Tổ hợp tỷ USD mở đường cho cực tăng trưởng mới ở Hải Phòng

Dự án khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng là hai công trình có ý nghĩa quan trọng được khởi công chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất. Đây là hai công trình lớn kiến tạo động lực phát triển mới cho thành phố.

Hai công trình lớn kiến tạo động lực phát triển mới cho Hải Phòng.
Hai công trình lớn kiến tạo động lực phát triển mới cho Hải Phòng.

Hải Phòng: Hình thành tổ hợp công nghiệp xanh, công nghệ cao quy mô lớn

Ngày 26/9, thành phố Hải Phòng chính thức khởi công tổ hợp công nghiệp công nghệ cao tại huyện Kiến Thụy, bao gồm Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng. Đây là hai dự án trọng điểm quốc gia, có tổng quy mô đầu tư hơn 182.000 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành động lực chiến lược, góp phần đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Tổ hợp được triển khai tại các xã Kiến Hưng và Nghi Dương, tổng diện tích hơn 227ha. Trong đó, Khu công nghiệp Tân Trào (gần 227ha) do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư, được quy hoạch đồng bộ, hiện đại theo mô hình đa ngành, xanh và bền vững. Khoảng 69% diện tích được bố trí cho sản xuất công nghiệp; phần còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và dịch vụ công cộng. Dự án nằm trong Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng, kết nối thuận lợi với cảng biển, sân bay và các trục giao thông chiến lược.

Gắn liền với khu công nghiệp là dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố, với công suất thiết kế 4.800MW, tổng vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tập đoàn Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo đầu tư, triển khai theo hai giai đoạn từ năm 2025 đến 2035. Ngoài các tổ máy phát điện, dự án còn bao gồm hệ thống truyền tải 500kV và tổ hợp điều hành kỹ thuật hiện đại.

Theo đánh giá của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, tổ hợp công nghiệp-năng lượng này không chỉ tạo đột phá về hạ tầng và năng lượng sạch, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ và tạo hàng nghìn việc làm chất lượng cho người dân địa phương.

Người dân đồng thuận, kỳ vọng vào tương lai từ các dự án phát triển công nghiệp

Tại lễ khởi công hai dự án nêu trên, nhiều người dân địa phương, trong đó có các hộ nằm trong diện thu hồi đất, đã bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng đối với dự án.

Bà Bùi Thị Lự, người dân thôn Đa Nư, xã Kiến Hưng chia sẻ: “Gia đình tôi hiến 972m² đất cho dự án. Tôi mong rằng con cháu sau này sẽ có việc làm ổn định, cuộc sống tốt hơn".

1u6a8268.jpg
Bà Bùi Thị Lự, bà Nguyễn Thị Thoan (từ trái sang phải) xã Kiến Hưng, Hải Phòng.

Còn bà Nguyễn Thị Thoan, xã Kiến Hưng, bày tỏ quan điểm: “Nhà nước triển khai những dự án lớn như LNG Hải Phòng hay Tân Trào là để mở đường cho phát triển lâu dài. Là người dân, mình cũng phải nghĩ xa hơn. Đất đai quý thật, nhưng nếu cứ giữ mãi thì bao giờ mới có đường sá khang trang, điện sáng, công ăn việc làm ổn định cho thế hệ sau? Tôi đồng ý giao 890m² đất vì tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn, không chỉ cho gia đình mình mà cho cả cộng đồng".

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ xây dựng một khu công nghiệp hiện đại, mà còn hướng tới hình mẫu phát triển bền vững. Khu công nghiệp Tân Trào sẽ được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm yếu tố môi trường, tích hợp hệ thống dịch vụ, logistics nhằm hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và người lao động".

z7054645920766-22febf465ca60b28fde4bbbcd1c5d3c9.jpg
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup.

Về phía chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Hưng khẳng định: “Chính quyền xã sẵn sàng tạo điều kiện cao nhất cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân".

Hải Phòng sau hợp nhất, động lực tăng trưởng mới của cả nước

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương. Thành phố sở hữu không gian phát triển rộng lớn, kết nối đô thị cảng biển hiện đại với vùng nông nghiệp, công nghiệp-dịch vụ và làng nghề truyền thống, tạo lợi thế vượt trội về hạ tầng, logistics và nguồn nhân lực chất lượng cao. Chín tháng đầu năm 2025, thành phố đã khởi công, khánh thành 24 dự án lớn với tổng vốn trên 64 nghìn tỷ đồng. Thành phố cũng đã trao chứng nhận đầu tư cho 32 dự án, ký kết 7 biên bản ghi nhớ với tổng vốn cam kết hơn 15,6 tỷ USD.

Ông Lê Ngọc Châu khẳng định: Việc đồng loạt triển khai các dự án lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch và logistics biển là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước.

1u6a8322.jpg
Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng kỳ vọng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch

Trung tuần tháng 9 năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ khởi công hai dự án nói trên. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh: “Hai công trình được khởi công không chỉ là các dự án kinh tế-kỹ thuật quan trọng, mà còn là biểu tượng của niềm tin, là động lực mới để Hải Phòng bứt phá, góp phần thực hiện chiến lược phát triển vùng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia".

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố Hải Phòng; yêu cầu chủ đầu tư phát huy phương châm phát triển “nhanh, xanh, bền vững”, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Thủ tướng kỳ vọng Khu công nghiệp Tân Trào sớm được triển khai hiệu quả, thu hút đầu tư chọn lọc, công nghệ cao; đồng thời yêu cầu Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG chủ động chuyển giao công nghệ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch một năm.

z7054645950938-bc7f569c868a56768412f561240f3056.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khởi công.

Việc đồng loạt khởi công hai dự án trọng điểm ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố không chỉ tạo khí thế phát triển mới cho Hải Phòng, mà nếu được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hài hòa lợi ích giữa các bên, sẽ trở thành đòn bẩy chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp, văn minh, sinh thái, đáng sống tầm cỡ Đông Nam Á.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.