Tỉnh Thái Bình gặp gỡ cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp

Một buổi gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn giữa các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình với trưởng phòng và tương đương của một số sở, ngành và các huyện, thành phố diễn ra ngày 18/3. Đây là những vị trí công tác liên quan mật thiết đến cải cách hành chính và phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.
Đây là lần thứ hai, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, áp lực trong thực thi công vụ.
Đây là lần thứ hai, tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, đơn vị để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, áp lực trong thực thi công vụ.

Qua theo dõi, đây là lần thứ hai Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức thường xuyên giao dịch, tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp thuộc các đơn vị như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Trung tâm quỹ đất…

Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh, thời gian qua và nhất là trong năm 2023 đội ngũ trưởng, phó phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu và chuyển tải thông tin được phát huy khá rõ đã góp phần tạo nên những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội năm qua.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm cho biết, năm 2023 có 6 cán bộ cấp phòng bị xử lý kỷ luật.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình Phạm Văn Nghiêm cho biết, năm 2023 có 6 cán bộ cấp phòng bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, qua nắm bắt của Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải chỉnh đốn, khắc phục ngay như chất lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức chuyên môn chỉ mang tính chất chấp hành, tham mưu chưa sâu, chưa quyết liệt. Ở một số đơn vị, cán bộ, công chức năng lực hạn chế dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, thẩm quyền của mình.

Bên cạnh đó, ý thức trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của một số trưởng phòng bộc lộ tồn tại, hạn chế như chưa nghiêm túc trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên; chưa xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ được giao, chưa quan tâm đúng mức công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có 614 cán bộ, công chức cấp trưởng, phó phòng. Năm 2023 vừa qua, có 6 cán bộ cấp phòng bị xử lý kỷ luật, trong đó cấp sở có 4 đồng chí và cấp huyện 2 đồng chí.

Trưởng phòng các sở, ngành và cấp huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Trưởng phòng các sở, ngành và cấp huyện, thành phố tham dự hội nghị.

Theo Sở Nội vụ, những tồn tại nêu trên là do công tác chỉ đạo, điều hành chậm, chưa được đổi mới, chưa phát huy được trách nhiệm người đứng đầu. Vấn đề này nhìn thấy rõ ở cơ quan, đơn vị địa phương khi người đứng đầu không phát huy hết khả năng và năng lực của bộ máy quản lý. Chưa mạnh mẽ, quyết liệt và chưa có quyết tâm cao do công tác cải cách hành chính đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm.

Một số cán bộ, công chức còn đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, năng lực trong phản ứng với chính sách còn nhiều hạn chế. Ở một số cơ quan, đơn vị xảy ra hiện tượng thủ trưởng đơn vị không trực tiếp xử lý công việc hoặc chỉ đạo mang tính chất chung chung, nhất là việc phối hợp xử lý công việc liên quan trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành.

Bà Trần Khánh Thu, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính (Sở Y tế) nêu ra những khó khăn trong đấu thầu vật tư y tế hiện nay.

Bà Trần Khánh Thu, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính (Sở Y tế) nêu ra những khó khăn trong đấu thầu vật tư y tế hiện nay.

Tại Hội nghị, có 6 ý kiến của các đồng chí trưởng, phó sở, ngành và tương đương nêu ra những khó khăn, bất cập trong cơ chế, chính sách như ở khối y tế, hiện nay có rất nhiều văn bản, quy định về đấu thầu vật tư y tế chồng chéo, chung chung.

Đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong một số thời điểm. Ngành y mong muốn chính quyền tỉnh Thái Bình thấu hiểu, có biện pháp tháo gỡ ngay những nút thắt, tồn tại để việc phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân tốt hơn.

