Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, sáng 5/2, tại Thủ đô Viêng Chăn, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đến dự Hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cấp cao của hai nước Việt Nam và Lào, đại diện lãnh đạo các ban của Đảng, bộ, ngành, Mặt trận Lào xây dựng đất nước, các đoàn thể ở Trung ương cùng đông đảo cán bộ các cơ quan liên quan. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các địa phương của Lào.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo, chia sẻ với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào về những kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, trở thành một mốc son quan trọng trong lịch sử 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như trong dòng chảy lịch sử ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam. Đại hội không chỉ đạt được sự thống nhất cao về nội dung các văn kiện và chương trình hành động mà còn thể hiện sự đồng thuận, tập trung cao trong công tác nhân sự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, đồng thời bầu và kiện toàn các cơ quan lãnh đạo quan trọng của Đảng. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là những đồng chí tiêu biểu cho gần 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, uy tín, năng lực và trình độ, đủ sức gánh vác các trọng trách trước Đảng và nhân dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đột phá giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, quyết định những vấn đề mang tầm chiến lược đối với tương lai, vận mệnh của dân tộc trong nhiều thập niên tới, xác lập những quyết sách chiến lược để thực hiện thành công hai mục tiêu 100 năm, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tinh thần xuyên suốt của Đại hội là “Dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực và là nguồn lực của phát triển. Mọi đường lối, chính sách phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; tôn trọng, lắng nghe và dựa vào nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là Đại hội của đoàn kết, thống nhất, thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng, quyết tâm và sức mạnh văn hóa của dân tộc Việt Nam và của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng sâu sắc với sức mạnh cội nguồn lịch sử của dân tộc, bề dày truyền thống gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự cổ vũ, động viên, hợp tác của bạn bè quốc tế, trong đó có Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em cùng các lực lượng tiến bộ trên thế giới, Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thành công một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trân trọng cảm ơn Thư chúc mừng của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là minh chứng sinh động cho tình đồng chí thủy chung, đoàn kết đặc biệt, gắn bó anh em giữa hai Đảng, đồng thời phản ánh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc không ngừng củng cố, tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, coi thành công của Lào cũng chính là niềm vui và thành công của Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào triển khai hiệu quả các Thỏa thuận cấp cao; tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý; đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, qua đó góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thongloun Sisoulith một lần nữa chúc mừng thành công của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó thể hiện sự coi trọng đặc biệt và tình cảm thủy chung son sắt đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thành tựu đó đã giúp Việt Nam có nền chính trị ổn định vững chắc, xã hội an toàn, kinh tế phát triển với tốc độ cao liên tục; vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, nổi bật trên trường quốc tế và khu vực; đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ XIV với nhiều điểm mới, là bài học kinh nghiệm quý báu, nhất là việc hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy tính bảng thay thế giấy tờ.

Khẳng định thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là thắng lợi của riêng Đảng và nhân dân Việt Nam anh em, mà còn là nguồn cổ vũ động viên to lớn và là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và nhân dân Lào trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào mong muốn phối hợp và trao đổi bài học kinh nghiệm với các đồng chí Việt Nam trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội của hai Đảng, nhằm làm cho việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thể hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, sát cánh bên nhau, cùng bứt phá, đạt được các mục tiêu mà hai Đảng đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

[Video] Thời sự 24h ngày 5/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước đón Tết Nguyên đán 2026; Tạm dừng áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến hết ngày 15/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt phát biểu tại phiên đối thoại. (Ảnh do Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp thiết thực của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đề nghị UNDP tiếp tục tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong triển khai Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo như các động lực quan trọng cho phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm hỏi, động viên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân, tỉnh Khánh Hòa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thăm, chúc Tết người có công tại Khánh Hòa

Chiều 5/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Nhạn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân và ông Tạ Xuân Hiển, bệnh binh, là những người có công của tỉnh Khánh Hòa.

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng.

Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự.

Thường trực Ban Bí thư tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công và chúc Tết cán bộ, nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, với tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đà Nẵng đã từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất và nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng.

Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết tại Phú Thọ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường: Chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết

Nhân dịp đầu năm mới 2026 và trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm, động viên và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, các hộ nghèo, gia đình chính sách, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vừa ký ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tinan ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Lễ thượng cờ tàu 186-Đà Nẵng.

Tàu ngầm 186-Đà Nẵng: 10 năm xây dựng và phát triển

Trải qua tròn một thập kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành, Tàu ngầm 186-Đà Nẵng, một đơn vị thuộc biên chế của Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân đã từng bước làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc Tết, tri ân thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 4/2, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến chúc Tết, tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cố Bộ trưởng Nội vụ nay là Bộ Công an) và đồng chí Trần Quốc Hoàn, cố Bộ trưởng Công an.