Tỉnh ủy Quảng Ngãi lập 6 đoàn công tác kiểm tra vận hành thử nghiệm cấp xã

Chiều 23/6, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ký ban hành Quyết định số 2059-QĐ/TU, thành lập 6 đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng đoàn công tác số 1, kiểm tra tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân làm Trưởng đoàn công tác số 1, kiểm tra tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.

Theo đó, đoàn công tác số 1 do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.

Đoàn công tác số 2 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại thị xã Đức Phổ và huyện Tư Nghĩa.

Đoàn công tác số 3 do Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh làm Trưởng đoàn kiểm tra tại huyện Ba Tơ và Minh Long.

Đoàn công tác số 4 do đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại huyện Mộ Đức và Trà Bồng.

Đoàn công tác số 5 do đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại huyện Sơn Tịnh và huyện Nghĩa Hành, gồm:

Đoàn công tác số 6 do đồng chí Lương Kim Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại huyện Sơn Hà và Sơn Tây.

ndo_br_gen-h-z6730318904267-c39dfd193429926b5f4e5fc02cb1b67e.jpg
Từ ngày 25-30/6, 56 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh sẽ vận hành thử nghiệm trước khi đi hoạt động chính thức vào ngày 1/7.

Nhiệm vụ của đoàn công tác là kiểm tra thực tế việc chuẩn bị và vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã, gồm các nội dung: Kiểm tra việc chuẩn bị sẵn sàng về trụ sở, phương tiện, hệ thống thông tin, thiết bị, điều kiện vật chất cần thiết khác để vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghe Bí thư Đảng ủy xã, phường báo cáo tình hình chuẩn bị các nội dung tại kỳ họp thứ 1 của thường trực, ban thường vụ, cấp ủy và chương trình công tác của ban thường vụ đảng ủy xã đến ngày 31/7, bảo đảm hoàn thành đại hội đảng bộ, đưa hệ thống chính trị cấp cơ sở đi vào vận hành đầy đủ.

Nghe Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường báo cáo việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 1 Hội đồng nhân dân và chương trình công tác của thường trực Hội đồng nhân dân đến ngày 31/7.

Nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã báo cáo việc chuẩn bị nội dung trình hội đồng nhân dân cấp xã kỳ họp thứ 1; tổ chức kỳ họp lần thứ 1 Ủy ban nhân dân và chương trình, kế hoạch công tác của ủy ban nhân dân xã, phường từ khi thành lập đến ngày 31/7.

Nghe Ban Thường vụ Đảng ủy xã báo cáo việc chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, nội dung và thời gian.

Kiểm tra thực tế việc chuẩn bị và vận hành thử nghiệm Trung tâm hành chính công của xã, bảo đảm sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ ngày 1/7.

Việc bàn giao nhân sự, tài chính, tài sản, tài liệu đáp ứng yêu cầu về quy định pháp luật giữa các cơ quan kết thúc hoạt động về cơ quan mới hình thành.

Quyết định nêu rõ, kết thúc kiểm tra, các đoàn công tác báo cáo những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của các xã, phường cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xem xét, giải quyết.

Được biết, từ ngày 25-30/6, 56 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh sẽ vận hành thử nghiệm trước khi đi hoạt động chính thức vào ngày 1/7.

Có thể bạn quan tâm

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, thực hiện quyền bầu cử tại điểm bỏ phiếu của đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nô nức tham gia Ngày hội non sông

Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của Ngày hội non sông, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện rõ trách nhiệm công dân, niềm tin và tinh thần chính trị của người lính biển trước sự kiện trọng đại của đất nước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại phường Hòa Khánh.

Đà Nẵng: Kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và thực hiện nghĩa vụ công dân bỏ phiếu bầu theo quy định tại phường Hải Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi kiểm tra thực tế công tác bầu cử tại một số phường trên địa bàn thành phố.

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.