Tình cảm sâu đậm của người dân tại Triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm sâu đậm của người dân tại Triển lãm ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Không ít người dân đã không cầm được nước mắt khi xem lại 44 bức ảnh về cuộc đời đầy giản dị của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được trưng bày tại trụ sở Báo Nhân Dân.

Tình cảm sâu đậm của người dân

“Khi đến đây em thấy rất xúc động. Có rất nhiều bức ảnh ít được công bố” - Kim Anh quệt ngang nước mắt.

Bạn Hoàng Kim Anh tự đi xe máy từ thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh vào trung tâm Hà Nội để xem triển lãm. Em là một trong số 70 đoàn viên trực tiếp phục vụ trong lễ tang của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà. Nhà Kim Anh ở rất gần nhà cố Tổng Bí thư.

“Từ khi em còn bé xíu, ông đã hay về xóm chơi, chào bà con xóm giềng. Em cũng coi ông như là một người thân trong gia đình nên thường gọi là “ông Trọng” thôi, cho thân thương. Trong mấy năm gần đây, em ít nhìn thấy ông nữa. Nghe tin ông mất, mọi người trong xóm ai cũng thấy thương và xót. Nhắc lại em…” - Kim Anh nghẹn ngào.

Sáng 20/8/2024, sau khi ra mắt Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng, Báo Nhân Dân đã khai trương Triển lãm ảnh “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” tại trụ sở 71 Hàng Trống.

Triển lãm trưng bày 44 bức ảnh ấn tượng về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư qua các thời kỳ và lĩnh vực.

Trong hơn 5 ngày mở cửa (20/8-25/8/2024), triển lãm đã đón hơn 1.200 lượt khách tham quan.

Có rất nhiều người bắt xe từ xa đến.

Xem tivi, biết được Báo Nhân Dân tổ chức triển lãm ảnh về Tổng Bí thư, ông Lưu Hùng Tráng đã bắt xe bus từ xã Kim Trung, huyện Đông Anh đến 71 Hàng Trống. Ông đi từ 7h, tới nơi là 9h. Xếp hàng xem xong triển lãm, ông lại dành hai tiếng bắt xe trở về nhà.

Ông Lưu Hùng Tráng bắt xe bus từ Đông Anh lên 71 Hàng Trống để xem triển lãm.
Ông Lưu Hùng Tráng bắt xe bus từ Đông Anh lên 71 Hàng Trống để xem triển lãm.

Trời nắng, ông Tráng chỉ đội một chiếc mũ cối, mặc một chiếc áo phông cũ, tiếng nói rời rạc: “Ông ấy là người gần gũi với nhân dân…Những hình ảnh đẹp mà được tuyên truyền thế này là được rồi…Thấy tự hào vì đất nước có một người lãnh đạo được nhân dân yêu quý như thế”.

Yêu nước: Nói là không đủ, phải làm nữa

Khi xem đến bức ảnh gia đình cố Tổng Bí thư gói bánh chưng xuân Kỷ Hợi (2019), chị Vương Khánh Huyền (Tây Hồ) bất ngờ nói: “Nhà của bác đơn sơ quá”.

Huyền đã dành nhiều thời gian đọc về tiểu sử của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi đến tham quan triển lãm. Chị cho rằng giới trẻ không cần phải tìm kiếm thần tượng ở quá xa như idol K-Pop hay các chính trị gia người Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một tấm gương rất gần trong việc nhận định con người, định hướng bản thân.

Việc học tập theo cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không phải là học điều gì xa xôi cả mà là học để rèn luyện chính bản thân mình. Huyền nói: “Có một câu rất nổi tiếng trong “Thép đã tôi thế đấy” mà bác đã từng nói: “Sống sao cho khỏi xót xa ân hận”. Đó là thứ mình nghĩ là mình học được của bác. Quả thực, gần như 20 năm cuối đời bác đã cống hiến hết sức mình cho đất nước”.

Từ góc độ của một người trẻ, Huyền tin rằng những nhân vật lịch sử đương đại như cố Tổng Bí thư sẽ là nhắc nhở với thế hệ trẻ: Ngoài trách nghiệm với bản thân, mình phải có trách nghiệm với đất nước.

