Tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024” tại Bình Dương

Ngày 17/5, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương, Bộ Ngoại giao phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024”.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có khoảng 570 đại biểu đại diện các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành và doanh nghiệp hai vùng kinh tế Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu long; Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện các cơ quan, tổ chức Hàn Quốc, lãnh đạo các tập đoàn, công ty Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam…

Hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2024" là dịp để các địa phương phía nam và các đối tác Hàn Quốc cùng đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh Bình Dương và các địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa các địa phương phía nam với đối tác Hàn Quốc, góp phần vào việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nằm trong chuỗi các sự kiện của hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2024”, trong ngày 17/5 đã diễn ra các hoạt động: Triển lãm trưng bày sản phẩm tiêu biểu Việt Nam-Hàn Quốc; trao học bổng Kocham-Nâng bước ước mơ giá trị 800 triệu đồng cho trẻ em nghèo hiếu học do Chi hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương (Kocham Bình Dương) tài trợ; Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) ký kết hợp tác về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị”; các phiên chuyên đề và các phiên gặp gỡ kết nối giữa Đại sứ quán Hàn Quốc, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc với các địa phương; kết nối doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề ”Giải pháp tự động hóa và kết nối giao thương công nghiệp”...

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) ký kết hợp tác về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” tại hội nghị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC và Tổng công ty Nhà đất Hàn Quốc (LH) ký kết hợp tác về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” tại hội nghị.

Là một tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp, Bình Dương hiện là địa phương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với gần 4.300 dự án có tổng số vốn đầu tư gần 40,6 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Hàn Quốc đứng thứ 5 gần 800 dự án và tổng số vốn đầu tư 3,4 tỷ USD.

Trong quá trình phát triển, Bình Dương đã không ngừng nỗ lực phát triển và đang chuyển mình mạnh mẽ phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh; tập trung thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ 4.0, Net Zero...

Nhằm đạt được mục tiêu này, tỉnh Bình Dương hướng đến thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và ngành công nghiệp chip bán dẫn và sản phẩm điện tử tiên tiến.

Chia sẻ tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn; về phía tỉnh, các cấp chính quyền luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại thuận lợi, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Trao học bổng Kocham-Nâng bước ước mơ cho trẻ em nghèo hiếu học.

Trao học bổng Kocham-Nâng bước ước mơ cho trẻ em nghèo hiếu học.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho rằng, tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc" do Bộ Ngoại giao phối hợp Cơ quan đại diện Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức từ năm 2015 đến nay, hội nghị "Gặp gỡ Hàn Quốc 2024" có nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, quảng bá địa phương, thu hút đầu tư, tăng cường quan hệ giữa các địa phương; qua đó, đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc” trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho rằng, các địa phương Việt Nam tham dự hội nghị lần này đều là những tỉnh, thành phố nằm trong các vùng kinh tế-xã hội chiến lược và có tiềm năng phát triển ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long và Đông Nam Bộ.

Đây là những vùng kinh tế quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, hàng không và logistics lớn trên cả nước; là những vùng kinh tế năng động, đầu mối giao thông quan trọng kết nối giao thương với cả nước và quốc tế; đồng thời, có điều kiện thuận lợi phát triển các ngành nông nghiệp mũi nhọn, trong đó có sản xuất lúa gạo.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp trên chặng đường hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan cũng như Chính phủ và các đối tác Hàn Quốc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương trong khu vực triển khai thắng lợi các chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, trong đó có tỉnh Bình Dương.

“Trên tinh thần 'người một nhà' với những trao đổi và chia sẻ của Đại sứ, Tổng Lãnh sự cùng lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp Hàn Quốc, và các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp địa phương, hội nghị lần này sẽ mang lại những giá trị, đóng góp quý báu cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của Việt Nam và Hàn Quốc, cho sự phát triển ngày càng bền chặt và hiệu quả của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc không chỉ hôm nay mà mãi mãi mai sau”, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.