Gặp mặt 105 đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu tỉnh Thái Bình

Những đảng viên trẻ có đạo luôn hăng hái, nhiệt tình trong phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự hay như tham gia công tác từ thiện, nhân đạo đã được Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức gặp mặt sáng 12/12 tại thành phố Thái Bình.
Chương trình giao lưu, tọa đàm tại Hội nghị gặp mặt đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2023.
Chương trình giao lưu, tọa đàm tại Hội nghị gặp mặt đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu tỉnh Thái Bình năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành cho biết: Đây là hoạt động thường niên của Thường trực Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo tỉnh mỗi dịp Giáng sinh và đón chào năm mới.

Thái Bình hiện có 774 đồng chí đảng viên là người có đạo, trong đó Công giáo có 766 đảng viên, Phật giáo có 4 đảng viên và Tin lành có 4 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, toàn tỉnh có 154 đảng viên là người có đạo được bầu tham gia cấp ủy các cấp.

Cũng từ năm 2020 đến nay, địa phương đã phát triển được 24 đảng viên là người có đạo. Hiện tổng số đảng viên trẻ có đạo (từ 40 tuổi trở xuống) của tỉnh là 240 đồng chí.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao các hoạt động hiệu quả của đội ngũ đảng viên trẻ có đạo trong thời gian qua tại địa phương. (Ảnh Đào Quyên)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao các hoạt động hiệu quả của đội ngũ đảng viên trẻ có đạo trong thời gian qua tại địa phương. (Ảnh Đào Quyên)

Là những đảng viên trẻ có đạo, thời gian qua các đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào có đạo, chức sắc, chức việc thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo.

Ngoài ra, đây cũng là những người phát hiện, đấu tranh chống lại những hành vi lợi dụng tôn giáo trái pháp luật; đồng thời là hạt nhân trong phát hiện những nhân tố tích cực là người theo tôn giáo để giới thiệu cho Chi bộ bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp Đảng.

Qua theo dõi, bản thân các đồng chí Đảng viên có đạo đã phát huy tinh thần gương mẫu vận động gia đình, nhân dân nơi cư trú tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới mong muốn trong thời gian tới các đảng viên trẻ có đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò, trọng trách của mình.
Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới mong muốn trong thời gian tới các đảng viên trẻ có đạo phát huy tốt hơn nữa vai trò, trọng trách của mình.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới cho biết: Trung ương đánh giá rất cao những chủ trương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đối với công tác tôn giáo nói chung, nhất là việc phát triển Đảng viên là người theo tôn giáo.

Đồng chí ấn tượng về sự cống hiến, dấn thân của các đảng viên trẻ có đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua ở địa phương nhiều năm qua. Điều này phản ánh sinh động về sự hiện diện của Đảng trong cuộc sống hằng ngày, làm cho đồng bào các tôn giáo ngày càng hiểu sâu sắc hơn về Đảng, đồng thời làm gắn bó hơn đồng bào có đạo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cùng với các cấp ủy đảng trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để các Đảng viên có đạo phát huy tốt hơn vai trò, trọng trách của mình.

Đối với các đảng viên trẻ có đạo, đồng chí đề nghị phát huy những thế mạnh của mình để tăng cường hơn nữa niềm tin của đồng bào các tôn giáo đối với sự lãnh đạo của Đảng, yêu quê hương, đất nước hơn và đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Giang tặng Bằng khen cho 15 đảng viên trẻ có đạo có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Văn Giang tặng Bằng khen cho 15 đảng viên trẻ có đạo có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023.

Dịp này, tại Hội nghị gặp mặt đã diễn ra chương trình giao lưu, tọa đàm với các đảng viên trẻ có đạo tiêu biểu trên địa bàn; đồng thời Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 15 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.