Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định

Ngày 16/1, tại Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư.

Báo cáo với Đoàn công tác, đồng chí Đặng Khánh Toàn, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong những năm qua, tình hình chính trị, xã hội của tỉnh Nam Định tiếp tục ổn định; môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường, các dự án động lực đang và sẽ được triển khai đồng bộ; giáo dục, văn hóa và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, dân chủ, đồng thuận, thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2024 tiếp tục phát triển, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 10,01% (đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng); chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,56%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 18%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 14.828 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023 (vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra là 10.000 tỷ đồng)… Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm yêu cầu đề ra; đã hoàn thành việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, đồng thời xây dựng các phương án, đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết làm; là tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 với số lượng các đơn vị sắp xếp lớn (giảm 1 huyện và 51 đơn vị hành chính cấp xã)...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng tới thăm và làm việc với tỉnh Nam Định - vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống hiếu học, lịch sử yêu nước và cách mạng, nơi phát tích của Vương triều Trần - vương triều thịnh vượng của đất nước, quê hương của nhiều đồng chí lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta.

Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Nam Định đã đạt được trong năm 2024. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã rất cố gắng, đoàn kết, thống nhất, vững vàng, vượt qua một năm nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Kinh tế-xã hội duy trì mức tăng trưởng cao; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển toàn diện. Giáo dục-đào tạo đạt nhiều thành tích, có 30 năm liên tục trong nhóm dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống và tiềm năng, lợi thế sẵn có, cùng với sự đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Nam Định sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đưa Nam Định phát triển nhanh, bền vững, toàn diện.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 21, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đoàn kết, thống nhất, khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với bố trí cán bộ phù hợp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Về phát triển kinh tế-xã hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tỉnh cần cụ thể hóa hơn nữa những định hướng phát triển với các mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng nhằm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 2 con số, không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân. Tỉnh cần nghiên cứu giải pháp phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế hợp lý để bảo đảm an ninh lương thực và tạo nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững. Quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, phát triển vùng kinh tế ven biển của tỉnh. Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, khu, cụm công nghiệp, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng theo hướng đột phá ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, góp phần tăng quy mô và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Sớm triển khai Khu kinh tế Ninh Cơ thành vùng kinh tế động lực, cực tăng trưởng của tỉnh; thực hiện tốt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng không gian phát triển, khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Tổng Bí thư cho rằng, tỉnh cần chú trọng đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tích cực xây dựng cảnh quan, môi trường sống sạch, đẹp, văn minh. Nhất là, tỉnh cần quan tâm công tác giáo dục, đào tạo, phát huy thế mạnh của người dân Nam Định là có truyền thống hiếu học, năng động, dám nghĩ, dám làm, có khát vọng phát triển; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đưa Nam Định sớm trở thành tỉnh khá của cả nước. Đây là thế mạnh của Nam Định, cần được quan tâm đầu tư thoả đáng, tạo đột phá cho phát triển.

Đề nghị tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, Tổng Bí thư lưu ý, phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng tại địa phương, làm tốt công tác an ninh tôn giáo, an ninh khu công nghiệp; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương. Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nam Định, Tổng Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp và phối hợp các bộ, ngành, các cơ quan liên quan trả lời; tiến hành tháo gỡ những vướng mắc liên quan Khu công nghiệp Mỹ Trung, nghiên cứu bổ sung Quy hoạch điện VIII một số dự án điện vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và nghiên cứu Quy hoạch nhóm cảng biển để tạo động lực cho Nam Định nói riêng vùng đồng bằng Sông Hồng ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trao lãnh đạo tỉnh Quyết định số 88/QĐ-TTg, ngày 14/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định thành lập Khu công nghiệp Ninh Cơ cho tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Quyết định thành lập Khu công nghiệp Ninh Cơ cho tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Khu kinh tế Ninh Cơ có quy mô diện tích 13.950ha, nằm tại cực Nam của tỉnh Nam Định, bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp xã và phần bãi bồi ven biển thuộc các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế Ninh Cơ là trở thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng; khai thác tối đa lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, lợi thế về vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các địa bàn lân cận; kết hợp chặt chẽ giữa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển, di tích lịch sử, văn hóa. Khu kinh tế Ninh Cơ là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh Nam Định, tạo động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng, vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ; tạo việc làm, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp này, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã trao tặng tỉnh gói tài trợ chương trình an sinh xã hội trị giá 10 tỷ đồng.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank trao gói tài trợ.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng Giám đốc Agribank trao gói tài trợ.

* Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất tỵ 2025 và hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa Đền Trần (thành phố Nam Định).

Trong không khí linh thiêng, Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các vị Vua Trần và Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong 3 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông, thế kỷ XIII. Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn là vị tướng tài ba, Anh hùng dân tộc, được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo đã viết nên trang sử vàng của dân tộc với tư tưởng chính trị "thân dân”, “khoan thư sức dân”, “lấy dân làm gốc”, giữ nước dựa vào lòng dân có ý nghĩa lịch sử sâu sắc không chỉ đối với thời Trần mà còn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay. Với tài năng chính trị và quân sự kiệt xuất, Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã góp phần đưa triều đại nhà Trần trở thành triều đại thịnh trị bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.

* Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng và tại Tượng đài Tổng Bí thư Trường Chinh, trung tâm thị trấn Xuân Trường (huyện Xuân Trường). Các đại biểu thành kính tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo cách mạng tài ba, nhà chính trị, tư tưởng kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nam Định. Hơn 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Trường Chinh được tín nhiệm trao giữ nhiều trọng trách của Đảng và Nhà nước. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn là người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, tận tụy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc đề ra chủ trương đổi mới đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trường Chinh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

* Tới thăm công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh tỉnh Nam Định đã chủ động đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án phù hợp với tình hình, đáp ứng nhu cầu thiết thực của địa phương, góp phần bảo đảm hiệu quả đầu tư, chống lãng phí. Với quy mô 700 giường bệnh, công trình đi vào hoạt động sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong trong điều kiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định hiện nay đã xuống cấp, không có khả năng cải tạo, nâng cấp sử dụng tiếp, cơ sở vật chất đã cũ, lạc hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm nói chuyện với Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu tỉnh tập trung chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào hoạt động trong quý II/2025 để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ở cơ sở theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết bệnh tật tại chỗ, hạn chế dồn lên tuyến trên. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch, dự án, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất giải pháp để bảo đảm hiệu quả các quy hoạch, dự án, không để lãng phí đất đai, nguồn lực đầu tư; chú trọng đầu tư hạ tầng giáo dục, y tế, văn hoá, nhằm nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Tết cho đơn vị thi công công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà Tết cho đơn vị thi công công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã tặng quà các kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trình và đại diện lãnh đạo bệnh viện.

* Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác cũng đã tới thăm, tặng quà gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng - người lập thành tích xuất sắc 7 lần bắn cháy xe tăng, tiêu diệt trên 100 tên Mỹ-ngụy.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đinh Quốc Phòng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh Đinh Quốc Phòng trở về quê hương. Với bản lĩnh của người lính, dù mang trong người thương tật nhưng ông luôn tâm niệm phải sống đúng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên cường, bất khuất, không ngại khó, ngại khổ, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân xã xây dựng quê hương Xuân Kiên ngày càng giàu mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.