“Tinh hoa văn hóa Việt Nam” - Không gian tôn vinh và kết nối công nghiệp văn hóa

Chiều 10/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Minh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho biết, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tham gia Hội chợ mùa Thu 2025 với không gian mang chủ đề “Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2025.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý 3/2025.

Hội chợ mùa Thu 2025 do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cùng các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức. Sự kiện diễn ra từ ngày 26/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), quy mô khoảng 3.000 gian hàng với 10 sảnh trưng bày.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao tổ chức không gian “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” gồm sảnh chính và sảnh trung tâm rộng hơn 17.000m², được thiết kế tổng thể giới thiệu về công nghiệp văn hóa Việt Nam. Các sản phẩm tham gia đều được lựa chọn kỹ lưỡng, mang thương hiệu và chất lượng cao hướng tới mục tiêu thúc đẩy giao thương, tôn vinh sáng tạo và quảng bá sản phẩm văn hóa Việt.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách sân khấu trung tâm rộng 500m², nơi diễn ra lễ khai mạc, lễ bế mạc cùng chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tọa đàm, ký kết hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa, giao lưu và quảng bá các sản phẩm sáng tạo.

Phân khu “Tinh hoa Văn hóa Việt Nam” quy tụ nhiều gian hàng chuyên đề, thể hiện sinh động các lĩnh vực then chốt của công nghiệp văn hóa.

Gian hàng phần mềm, trò chơi điện tử (game) sẽ tổ chức các giải đấu eSports, hoạt động trải nghiệm, giao lưu cộng đồng game, giới thiệu dịch vụ game phổ thông và cao cấp, tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và người chơi.

Gian hàng xuất bản được thiết kế với không gian cà-phê sách - nơi giao lưu tác giả và độc giả, ký tặng và bán sách ưu đãi góp phần lan toả văn hóa đọc.

Gian hàng điện ảnh bố trí không gian trưng bày, kinh doanh vật phẩm điện ảnh, giao lưu đoàn làm phim. Tại tầng 3 khu trung tâm hội chợ sẽ vận hành không gian chiếu phim phục vụ khán giả, giới thiệu các tác phẩm nổi bật, trong đó có bộ phim "Mưa đỏ".

ndo_br_tempimage3qi3rw.jpg
Phim trường số tại Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc".

Gian hàng nghệ thuật biểu diễn là không gian giao lưu nghệ sĩ, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống, tổ chức trò chơi văn hóa dân gian và kinh doanh sản phẩm thủ công như trang phục, nhạc cụ, con rối, đèn lồng, mặt nạ…

Gian hàng thể thao tổ chức các sự kiện biểu diễn võ thuật, khiêu vũ thể thao, giao lưu vận động viên; trưng bày sản phẩm, dụng cụ, trang phục và thực phẩm hỗ trợ luyện tập.

Gian hàng mỹ thuật, thời trang, thủ công mỹ nghệ quy tụ họa sĩ, nhà thiết kế, nghệ nhân giới thiệu tranh, điêu khắc, gốm sứ, thời trang theo chủ đề, thể hiện tinh thần sáng tạo và thẩm mỹ Việt.

Gian hàng du lịch với sự tham gia của các địa phương, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, công viên giải trí và hãng vận chuyển... mang đến các chương trình khuyến mãi và tour tuyến hấp dẫn, kích cầu tiêu dùng.

Việc tổ chức phân khu “Tinh hoa văn hóa Việt Nam” tại Hội chợ mùa Thu 2025 mang ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, tôn vinh các sản phẩm sáng tạo chất lượng cao, có thương hiệu đồng thời tăng cường kết nối giữa các ngành kinh tế-văn hóa-sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.