Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng chủ trì hội thảo. Cùng dự có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực lịch sử Đảng.
Khai mạc hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang nêu rõ, đồng chí Phùng Chí Kiên tên khai sinh là Nguyễn Vỹ, sinh ngày 18/5/1901 tại làng Mỹ Quan Thượng, nay thuộc xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Lớn lên khi đất nước bị thực dân Pháp thống trị, thực hiện chính sách khai thác thuộc địa, người thanh niên Nguyễn Vỹ sớm nhận ra sự đúng đắn của con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Đi theo lý tưởng cách mạng vô sản, đồng chí Phùng Chí Kiên luôn kiên định mục tiêu và con đường đã chọn, thể hiện bản lĩnh, khí phách cao đẹp, tinh thần chiến đấu kiên cường của người chiến sĩ cách mạng, người cán bộ chỉ huy.
Nhấn mạnh việc nghiên cứu sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phùng Chí Kiên vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa có giá trị sâu sắc trong sự nghiệp và phát triển đất nước hiện nay, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung quan trọng. Đó là, vai trò của đồng chí Phùng Chí Kiên - người cán bộ lãnh đạo tài năng trong giai đoạn đầu của Đảng; làm nổi bật tinh thần quốc tế vô sản mẫu mực của đồng chí Phùng Chí Kiên, góp phần đặt nền móng mối quan hệ tốt đẹp của cách mạng Việt Nam-Trung Quốc; tôn vinh những đóng góp của đồng chí trong phát triển, hoàn thiện đường lối chiến lược, sách lược của Đảng, xây dựng và lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam.
Các đại biểu thống nhất nhận định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phùng Chí Kiên đã để lại nhiều di sản, bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và cách mạng Việt Nam. Tinh thần kiên trung trong mọi hoàn cảnh của đồng chí là bài học về sự kiên định lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo trong tình hình hiện nay. Sự gương mẫu, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ của đồng chí cần được phát huy, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, hùng cường, thịnh vượng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Qua những nhiệm vụ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giao cho đồng chí Phùng Chí Kiên về chính trị, quân sự đã để lại bài học sâu sắc đối với công tác lựa chọn, đào tạo, huấn luyện sử dụng cán bộ.
Trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định công tác cán bộ là “khâu then chốt của then chốt”, bài học này có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Theo Tiến sĩ Đinh Ngọc Quý, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, chất lượng của các tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo thể hiện sự dày công nghiên cứu của các nhà khoa học, là nguồn tư liệu quý góp phần tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy khát vọng cống hiến cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới.