Vĩnh Long trọn vẹn niềm tin gửi gắm lên Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trong không khí phấn khởi, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn tại Hà Nội. Từ dải đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và chức sắc tôn giáo tỉnh Vĩnh Long đang hướng trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Vĩnh Long tuyên dương những người làm công tác Mặt trận.
Vĩnh Long tuyên dương những người làm công tác Mặt trận.

Sự đồng lòng ấy không chỉ kết tinh từ truyền thống yêu nước mà còn được hun đúc bởi những thành tựu to lớn, những công trình, phần việc mang đậm tính nhân văn sâu sắc mà Mặt trận các cấp trong tỉnh đã bền bỉ tạo dựng trong suốt nhiệm kỳ qua, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn .

Khơi dậy sức dân từ những công trình ý nghĩa

Nhìn lại chặng đường đã qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã khẳng định rõ nét vai trò trung tâm trong việc khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, huy động hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.

Bằng việc quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa các cuộc vận động đi sâu vào đời sống thực tiễn.

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh Vĩnh Long đã vận động trao tặng hơn 275.000 suất quà ý nghĩa nhân dịp Tết nguyên đán.

Đồng thời, phong trào xây dựng nhà Đại đoàn kết đã trở thành một làn sóng nhân ái lan tỏa mạnh mẽ, giúp xây dựng mới và sửa chữa 2.264 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng trị giá đầu tư vượt mốc 187 tỷ đồng.

anh-5-trao-qua.jpg
Trao quà tại xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long.

Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, một đợt thi đua đặc biệt đã được phát động sôi nổi từ tháng 11 năm 2025.

Cho đến nay, Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hàng trăm công trình, phần việc thiết thực. Nổi bật trong số đó là việc vận động, triển khai xây dựng thêm hơn 1.100 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 65 tỷ đồng, song song với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác, tạo ra nguồn phúc lợi xã hội trị giá trên 300 tỷ đồng cho nhân dân địa phương.

Ngồi trong căn nhà mới khang trang còn thơm mùi sơn, ông Trần Văn Trọng (ngụ tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) không giấu nổi sự xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo, mẹ già lại lớn tuổi. Nhờ có Mặt trận hỗ trợ kinh phí 60 triệu đồng cất lại căn nhà, cùng với sự phụ giúp thêm của người thân, gia đình tôi nay đã có một mái ấm kiên cố. Cả nhà phấn khởi lắm, từ nay an tâm ổn định cuộc sống và ráng làm lụng để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

ndo_br_anh-2-nguoi-dan-ea-suc-lam-duong-dan.jpg
Người dân xã Long Hồ chung sức xây dựng giao thông nông thôn.

Không chỉ dừng lại ở công tác an sinh xã hội, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Vĩnh Long còn được minh chứng sinh động qua phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với phương châm cốt lõi “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, Mặt trận đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự nguyện, hiến đất, đóng góp ngày công và tiền của để nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, làm sạch đẹp cảnh quan môi trường qua các mô hình “Sáng-xanh-sạch-đẹp” .

Nói về sự đổi thay của quê hương, ông Võ Văn Hồng (người dân xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Mặt trận và Chi bộ ấp đã đến họp dân, đến từng nhà vận động rất chân tình, phân tích rõ ý nghĩa thiết thực của việc mở rộng đường giao thông.

Nhận thấy công việc mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, tôi và mọi người dân xung quanh đều đồng tình hiến đất, góp tiền để công trình được khang trang, sạch đẹp. Giờ đây đường sá rộng rãi, việc vận chuyển, mua bán nông sản trở nên dễ dàng, bán được giá cao, ai nấy đều vui mừng”.

Kỳ vọng đổi mới, hướng tới mục tiêu gần dân, sát dân

Là người có nhiều năm gắn bó với công tác quần chúng, bà Đào Thị Biểu, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Cửu Long bày tỏ sự kỳ vọng sâu sắc đối với các đại biểu tham dự Đại hội: “Tôi gửi gắm và rất hy vọng Đại hội sẽ sáng suốt chọn ra những người đại biểu có thực lực, có trình độ hiểu biết sâu sắc về tâm lý cuộc sống, có uy tín và thực sự có khả năng làm công tác Mặt trận. Mong rằng trong nhiệm kỳ mới, vai trò của Mặt trận sẽ ngày càng thực tế, hiệu quả hơn, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các tôn giáo tốt hơn để tập trung toàn lực thành một sức mạnh tổng hợp, đưa đất nước đi lên và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

anh-1-can-bo-mat-tran-chup-hinh-luu-niem-1.jpg
Tuyên dương cán bộ Mặt trận ấp, khóm.

