Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ

Chiều 8/2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ 40, thảo luận dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định.
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Theo dự thảo Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Nam Định, hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy, tên gọi sau hợp nhất là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Sau hợp nhất giảm 2/8 phòng (giảm 25%).

Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chuyển Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định trực thuộc Tỉnh ủy thành Đảng bộ cơ sở về trực thuộc Thành ủy Nam Định.

Kết thúc hoạt động các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng cấp tỉnh (Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; các Ban Cán sự đảng: Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh) và chuyển chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức này về Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và tổ chức đảng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các tổ chức chính trị-xã hội khối cơ quan Đảng tỉnh.

Thành lập Đảng bộ Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Các tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp Nhà nước, cơ quan Trung ương đóng tại địa phương và tổ chức đảng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy và các tổ chức chính trị-xã hội Khối cơ quan Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Khối chính quyền, dự kiến sau khi sắp xếp còn 12 sở, ngành, giảm 5 sở, ngành; sau hợp nhất, các sở đều giảm từ 25% đến 36,6% các phòng chức năng.

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với 5 sở; đối với cơ cấu tổ chức bên trong của sở, ngành thực hiện rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong các sở, ngành (giảm tối thiểu 15% số đầu mối tổ chức bên trong, không bao gồm các tổ chức thuộc diện hợp nhất, sáp nhập do trùng lặp chức năng, nhiệm vụ khi thực hiện phương án sáp nhập các sở, ngành).

Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định khẳng định, toàn Đảng bộ tỉnh Nam Định đã quán triệt tinh thần về công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh là vấn đề cấp bách, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng bộ tỉnh. Việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy cũng gắn với công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp của tỉnh.

Tỉnh cũng xác định công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy không chỉ dừng lại ở lần này, mà trong thời gian tiếp theo, căn cứ theo tình hình thực tiễn, sẽ tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc sắp xếp hệ thống chính trị bảo đảm tinh gọn hơn nữa về tổ chức, hiệu quả hơn nữa về hoạt động, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, tăng cường hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị thật sự "Tinh-Gọn-Mạnh-Hiệu năng-Hiệu lực-Hiệu quả".

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn cũng nhấn mạnh, công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy cần được thực hiện triệt để ngay từ đầu để bảo đảm hiệu quả tối đa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định sẽ sớm ban hành các chính sách hỗ trợ thêm đối với trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và trường hợp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (ngoài chính sách được Trung ương quy định) và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin rộng rãi cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các trường hợp trên có đầy đủ thông tin để cân nhắc, đưa ra quyết định phù hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu bảo đảm bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và phải đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân.

Đảng bộ huyện Giao Thủy và Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định nhận Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2024.

Đảng bộ huyện Giao Thủy và Đảng bộ Công an tỉnh Nam Định nhận Bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2024.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đặng Khánh Toàn đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định cho Đảng bộ huyện Giao Thủy và Đảng bộ Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.