Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp tại Australia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, sáng 12/8 (giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số doanh nghiệp tại Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành Công ty EQ Resources Limited (Australia). (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành Công ty EQ Resources Limited (Australia). (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp ông Craig Bradshaw, Giám đốc điều hành EQ Resources Limited, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội mới để hai nước cùng phát triển các chuỗi cung ứng chiến lược, trong đó khoáng sản quan trọng là một lĩnh vực có tiềm năng hợp tác rất lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao việc EQ Resources đã thiết lập quan hệ hợp tác thực chất với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực vonfram, đã xây dựng được mô hình hợp tác hiệu quả giữa nguồn nguyên liệu tại Australia và năng lực chế biến tại Việt Nam; mong muốn EQ Resources mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chế biến sâu khoáng sản, vật liệu công nghệ cao…. Hợp tác giữa hai bên không chỉ dừng ở cung cấp nguyên liệu mà cần từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bao gồm vật liệu công nghệ cao, đây sẽ là nền tảng tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho cả hai nước.

Khẳng định thể chế đang được tiếp tục hoàn thiện để phát triển ngành công nghiệp khoáng sản theo hướng hiện đại và bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và cam kết đầu tư dài hạn, tham gia vào quá trình phát triển chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược tại Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp trên cơ sở pháp luật, minh bạch và cùng có lợi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, doanh nghiệp hai nước hoàn toàn có thể bổ trợ cho nhau trong việc hình thành các chuỗi cung ứng có giá trị gia tăng cao. Các doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy mô hình hợp tác này theo hướng ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Ông Craig Bradshaw chia sẻ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao tiềm năng cũng như những định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới; quan tâm tới tiềm năng khoáng sản của Việt Nam và mong muốn tiếp tục được đầu tư mở rộng quy mô trong thời gian tới.

Bày tỏ tin tưởng vào những chiến lược phát triển của Việt Nam, ông Craig Bradshaw cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản để thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài, góp phần khai thác và chế biến những sản phẩm có giá trị cao hơn.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-nguyen-thu-tuong-australia-malcolm-turnbull-ac-8948730-2614.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nguyên Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Công ty công nghệ Advanced Navigation. (Ảnh: TTXVN)

* Tiếp ông Malcolm Turnbull AC, Chủ tịch Advanced Navigation, nguyên Thủ tướng thứ 29 của Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp ông Malcolm Turnbull trong chuyến thăm này; cho biết chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tiếp tục củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là thành quả được vun đắp qua hơn 50 năm, đồng thời là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp, khai thác hiệu quả các cơ hội hợp tác, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước và cùng ứng phó với những thách thức toàn cầu. Nếu không kịp thời phối hợp hành động, hai bên có thể bỏ lỡ những cơ hội quý giá. Việt Nam coi hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ, biển và đại dương là những nền tảng để tạo ra các bước đột phá mới trong quan hệ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá ông Malcolm Turnbull là người bạn gần gũi, có sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam; ghi nhận những đóng góp của ông trên cương vị Thủ tướng Australia trước đây đối với việc củng cố quan hệ song phương; mong muốn ông Malcolm Turnbull tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển khoa học-công nghệ; đồng thời chia sẻ các đề xuất, sáng kiến và kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trong những lĩnh vực Australia có thế mạnh và kinh nghiệm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công nghệ dẫn đường và định vị của Advanced Navigation phù hợp với những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên hợp tác với Australia, gồm khoa học-công nghệ, biển, đại dương. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hợp tác với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đưa các kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, ứng dụng cụ thể và từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, phục vụ lợi ích của cả hai nước.

Ông Malcolm Turnbull bày tỏ vui mừng về cuộc gặp và chia sẻ sự lạc quan trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Australia-Việt Nam; đánh giá cao tầm nhìn của lãnh đạo Việt Nam đối với các ngành công nghiệp điện tử và công nghệ, đồng thời cam kết trở thành một đối tác tin cậy, hợp tác lâu dài và hiệu quả với Việt Nam. Chủ tịch Advanced Navigation khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thúc đẩy, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Ông Malcolm Turnbull nhận định, trong bối cảnh quốc tế có nhiều khó khăn và thách thức, các quốc gia và nền kinh tế tầm trung cần tăng cường hợp tác với nhau.

Kết thúc cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí với những đề xuất của ông Turnbull; khẳng định tin tưởng sự hợp tác giữa Việt Nam và Advanced Navigation sẽ không chỉ góp phần tạo ra các sản phẩm công nghệ tiên tiến, mà còn đóng góp vào việc hình thành năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.