Khánh Huyền đã dành nhiều thời gian để đọc về tiểu sử của cố Tổng Bí thư trước khi tới thăm triển lãm.
Khánh Huyền đã dành nhiều thời gian để đọc về tiểu sử của cố Tổng Bí thư trước khi tới thăm triển lãm.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Mình tin là giới trẻ không chỉ nên quan tâm xem tân Tổng thống Mỹ là ai mà còn nên coi trọng xem là đất nước ta đang ở đâu. Ta có thể làm gì, thay đổi được được gì cho đất nước. Việt Nam đang ở trong giai đoạn dân số trẻ, thế nhưng chỉ qua một, hai mươi năm nữa thôi, nếu giới trẻ không cố gắng, không tiếp tục trau dồi thì sẽ không thể phát triển” - Huyền nói.

Tương lai của đất nước chính là động lực để giới trẻ phấn đấu sao cho xứng đáng với những gì cha ông để lại. “Trong đó, lời nói là không đủ, giới trẻ cần tạo ra những thành tựu cụ thể để đưa đất nước phát triển, đúng như con đường mà Bác Hồ, bác Trọng đã mong muốn” - Huyền bày tỏ.

“Lòng yêu nước không phải là điều gì to lớn đâu cô. Lòng yêu nước của các con học sinh chính là việc cố gắng học tập tốt” - cô Nguyễn Thị Bích Ngọc, giáo viên trường THCS Nguyễn Công Trứ, quận Ba Đình, Hà Nội nói.

Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 8A8. Đại diện cho trường, cô đưa 30 em học sinh tới tham quan triển lãm.

Cô Ngọc đưa học sinh đi xem từng bức ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cô cho rằng giá trị của buổi triển lãm không chỉ nằm trong nửa tiếng hay 45 phút tham quan. Với chừng đó thời gian, “độ ngấm với các con là chưa thể sâu được”. Tác động lâu dài mà buổi triển lãm mang lại là những bức ảnh thực tế về một người lãnh đạo giản dị, liêm khiết mà người giáo viên sẽ có trách nhiệm bồi dưỡng và mở rông thêm. Khi xem tới bức ảnh gia đình của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một bạn học sinh nói với chị “Nhà bác còn giản dị hơn cả nhà con”.

“Nhiều khi người lớn cứ nghĩ là các bạn chỉ biết ăn, biết học nhưng không phải là trẻ con không biết gì. Chính những hình ảnh thực tế này sẽ giúp các con cũng hiểu về lòng yêu nước. Và lòng yêu nước này bắt đầu từ lòng biết ơn” - cô Ngọc bày tỏ.

Món quà của những người làm báo

“Cá nhân tôi rất thích triển lãm này. Có thể nói những khoảnh khắc lịch sử này đã thể hiện được tấm lòng của người báo dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam nhận định.

44 tác phẩm trong triển không chỉ mang giá trị về nghiệp vụ mà còn là sự tận tâm của những phóng viên chuyên trách đã theo sát cố Tổng Bí thư trong suốt nhiều năm trời.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.
Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại triển lãm.

Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam nói: “Mới đây, Báo Nhân Dân đã ra chuyên trang về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với kho dữ liệu khổng lồ. Triển lãm này chính là một điểm nhấn lễ ra mắt, là một món quà mà những người làm báo muốn dành cho nhân dân cả nước”.

Xuất phát từ tình cảm đặc biệt của người dân trong lễ tang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Báo Nhân Dân muốn tổ chức một triển lãm để người dân cả nước có thể nhìn lại hình ảnh của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong suốt nhiều năm làm việc.

“Đó là lý do chúng tôi lựa chọn ra 44 bức ảnh tiêu biểu, từ hình ảnh cá nhân, bạn bè thân thiết cho đến hoạt động gặp gỡ với các lực lượng, người dân. Con số 44 cũng là biểu tượng cho năm sinh của Tổng Bí thư” - Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nói.

