Tỉnh ủy Thái Bình gặp mặt 93 đảng viên có đạo tiêu biểu

Một buổi gặp gỡ, trao đổi gần gũi, ấm áp do Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức ngày 6/12 với 93 đảng viên có đạo tiêu biểu trên địa bàn đem đến không khí phấn khởi, hồ hởi cho tất cả những đại biểu tham dự sự kiện ý nghĩa này trong những ngày cuối năm.
Giao lưu, tọa đàm với các đảng viên có đạo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Giao lưu, tọa đàm với các đảng viên có đạo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình cho biết: Những cá nhân tiêu biểu tham dự gặp mặt hôm nay đều có tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng và có sức lan tỏa sâu rộng trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, an lành ở địa phương.

Đó là đồng chí Phan Thị Hoa (Pháp danh Thích Đàm Hoa), Phó trưởng phân Ban ni giới tỉnh, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện, Trưởng phân Ban ni giới huyện Vũ Thư, hiện đang trụ trì chùa Kiếu, xã Song An, huyện Vũ Thư. Trong những năm qua, đồng chí đã tích cực phát triển kinh tế, trồng giống lúa ngắn ngày cho năng suất cao, làm vụ đông, trồng cây ăn quả, làm hương… cho thu nhập hằng trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, vận động tín đồ, phật tử, nhân dân cùng tham gia phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Những đảng viên có đạo đều rất trách nhiệm với công việc hằng ngày ở địa phương.

Những đảng viên có đạo đều rất trách nhiệm với công việc hằng ngày ở địa phương.

Còn ở xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, đồng chí Trần Thị Nhuận là đảng viên theo đạo Tin lành trong thời gian qua rất tích cực tuyên truyền vận động gia đình, hàng xóm trên trục đường, ngõ hiểu mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức xây dựng đường điện để thắp sáng ngõ xóm. Kết quả, các tín hữu và nhân dân trong ngõ hiểu, ủng hộ và tổ chức làm 450 m đường điện với giá trị 24 triệu đồng. Mô hình này đã tạo động lực cho các thôn, ngõ xóm khác trong xã làm theo.

Tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, đồng chí Trần Công Lý, đảng viên theo đạo Công giáo, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Quan Khê đã cùng Hội đồng mục vụ và được Linh mục ủng hộ, quyết tâm gây dựng Quỹ khuyến học của Giáo xứ để khích lệ tinh thần học tập của con em.

Về phía gia đình, đồng chí đã động viên các con theo học Đại học. Con gái và con dâu đều tốt nghiệp cao học, con trai và con rể đều là kỹ sư có công việc ổn định. Mặc dù tuổi đã nhiều song bản thân đồng chí Lý quyết tâm theo học và tốt nghiệp Đại học năm 2007; làm gương cho các con.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành mong muốn các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các đảng viên có đạo phát huy tốt hơn vai trò, trọng trách của mình.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành mong muốn các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các đảng viên có đạo phát huy tốt hơn vai trò, trọng trách của mình.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh mỗi dịp Giáng sinh và đón chào năm mới.

Thái Bình hiện có 774 đồng chí đảng viên là người có đạo, trong đó Công giáo có 766 đảng viên, Phật giáo có 4 đảng viên và Tin lành có 4 đảng viên. Cũng từ năm 2020 đến nay, địa phương đã phát triển được gần 30 đảng viên là người có đạo. Hiện tổng số đảng viên trẻ có đạo (từ 40 tuổi trở xuống) của tỉnh là hơn 230 đồng chí.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các hoạt động hiệu quả của đội ngũ đảng viên có đạo trong thời gian qua tại địa phương. Qua theo dõi, bản thân các đồng chí đảng viên có đạo đã phát huy tinh thần gương mẫu vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Trao Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình cho đảng viên có đạo thực hiện tốt công tác dân vận.

Trao Giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình cho đảng viên có đạo thực hiện tốt công tác dân vận.

Đồng chí mong muốn, các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các đảng viên có đạo phát huy tốt hơn vai trò, trọng trách của mình.

Đối với các đảng viên trẻ có đạo, đồng chí đề nghị phát huy những thế mạnh của mình để tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào các tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, yêu quê hương, đất nước hơn và đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.