Chuyển đổi xanh trong khu công nghiệp để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

"Chuyển đổi xanh trong khu công nghiệp để phát triển bền vững thành phố Hải Phòng" là chủ đề của hội thảo diễn ra chiều 6/3 tại thành phố Hải Phòng, thu hút đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng, các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia, các tổ chức quốc tế cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Đại biểu tham luận tại hội thảo.
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến cho biết, trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp và nguồn tài nguyên thiên nhiên dần cạn kiệt, chuyển đổi xanh không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu cấp bách, một mệnh lệnh thời đại.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo.
Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu chào mừng và khai mạc hội thảo.

Thành phố Hải Phòng luôn tự hào là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với sự phát triển bền vững…

Trong những năm qua, các khu kinh tế và khu công nghiệp đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và bứt phá của thành phố.

Trước những thách thức về môi trường hiện nay đang đặt ra cho các khu kinh tế, khu công nghiệp cũng như cho các nhà sản xuất, nhà đầu tư phải nỗ lực hơn nữa trong chuyển đổi xanh một cách nghiêm túc, bài bản để bảo đảm cho phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.

Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh, thành phố Hải Phòng đang nỗ lực tập trung tạo mọi thuận lợi cho phát triển mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 12,5% trong năm 2025 và tiếp tục tăng cao hơn trong các năm tiếp theo.

Tuy nhiên, thành phố Hải Phòng luôn giữ vững quan điểm, phát triển kinh tế phải bền vững, hài hòa với bảo vệ môi trường và kiên quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần…

Thành phố Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.
Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận, đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong phát thải, ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp hiện nay; đề xuất những biện pháp phù hợp thực tế, khả thi trong đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh trong các khu công nghiệp hiện nay, cũng như định hướng xây dựng, phát triển Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng trở thành khu kinh tế sinh thái; khuyến nghị các cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và cộng đồng trong quá trình chuyển đổi xanh, cùng các tọa đàm về kinh tế tuần hoàn, cộng sinh công nghiệp, giảm phát thải khí nhà kính, truy vết carbon; ESG, phát triển cảng biển xanh, tín dụng xanh...

Có thể bạn quan tâm

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.