Đại diện phòng Quy hoạch, thuộc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay các hồ sơ quy hoạch do các phòng chuyên môn cấp huyện gửi lên thường bị trả đi, trả lại nhiều lần do không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn, làm thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch kéo dài.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Vũ Huy Đông cho hay, vẫn còn cán bộ, công chức cấp phòng gây "khó dễ" cho cộng đồng doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục, hồ sơ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình Vũ Huy Đông cho hay, vẫn còn cán bộ, công chức cấp phòng gây "khó dễ" cho cộng đồng doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục, hồ sơ.

Với thái độ thẳng thắn, ông Vũ Huy Đông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nêu ra những bức xúc hiện nay của cộng đồng doanh nghiệp khi giao dịch với cán bộ, công chức một số sở, ngành.

Cụ thể, thời gian giải quyết thủ tục hồ sơ nhanh nhất lại từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, còn xuống đến các sở, ngành, rồi đến cấp huyện lại là thời gian kéo dài nhất. Trong khi thời gian là cơ hội, là tiền bạc của nhà đầu tư, nếu dự án không được triển khai phù hợp thì đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ thất bại.

Ông Đông cho biết, ở Thái Bình có đến 95% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính thì yếu, người thì thiếu, chuyên môn lại thấp nên khi làm việc với cán bộ, công chức cấp phòng chúng tôi rất cần sự cởi mở, thân thiện; hướng dẫn thủ tục thật cặn kẽ, tận tình, tránh tình trạng gây khó dễ và vô hình chung gây bức xúc cho chính doanh nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho cán bộ, công chức cấp phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm những cán bộ không hoàn thành công việc được giao, ý thức trách nhiệm không cao.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận khẳng định, sẽ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho cán bộ, công chức cấp phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm những cán bộ không hoàn thành công việc được giao, ý thức trách nhiệm không cao.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận cho rằng, các cán bộ, công chức cấp phòng và tương đương cần nghiêm túc nhìn nhận rõ những hạn chế, tồn tại trong thực thi công vụ để từng đồng chí thấy được trách nhiệm của mình và có giải pháp khắc phục.

Cụ thể, các đồng chí trưởng, phó phòng cấp sở, ngành và các huyện, thành phố phải tiếp tục tham mưu, đổi mới hơn nữa về việc thực hiện thủ tục cải cách hành chính, nhất là về thời gian và thủ tục hành chính đầu tư.

Bên cạnh đó, các đồng chí cần nâng cao ý thức trách nhiệm và thái độ phục vụ, lấy quyền lợi của người dân và doanh nghiệp là trọng tâm; phải tập trung đẩy mạnh xử lý thủ tục hành chính trên môi trường số, vừa đẩy nhanh về thời gian, vừa công khai, minh bạch và đồng thời giảm phiền hà, nhũng nhiễu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lỡ hẹn, trễ hẹn trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tổ chức, cá nhân đến giao dịch để tham mưu cho cấp trên đúng và trúng, đáp ứng được nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp.

Cuối cùng, đồng chí mong muốn các đồng chí cán bộ trưởng, phó phòng chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trong quá trình thực thi công việc, đặc biệt chủ động tiếp cận, nghiên cứu những quy định mới của pháp luật.

Được biết, tỉnh Thái Bình sẽ có các hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng những cán bộ làm tốt nhiệm vụ, đồng thời sẽ có chế tài nghiêm khắc đối với những đồng chí không hoàn thành nhiệm vụ, không tích cực đổi mới, giải quyết thủ tục hành chính không kịp thời, ý thức trách nhiệm không cao.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trước 31/1/2026, hoàn thành xây mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: VGP)

Ý kiến cử tri

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra hồi tháng 7 vừa qua, bản Cửa Rào 2 có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có năm hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn.

Chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 812 giúp đồng bào Chăm ở thôn Lâm Giang (xã Hàm Thuận Bắc) dọn bùn.

Sớm ổn định cuộc sống người dân vùng ngập

Sau hơn một ngày chìm trong “biển nước”, các địa phương phía đông tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Các lực lượng bộ đội, công an, chính quyền địa phương cùng tình nguyện viên có mặt tại những vùng ảnh hưởng nặng.

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.