Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam

Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, phản đối sự bao vây, cấm vận đối với Cuba; coi trọng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba Orlando Nicolás Hernández Guillén đến chào xã giao nhân bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 29/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật ông Orlando Nicolás Hernández Guillén, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba đến chào nhân dịp kỷ 55 năm cuộc gặp lịch sử giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh tụ Cách mạng Cuba, Raul Castro (29/10/1966 - 29/10/2021) và Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ông Orlando Nicolás Hernández Guillén được Đảng, Nhà nước Cuba tin tưởng, giao trọng trách làm Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác của mình, Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc củng cố và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động trao đổi về ý nghĩa cuộc gặp giữa ông Raul Castro và Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người mà nhân dân Cuba anh em luôn gọi là “Bác Hồ” với những tình cảm kính trọng và yêu mến. 55 năm đã trôi qua, sự kiện có ý nghĩa quan trọng này đã đi vào lịch sử quan hệ giữa hai đảng, hai nước và tình cảm thân thiết, gắn bó giữa hai dân tộc vẫn vẹn nguyên như khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại cuộc gặp đó.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại tình đoàn kết trước sau như một, quan hệ anh em, đồng chí của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, phản đối sự bao vây, cấm vận đối với Cuba; coi trọng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao để định hướng chiến lược; đẩy mạnh trao đổi giữa các ngành, các cấp và phát huy các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện các kế hoạch, dự án đã thỏa thuận và nghiên cứu các lĩnh vực mới mà hai bên có thế mạnh, bổ sung cho nhau; phát huy truyền thống tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén trân trọng chuyển lời chúc sức khỏe và thăm hỏi thân thiết của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel và của Đại tướng Raul Castro đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, tình đoàn kết trong nhiều lĩnh vực, sự giúp đỡ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén bày tỏ vui mừng vì những kết quả hợp tác rất tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước thời gian qua, nhất là sự hợp tác hiệu quả trong cuộc đấu tranh chống đại dịch Covid-19. Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén khẳng định, trong nhiệm kỳ công tác, sẽ làm hết sức mình để đóng góp tích cực, hiệu quả vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nước Việt Nam - Cuba.

Đại sứ Orlando Nicolás Hernández Guillén báo cáo khái quát về tình hình Cuba, về một số kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết của Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cuba tháng 4/2021 vừa qua; cho biết, Cuba đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tiêm chủng cho toàn dân trong năm 2021 và từng bước triển khai chiến lược phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em, tình cảm của lãnh tụ Raul Castro và các vị lãnh đạo Cuba, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về vaccine Covid-19 như tinh thần của lãnh tụ Fidel Castro trước đây “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”; hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba quang vinh, nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối cho Đại hội VIII đề ra, xây dựng đất nước Cuba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.