Tình cảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ

Trên cương vị là Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần về thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ. Đó là vào ngày 24, 25/2/2013, ngày 4, 5/4/2014 và 15/4/2016.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ.

Trong các lần đến thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều ý kiến chỉ đạo tâm huyết trong công tác phát triển kinh tế-xã hội và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Phú Thọ. Những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư có ý nghĩa sâu sắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Nhiều ý kiến chỉ đạo tâm huyết về công tác xây dựng Đảng

Vào một ngày đầu xuân Quý Tỵ 2013, trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ về những kết quả bước đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng được Đảng bộ Phú Thọ tiến hành nghiêm túc, thận trọng, theo đúng quy trình, đồng thời vận dụng sáng tạo vào thực tiễn tại địa phương, qua đó nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đã thấy rõ những ưu điểm, khuyết điểm, từ đó thấy được trách nhiệm của mình, đề ra được những giải pháp, xây dựng cơ chế, quy chế, quy trình, lộ trình, quyết tâm thực hiện nghị quyết, góp phần củng cố, tăng thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Mặc dù vậy, vẫn còn những hạn chế, những việc chưa làm được như mong muốn, vẫn còn những băn khoăn, trăn trở, qua kiểm điểm chưa chỉ rõ được “bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống nằm ở đâu, lợi ích nhóm ở chỗ nào, một số sai phạm chưa được xử lý nghiêm...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Tỉnh Phú Thọ chỉ nên nhận kết quả triển khai thực hiện nghị quyết ở mức cơ bản đạt yêu cầu để nghiêm khắc với việc mình đã làm, để tiếp tục kiểm điểm; đồng thời, tỉnh tiếp tục theo dõi, thảo luận kỹ hơn, sâu hơn quá trình triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Sở Chỉ huy bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Sở Chỉ huy bảo đảm an ninh trật tự tại Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014.

Phải giải quyết được những vấn đề còn vướng mắc, băn khoăn, trăn trở; phải tìm ra dấu hiệu của lợi ích nhóm ra sao, “một bộ phận không nhỏ” nằm ở đâu? Việc xử lý đã nghiêm chưa?

Tỉnh phải yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc báo cáo kết quả kiểm điểm, rà soát lại 12 tiêu chí; cơ sở nào, cá nhân nào chưa đạt phải làm tiếp, kiểm điểm bổ sung, kiểm điểm lại. Phải làm nghiêm việc kiểm điểm, tránh việc “hòa cả làng”!

Chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tỉnh Phú Thọ cần tiến hành tổng kết, thống kê những việc đã làm được, những việc chưa làm được, những việc đã chỉ ra nhưng chưa làm được, còn phải làm tiếp.

Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện nhanh những việc đã đề ra, về cơ chế, quy chế, quy trình thực hiện các nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra, cả việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương.

Con đường của lòng dân

Tiếp đến, ngày 5/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

Người dân huyện Thanh Sơn đón chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong niềm vui sướng và tự hào. Con đường làng quen thuộc bỗng rộn ràng tiếng cười nói, những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới và những gương mặt rạng rỡ của bà con nhân dân. Sự hiện diện của Tổng Bí thư không chỉ là niềm vinh dự mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Sơn nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung.

Tìm hiểu tình hình thực tế tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng nhận thấy, tuy còn nhiều khó khăn, địa bàn rộng, dân số đông, nhưng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong xã luôn phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, khắc phục khó khăn, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Tổng Bí thư cảm thông, chia sẻ với bà con Võ Miếu, Thanh Sơn hiện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán...

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2011-2015, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Võ Miếu cần tiếp tục phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, tận dụng tối đa đất canh tác, đất rừng hiện có, chú trọng đầu tư các cây trồng mũi nhọn như cây chè, cây sơn...

Tổng Bí thư chỉ rõ Võ Miếu còn nhiều tiềm năng để phát triển, nhiều dư địa để đổi mới. Với tiềm năng đất đai rộng lớn, dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, “đất là cha, lao động là mẹ”, vì vậy Võ Miếu, Thanh Sơn không thể nghèo.

Tổng Bí thư lưu ý xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn phải làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo, quan tâm giúp đỡ hộ cận nghèo, phân tích thực trạng, làm rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đảng, Nhà nước luôn chăm lo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, có nhiều chính sách, biện pháp hỗ trợ hộ nghèo.

Tuy nhiên, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, bà con Võ Miếu cần đoàn kết, nỗ lực vươn lên bằng chính sức lao động, nguồn lực đất đai, tiềm năng vốn có của địa phương…

Đặc biệt, cũng trong chương trình làm việc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Võ Miếu, khi chia sẻ, trò chuyện, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân, được biết, một trong những khó khăn lớn nhất của bà con nơi đây chính là tuyến đường giao thông liên xã Thục Luyện-Võ Miếu đã xuống cấp, rất khó khăn trong việc giao thông, giao thương của địa phương.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi bà con các dân tộc xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Tổng Bí thư ân cần thăm hỏi bà con các dân tộc xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn.

Đáp ứng niềm mong mỏi ấy, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý chủ trương xây dựng công trình: cầu qua sông Bần, xã Võ Miếu với điểm đầu thuộc địa phận xã Thục Luyện, điểm cuối nằm trên tuyến đường 316C thuộc xã Văn Miếu, có tổng chiều dài 11,7km, tổng mức đầu tư dự án hơn 294 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng từ năm 2014, đến năm 2018 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, làm cho diện mạo nông thôn 2 xã Thục Luyện-Võ Miếu ngày càng khởi sắc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Thanh Sơn. Và ngày nay, người dân 2 xã Thục Luyện-Võ Miếu vẫn gọi con đường ấy với cái tên thân thương “con đường Bác Trọng".

Bí thư Đảng ủy xã Võ Miếu Hà Văn Thạo chia sẻ, khắc ghi những ý kiến chỉ đạo tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống dưới 3% trên tổng số 3.000 hộ, bình quân thu nhập đã đạt 35-38 triệu đồng/người/năm. Võ Miếu hiện nay đã có 13 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực. Kinh tế phát triển kéo theo bộ mặt nông thôn đã thay đổi hoàn toàn, xã Võ Miếu vinh dự đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023…

Trời Võ Miếu mưa suốt những ngày qua. Những giọt mưa đong đầy niềm tiếc thương tưởng nhớ đến một người đã dành cả cuộc đời vì đất nước, vì nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.