Tổ chức đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ chín

Đối thoại định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động đã diễn ra 9 lần, từ năm 2017 đến nay. Chương trình năm 2025 nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.
Quang cảnh đối thoại. (Ảnh Moha)
Quang cảnh đối thoại. (Ảnh Moha)

Chiều 26/4, tại Hà Nội, Hội đồng quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tổ chức Đối thoại định kỳ năm 2025 với người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động.

Chương trình nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính và đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động.

Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, sau 8 lần tổ chức đối thoại từ năm 2017 đến năm 2024, ở cấp quốc gia nhiều nội dung chính sách vướng mắc đã được sửa đổi, bổ sung. Sau đối thoại năm 2024, các thành viên Hội đồng tích cực tư vấn cho Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Sau 8 lần tổ chức đối thoại từ năm 2017 đến năm 2024, ở cấp quốc gia nhiều nội dung chính sách vướng mắc đã được sửa đổi, bổ sung.

Theo ông Vũ Trọng Bình, đến nay, Ban Thư ký Hội đồng cũng đã nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất từ các địa phương, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp. Để buổi đối thoại đạt kết quả tốt, ông Vũ Trọng Bình đề nghị cơ quan thành viên Hội đồng thông báo kết quả giải quyết, kiến nghị sau Phiên đối thoại năm 2024; tiếp tục đối thoại các vấn đề liên quan đến các chính sách mới ban hành, đặc biệt tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người lao động; đề nghị các ý kiến đi thẳng vào vấn đề cần đối thoại ngay tại buổi đối thoại.

Báo cáo những công việc đã triển khai sau cuộc đối thoại năm 2024, ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm cho biết, tại cuộc đối thoại năm 2024, có 104 ý kiến gửi đến Hội đồng và 23 ý kiến gửi trực tiếp đã được trao đổi, giải đáp. Đây là những ý kiến liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ), Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên Hội đồng đã tích cực tư vấn cho Chính phủ, các bộ, ngành ban hành nhiều chính sách mới, giải quyết những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng trình kế hoạch triển khai Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Cùng với đó, rà soát tổng thể các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường triệt để việc phân cấp, phân quyền cho địa phương.

Bộ cũng trình Chính phủ ban hành Nghị định số 143/NĐ-CP ngày 1/11/2024 của Chính phủ quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; trình Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, trong đó có một số nội dung sửa đổi về đối tượng, nội dung Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Cơ quan này phối hợp Bộ Công an đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trong lĩnh vực Công an nhân dân.

Đồng thời, xây dựng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia đối với Hệ thống lạnh, quy trình kiểm định đối với tàu lượn cao tốc, quy chuẩn quốc gia đối với nhóm phương tiện bảo vệ cá nhân…

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ Nội vụ đã tổ chức Đoàn kiểm tra, khảo sát liên ngành nắm bắt việc triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động và tình hình khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi) tại Công ty than Thống Nhất, Công ty than Dương Huy, Công ty tuyển than Cửa Ông và Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thuộc lĩnh vực công thương và Công ty Cổ phần xây dựng CDC và Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holding trong lĩnh vực xây dựng.

Đồng thời, phối hợp liên ngành công thương, Công an, phòng cháy, chữa cháy kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam theo đề nghị của Tập đoàn, Tổng Công ty…

Các thành viên khác thuộc Hội đồng như Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đã thực hiện các công việc để tiếp tục giúp tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người lao động.

Tại Phiên đối thoại năm 2025, Hội đồng đã trao đổi, đối thoại với các địa phương, doanh nghiệp về các nhóm ý kiến, vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực. Cụ thể như: quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; quản lý công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; chế độ, chính sách an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động; quan trắc môi trường lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động; nhóm ý kiến liên quan đến Bộ Công thương, Bộ Xây dựng.

Toàn bộ các kiến nghị và kết quả của cuộc đối thoại hôm nay sẽ được báo cáo gửi tới Chính phủ và chuyển tới các thành viên Hội đồng quốc gia. Một số vấn đề quan trọng sẽ được xem xét, lựa chọn để đưa ra biểu quyết trong Hội đồng quốc gia trong phiên họp thường kỳ sắp tới.

Thông tin từ Bộ Nội vụ cho biết, trong năm 2024, toàn quốc xảy ra 8.286 vụ tai nạn lao động (tăng 892 vụ, tương đương 12,1%) làm 8.472 người bị nạn (tăng 919 người bị nạn), trong đó có 675 vụ tai nạn chết người, làm 727 người chết (tăng 28 người).

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng chi phí cho tai nạn lao động và thiệt hại tài sản là hơn 42.500 tỷ đồng (thiệt hại tài sản 492 tỷ đồng) và gần 155 nghìn ngày công, chỉ tính riêng trong khu vực có quan hệ lao động.

Các ngành có nhiều tai nạn là khai khoáng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 diễn ra từ ngày 1 đến 31/5, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

Tháng hành động này nhấn mạnh cam kết của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người lao động, tôn trọng quyền con người, quyền công dân.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.