Bạn Nguyễn Huyền Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, giữa hàng loạt hoạt động về giải trí, nghệ thuật thì triển lãm về vị lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một điểm nhấn rất lớn để thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến tình hình đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển quốc gia. “Cảm ơn Báo Nhân Dân vì một triển lãm rất tuyệt vời và xúc động như thế này” - Trang nói.

Bạn Hoàng Kim Anh tự đi xe máy từ thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh vào trung tâm Hà Nội để xem triển lãm.

Bạn Hoàng Kim Anh tự đi xe máy từ thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh vào trung tâm Hà Nội để xem triển lãm.

“Em rất biết ơn vì Toà soạn đã tổ chức buổi triển lãm này để mọi người có thể về đây và ngắm nhìn lại những hình ảnh đời thường của ông. Em cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện khi được là người con của quê hương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” - Bạn Hoàng Kim Anh bày tỏ trước khi đi xe máy về lại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh quảng trường chính (phường Sapa). (Ảnh: HOÀNG HIẾU/TTXVN)

Nguy cơ lệch chuẩn nhận thức và lạm dụng lao động trẻ em

Gần đây, vào các tối cuối tuần, thường xuất hiện nhiều nhóm trẻ em tụ tập nhảy múa trước du khách để nhận tiền tại khu vực sân vận động trước Nhà thờ đá Sa Pa (Lào Cai). Dù chính quyền địa phương đã đưa ra biện pháp hạn chế, song việc kiểm soát chưa thật sự chặt chẽ, trong khi quy mô có dấu hiệu lan rộng.

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Tin nổi bật ngày 3/5: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam; 41,6 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm; tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025... là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 3/5.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

[Video] Cháy tàu ở Cảng cá Mỹ Tân (Khánh Hòa)

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp các lực lượng liên quan dập tắt đám cháy xảy ra trên 2 tàu cá neo đậu tại cảng Mỹ Tân, xã Vĩnh Hải.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Công trường thi công cầu Ngọc Hồi. (Ảnh: HÙNG THÁI)

Thi công các dự án trọng điểm trong kỳ nghỉ lễ

Dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng tại nhiều xã, phường của Hà Nội, không khí làm việc vẫn rất khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng những dự án trọng điểm. Trên các công trường, nhịp độ thi công cũng được duy trì liên tục nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu năm 2026.

Lãnh đạo Trung ương Đoàn trao Bằng khen và Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng Nguyễn Lê Tú. (Ảnh: TUẤN VŨ)

Rèn bản lĩnh, kỹ năng cho người trẻ

Thời gian qua, nhiều tấm gương người trẻ Việt Nam xả thân cứu người, tạo nên những câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Để lan tỏa tinh thần thanh niên, rèn luyện bản lĩnh cho thanh, thiếu niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện các chương trình, đề án tăng cường kỹ năng, khơi gợi tinh thần xung kích.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Công tác dự báo và cảnh báo sớm chính là “tuyến phòng thủ” đầu tiên, giữ vai trò quyết định trong bảo vệ tính mạng người dân và tài sản. (Ảnh: TRỌNG TÙNG)

Rút ngắn thời gian phản ứng với thiên tai

Việc cảnh báo thiên tai sẽ chỉ thật sự hiệu quả khi thông tin nguy hiểm đến đúng người, đúng nơi và đúng thời điểm. Các mô hình tháp báo lũ thông minh và mạng quan trắc tự động đang giúp việc đưa dữ liệu về ngập lụt tới cộng đồng nhanh hơn, rút ngắn thời gian phản ứng của người dân khi thiên tai xảy ra.

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tin nổi bật ngày 2/5: Các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản; Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp, hội đàm, hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Tổng thống Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự với Iran; Giá vàng, bạc đồng loạt giảm… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 2/5.

Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát, phân luồng cao tốc, hạn chế ùn tắc. (Ảnh: Công an Hà Nội cung cấp)

Cảnh sát giao thông phân luồng đón người dân quay lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ

Chiều 2/5, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Hà Nội tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, khiến nhiều tuyến cao tốc và trục giao thông cửa ngõ đứng trước nguy cơ ùn tắc. Lực lượng chức năng đã chủ động triển khai các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm đi lại an toàn, thông suốt cho người dân.