Tôn vinh những thành quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ thầy thuốc trẻ

Trong 2 ngày 5 và 6/10, Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Trung ương tổ chức “Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2023”. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023.
Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/10. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)
Hội nghị khoa học trẻ Bệnh viện Trung ương Huế mở rộng năm 2023 diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/10. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Với chủ đề “Thầy thuốc trẻ - Trí tuệ nhân tạo và hội nhập trong nghiên cứu khoa học”, hội nghị khoa học trẻ năm nay nhằm tôn vinh những thành quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học; đồng thời, tạo một diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực y tế dành cho các nhà khoa học, bác sĩ, điều dưỡng trẻ, học viên và sinh viên thuộc nhóm ngành sức khỏe.

Lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, các chuyên gia nước ngoài và đông đảo các thầy thuốc trẻ tham dự. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế, các chuyên gia nước ngoài và đông đảo các thầy thuốc trẻ tham dự. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Hội nghị lần này thu hút gần 120 bài báo cáo, tham luận của các thầy thuốc trẻ trong các lĩnh vực Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa, Sản phụ khoa, Da liễu, Bệnh Nhiệt đới,... thuộc các bệnh viện lớn trong cả nước như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa...

Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin đến từ Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel...

Các nghiên cứu đã cho thấy tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh tim mạch, hỗ trợ điều trị bệnh nhân nặng, trong lĩnh vực nội soi, trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe số, vai trò chuyển đổi số trong y tế,...

Báo cáo tham luận của đại diện thầy thuốc trẻ tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Báo cáo tham luận của đại diện thầy thuốc trẻ tại Bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Một số tham luận, báo cáo tại hội nghị cũng đã cập nhật, trình bày bệnh mới nổi hoặc hiếm gặp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, như: bệnh Nagashima - type palmoplantar keratosis (NPPK), Carotid web - một nguyên nhân hiếm gặp gây nhồi máu não tái phát nặng.

Ngoài ra, còn có nhiều kỹ thuật mới được các thầy thuốc trẻ triển khai và công tác chăm sóc sức khỏe của điều dưỡng cũng được báo cáo tại hội nghị này.

Đặc biệt, hội nghị cũng đã tiếp đón đoàn “Phẫu thuật bàn tay Việt - Australia” với các chuyên gia nước ngoài tham gia, qua đó nhằm trao đổi các chuyên môn như: liệu pháp tiêm yếu tố chống hoại tử khối u trong điều trị bệnh lý Dupuytren, ứng dụng kỹ thuật 3D phẫu thuật chỉnh trục xương chi trên...

Hội nghị đã tiếp đón đoàn “Phẫu thuật bàn tay Việt - Australia” với các chuyên gia nước ngoài tham gia. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Hội nghị đã tiếp đón đoàn “Phẫu thuật bàn tay Việt - Australia” với các chuyên gia nước ngoài tham gia. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Hội nghị còn tổ chức 1 lớp CME về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các thầy thuốc trẻ, đồng thời xuất bản 1 số Tạp chí Y học lâm sàng - Bệnh viện Trung ương Huế (điểm công trình 0-1,0) với 15 bài báo tiếng Anh để đánh dấu sự kiện khoa học cấp quốc gia này.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ, Bệnh viện Trung ương Huế là Bệnh viện hạng đặc biệt, là 1 trong 3 Bệnh viện Đa khoa Trung ương lớn nhất cả nước thuộc Bộ Y tế, là hạt nhân Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền trung-Tây Nguyên và cả nước.

Trong những năm qua, đón đầu xu hướng phát triển y học của thế giới, bệnh viện không ngừng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, có trình độ và năng lực chuyên môn đạt chuẩn các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế; thực hiện thường quy các kỹ thuật cao, cập nhật các kỹ thuật mới về chẩn đoán và điều trị; đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ tại hội nghị. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

“Bệnh viện Trung ương Huế đã và đang ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn, mà còn trong công tác cải cách hành chính, quản trị bệnh viện. Bệnh viện đang phấn đấu về mọi mặt để trở thành Trung tâm Y học cao cấp. Trong quá trình phát triển đó, bệnh viện luôn quan tâm đầu tư phát triển nguồn nhân lực trẻ cả trong lĩnh vực lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Những thành tựu phát triển của bệnh viện trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của đội ngũ các thầy thuốc trẻ”, Giáo sư Hiệp thông tin.

Cũng theo Giáo sư Phạm Như Hiệp, hiện nay toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã trở thành một xu thế tất yếu. Trong đó, khoa học, công nghệ phát triển rất nhanh và ngày càng sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội của các quốc gia. Đặc biệt là nền kinh tế thế giới đã bước sang một giai đoạn mới.

Theo đó, tri thức trở thành yếu tố quyết định đối với sự phát triển sản xuất. Tính riêng trong ngành Y tế, lực lượng cán bộ trẻ trong độ tuổi thanh niên cũng chiếm tỷ lệ cao, có nhiều đơn vị có lực lượng cán bộ trẻ chiếm hơn 50% tổng số cán bộ trong cơ quan. Họ đang ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và đóng góp trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đặc biệt là đội ngũ thầy thuốc trẻ đang từng ngày, từng giờ ra sức cống hiến, góp sức vào sự phát triển đó.

Lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các đại biểu, chuyên gia nước ngoài chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

Lãnh đạo Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Trung ương Huế cùng các đại biểu, chuyên gia nước ngoài chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THƯỢNG HIỂN)

“Những báo cáo khoa học tham gia hội nghị khoa học lần này đã chứng minh năng lực chuyên môn cùng tất cả sự tâm huyết, đam mê nghề nghiệp của các thầy thuốc trẻ từ khắp cả nước nói chung và tại Bệnh viện Trung ương Huế nói riêng. Hy vọng rằng, tinh thần khoa học trẻ trung, năng động từ hội nghị hôm nay sẽ là nguồn cảm hứng cho các bước phát triển mang tính đột phá của y học Việt Nam trong thời gian tới”, Giáo sư Phạm Như Hiệp nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Tổn thương do giun rồng. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Thêm một ca giun rồng được phát hiện tại Việt Nam

Bệnh viện Đặng Văn Ngữ vừa tiếp nhận bệnh nhân nam 49 tuổi ở Lào Cai, có 2 tổn thương trên cẳng tay trái. Trước khi đến viện, người bệnh đã được người nhà kéo ra hai đoạn giun màu trắng dài khoảng 10-20cm. Đây là trường hợp mắc giun rồng thứ 44 được ghi nhận tại Việt Nam từ năm 2020 đến nay.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.