Tổ công nghệ số cộng đồng, cách làm hay ở Lạng Sơn

Trong năm 2024, Hội Truyền thông số Việt Nam đã chấm điểm, bình chọn tỉnh Lạng Sơn đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VietNam Digital Awards-VDA) 2024 đối với Tổ công nghệ số cộng đồng; đồng thời Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã chấm điểm và bình chọn Lạng Sơn đoạt giải thưởng “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2024”.
Nhân viên bưu điện Lạng Sơn hướng dẫn người dân ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng ứng dụng chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.
Nhân viên bưu điện Lạng Sơn hướng dẫn người dân ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng ứng dụng chuyển đổi số, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Trong kết quả nêu trên, có một phần đóng góp của các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng của tỉnh. Đây là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân, là cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn bản, khối phố...

Anh Hoàng Trọng Dũng ở thôn Sơn Hồng, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc chia sẻ: “Là thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Sơn Hồng, tôi thường xuyên được tham dự các lớp tập huấn, trao đổi thông tin về chuyển đổi số với chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông. Nhờ đó, tôi cũng như các thành viên trong tổ có thể nhanh chóng nắm được những ứng dụng số mới được triển khai, kịp thời”. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, các thành viên Tổ công nghệ số đã chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số; lan tỏa các nội dung về chuyển đổi số đến với người dân. Bằng cách trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ việc người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Ông Hoàng Văn Soan, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định vui mừng cho biết: Trước đây, mỗi lần đi bệnh viện khám, điều trị bệnh, tôi phải mang theo tiền mặt và các giấy tờ. Gần đây, các bệnh viện, trung tâm y tế triển khai chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt, khám, chữa bệnh bằng căn cước, bản thân tôi lại được thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng của thôn hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc sử dụng các ứng dụng số nên việc làm thủ tục, thanh toán viện phí rất dễ dàng, thuận lợi.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Nguyễn Trọng Hùng cho biết: Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 49 ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cần có một lực lượng đồng hành hỗ trợ chuyển đổi số, đưa công nghệ số, nền tảng số đến với người dân để người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia. Chính vì vậy, Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh xác định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng chính là giải pháp đột phá để đưa chủ trương, đường lối, chính sách về chuyển đổi số cũng như phổ biến kiến thức, kỹ năng số, ứng dụng công nghệ số… đến với người dân. Do đó, các Tổ công nghệ số được thành lập đến từng thôn, tổ dân phố, từ đó hình thành mạng lưới triển khai công nghệ số rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã phát triển được 1.646 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 9.900 thành viên. Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên được rà soát, kiện toàn, gồm ít nhất năm thành viên do trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là tổ trưởng, bí thư chi đoàn thanh niên làm tổ phó. Hằng năm, toàn bộ các thành viên Tổ công nghệ được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn định kỳ về nâng cao năng lực số, kỹ năng số và các ứng dụng của tỉnh triển khai như: Ứng dụng “Công dân số xứ Lạng”, cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng phản ánh hiện trường, ứng dụng trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục hành chính, kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin...

Từ năm 2023 đến nay, các Tổ công nghệ số cộng đồng toàn tỉnh đã tham gia đào tạo kỹ năng số cho hơn 228 nghìn lượt hộ sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ, hướng dẫn đưa hơn 20 nghìn sản phẩm hàng hóa, nông sản của người dân lên sàn thương mại điện tử. Cùng với đó, Tổ công nghệ số góp phần nâng tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng trên địa bàn toàn tỉnh lên hơn 70% (tăng khoảng 100 nghìn tài khoản so với năm 2022); phát triển 692 nghìn tài khoản trên nền tảng Công dân số xứ Lạng (đạt 145% kế hoạch). Với sự tham gia của các Tổ công nghệ số cộng đồng đã góp phần tích cực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thời gian tới, các nội dung về chuyển đổi số của tỉnh sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, giúp người dân trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn trong đời sống, sản xuất, thực hiện các thủ tục hành chính... và hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Lạng Sơn thông minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.