và trạm bơm tăng áp để thực hiện điều tiết và dự trữ, dung tích từ 1,6-2,1 triệu m3; hoàn thiện hệ thống phân phối như phân vùng tách mạng, kiểm soát tỷ lệ nước thất thoát. Tăng cường hợp tác phát triển về chuyển giao công nghệ và kỹ thuật, về trao đổi kỹ thuật, đào tạo, về vốn...

Có thể bạn quan tâm

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc.

Cùng Bia Saigon kết triệu con tim: Nơi niềm tự hào Việt Nam bùng cháy trong từng khoảnh khắc

Trong tâm điểm cảm xúc mạnh mẽ của đêm “Concert quốc gia” Tổ quốc trong tim 2026, Bia Saigon hiện diện không chỉ như một đơn vị đồng hành chiến lược, mà còn đóng vai trò như một sợi dây gắn kết bền chặt - cùng hàng triệu người Việt biến từng nhịp đập tự hào cá nhân thành sức mạnh cộng hưởng to lớn.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn PMC và nhà thầu EPC cùng ký cam kết triển khai dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất an toàn, đúng tiến độ, đúng ngân sách và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

Khởi động triển khai hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Đồng lòng hành động, kiến tạo thành công

Sau khi hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được ký ngày 9/7/2026 giữa Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) và liên danh nhà thầu EPC Chengda-BPE, các bên đã khẩn trương triển khai nhiều công việc chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai trên thực địa.

Ông Lê Văn Trạng (Tây Ninh) học hỏi "Bí kíp vàng" từ Phân bón Cà Mau trong canh tác lúa hiệu quả. (Ảnh: Đạm Cà Mau)

Đúng bí kíp, mùa vàng càng thắng lớn

Một mùa vụ tốt là tín hiệu đáng mừng, nhưng điều nhà nông cần hơn là duy trì hiệu quả ấy bền vững và tiếp tục nâng năng suất, chất lượng qua từng vụ. Khi kỹ thuật canh tác và giải pháp dinh dưỡng được áp dụng đúng lúc, đúng cách, “Bí kíp vàng” có thể giúp mùa vàng không chỉ được giữ vững mà còn ngày càng thắng lớn hơn.

Liên minh thương hiệu Sài Gòn, trong đó có SATRA, ký kết hợp tác đồng hành cùng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: SATRA)

Định vị thương hiệu SATRA trong bối cảnh mới

Khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào dòng luân chuyển lợi nhuận thuần, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã chủ động triển khai hàng loạt chương trình ký kết chiến lược với các đối tác ở nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, logistics, giáo dục, y tế cho đến các tổ chức chính trị-xã hội.

Các lãnh đạo Trung ương, địa phương, trung tâm, hiệp hội, viện, trường và khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm.

Phân bón Bình Điền từ nền tảng khoa học đến hệ sinh thái giải pháp cho nền nông nghiệp xanh

Ngày 21/8, Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học (1996-2026) với chủ đề “30 năm Hội đồng Khoa học-Đồng hành-Bình Điền vững bước” nhằm đẩy mạnh hơn nữa mô hình cung cấp sản phẩm phân bón, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Phạm Đức Ấn - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tham quan gian trưng bày công nghệ Nam A Bank.

Nam A Bank: Bứt phá cùng dữ liệu và AI

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2026 chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI” vừa diễn ra tại Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank) ghi dấu ấn khi tạo nên giao điểm độc đáo giữa công nghệ hiện đại và bản sắc dân tộc.