Tinh hoa áo dài hội tụ tại Hoàng thành Thăng Long

85 nhà thiết kế áo dài đến từ ba miền đất nước đã hội tụ tại Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nét đẹp áo dài, mà còn quảng bá thương hiệu du lịch Thủ đô.
Trình diễn áo dài trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội.
Trình diễn áo dài trong đêm khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), tối 4/10, tại Khu di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã khai mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Hà Nội.

Với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa Áo dài”, Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2024 được kỳ vọng sẽ mang đến một điểm đến văn hóa, di sản độc đáo và trở thành sản phẩm du lịch thường niên của Hà Nội vào mùa thu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh: “Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến là trung tâm hội tụ, kết tinh lan tỏa những giá trị văn hóa của cả nước. Với số lượng di sản phong phú và đa dạng, Hà Nội nỗ lực phát triển văn hóa xứng tầm với bề dày ngàn năm văn hiến. Thành phố quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế. Trong đó, văn hóa, con người vừa là nguồn lực, vừa là mục tiêu phát triển của Thủ đô. Sau ba lần tổ chức, Lễ hội Áo dài du lịch đã trở thành sản phẩm du lịch của Thủ đô vào mùa thu, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô là điểm đến An toàn - thân thiện - hấp dẫn”.

Tham gia Lễ hội Áo dài du lịch năm nay có sáu nghệ nhân, 85 nhà thiết kế nổi tiếng đến từ khắp ba miền: bắc, trung, nam.

Không gian của Hoàng thành Thăng Long được thiết kế thành không gian tôn vinh nét đẹp áo dài, với hơn 100 gian hàng của các nhà thiết kế, nghệ nhân, các tổ chức du lịch và các địa phương trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ Lễ hội, sáng 5/10 sẽ diễn ra Carnaval Áo dài. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp đồng diễn và diễu hành quy mô lớn do Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch triển khai tổ chức nhằm lan tỏa tình yêu áo dài đến đông đảo người dân, bạn bè và du khách quốc tế, mọi độ tuổi, giới tính.

Dự kiến sẽ có hơn 1000 phụ nữ mặc áo dài diễu hành qua các tuyến đường quanh khu vực Hoàng thành Thăng Long và đi qua các di sản nổi tiếng. Cùng lúc đó, tại nhiều địa phương trên toàn thành phố cũng diễn ra chương trình đồng diễn áo dài.

Tiếp đó là chương trình nghệ thuật “Đêm hội Áo dài” có sự tham gia của 70 nhà thiết kế áo dài Việt Nam đến từ 3 miền bắc - trung - nam. Đặc biệt, chương trình có phần trình diễn trang phục áo dài của các phu nhân đại sứ các nước tại Việt Nam. Chương trình diễn ra vào tối 5/10.

Một điểm nhấn khác của Lễ hội là Chung kết cuộc thi thiết kế áo dài, được tổ chức lúc 14 giờ ngày 6/10. Cuộc thi là hoạt động dành cho các sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, có đam mê thiết kế áo dài nhằm tìm kiếm, khuyến khích những tài năng và lan tỏa tình yêu áo dài tới cộng đồng.

Trong đêm khai mạc, công chúng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hà Nội - Tinh hoa Áo dài”. Với nhiều hoạt cảnh xen lẫn các ca khúc, các màn trình diễn áo dài sống động, chương trình làm sống lại những thời khắc hào hùng của lịch sử Hà Nội những năm qua và cả một Hà Nội năng động, không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập trong thời kỳ hiện đại.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 6/10.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.