Từ góc độ quản lý ở cơ sở, đồng chí Trần Hưng Lộc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Phước, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ: “Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thảo luận và đề ra những giải pháp căn cơ, cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội. Đặc biệt là làm sao để các phong trào thi đua yêu nước được triển khai hiệu quả trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giúp bà con đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững”.

Đại diện cho khối đại đoàn kết tôn giáo, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long gửi gắm niềm tin trọn vẹn: “Tôi tin tưởng rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn luôn là ngôi nhà chung ấm áp của các tôn giáo, các dân tộc, đem lại niềm tin và hy vọng cho toàn thể nhân dân, là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng.

Các tôn giáo và dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận để cùng nhau chung sức xây dựng một Tổ quốc Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn như nguyện vọng sinh thời của Bác Hồ kính yêu”.

anh-6-trao-qua.jpg
Trao quà cho người dân còn khó khăn.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung khẳng định: “Chúng tôi đánh giá rất cao hiệu quả của các phong trào thi đua thời gian qua. Đây là minh chứng cho thấy khi chúng ta phát huy đúng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân sẽ lan tỏa được nhiều giá trị rất tích cực.

Trên nền tảng kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Mặt trận tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục lựa chọn những nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm và lấy người dân làm trung tâm để xác định các hoạt động, phong trào, công trình thiết thực.

Các phần việc phải có sản phẩm cụ thể và gắn chặt với nhiệm vụ chính trị mà Đảng bộ tỉnh đã xác định. Qua đó, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và phát huy tối đa tính chủ động của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng, phát triển tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Có thể bạn quan tâm

Từ xe tải bán lưu động đến các điểm bán tự phát ven đường, mặt hàng sầu riêng xuất hiện dày đặc.

Cần giải pháp gỡ khó cho ngành hàng sầu riêng

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 14.483ha sầu riêng, trong đó khoảng 8.635ha đang cho trái, với sản lượng năm 2026 ước đạt khoảng 120.000 tấn. Tuy nhiên, vụ thu hoạch năm nay đang chứng kiến tình trạng giá sầu riêng giảm sâu, khiến nhiều nhà vườn gặp khó khăn.

Đoàn giám sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác của Quốc hội làm việc tại tỉnh Vĩnh Long

Chiều 12/5, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc cùng với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc triển khai các nghị quyết của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.

Nhà máy xay xát bơm trấu xuống ghe không che chắn khiến bụi bay vào nhà dân.

Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm bụi cám ở các nhà máy xay xát

Hiện nay, hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến kênh Thốt Nốt, thuộc địa bàn xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ đang phải gánh chịu tình trạng ô nhiễm bụi cám và tiếng ồn nghiêm trọng từ các nhà máy xay xát lúa gạo. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm và chính quyền địa phương đã vào cuộc, nhưng giải pháp xử lý vẫn chưa triệt để.

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đọc Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương. (Ảnh: Duy Phương)

Đồng Tháp bắt tạm giam đối tượng thường xuyên tuyên truyền chống phá Nhà nước

Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Tháp) đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Sương, sinh năm 1956, ngụ tại phường Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước".

Đồng chí Ngô Chí Cường phát biểu tại kỳ họp.

Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Ngày 11/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của địa phương liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư công và một số nội dung phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Công an Đồng Tháp ra mắt mô hình “Không gian số Đồng Tháp an toàn, lành mạnh”.

Đồng Tháp: Ngăn chặn tin xấu, độc trên không gian mạng

Hiện, tình trạng đăng tải, chia sẻ tin xấu, độc, tin giả để câu like, câu view trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống xã hội. Trước tình hình trên, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý và nâng cao ý thức người dân khi tham gia không gian mạng.

Nhà thầu thi công bờ kè tại xã Bình Phú, thuộc dự án hạ tầng hồ chứa nước ngọt dọc bờ sông Láng Thé giai đoạn 1.

Vĩnh Long: Sớm gỡ khó cho các công trình, dự án đầu tư công

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh Vĩnh Long thực hiện giải ngân vốn đầu tư công còn thấp so với bình quân chung cả nước, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Do vậy, tỉnh yêu cầu sở, ngành, địa phương tích cực gỡ khó giải phóng mặt bằng, vốn, đôn đốc nhà thầu thi công đạt và vượt tiến độ công trình, dự án.

Quang cảnh “Phiên tòa giả định”.

Tuyên truyền chống khai thác IUU bằng “Phiên tòa giả định”

“Phiên tòa giả định” không chỉ nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân mà còn tăng cường ý thức chấp hành quy định khi hoạt động trên biển, không vi phạm vùng biển nước ngoài, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với ngành thủy sản Việt Nam.