Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bắc Ninh biến quyết tâm thành động lực phát triển

Dành nhiều tình cảm yêu mến cho vùng đất và con người Kinh Bắc, sinh thời, Bắc Ninh đã 5 lần vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, làm việc, động viên. Lời căn dặn của Tổng Bí thư trong lần cuối về thăm và kỳ vọng Bắc Ninh trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước; nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu trở thành một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân đã là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh không ngừng sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, vươn lên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm với các liền anh, liền chị quan họ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh kỷ niệm với các liền anh, liền chị quan họ.

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) nên sinh thời trong nhiều bài phát biểu, nói chuyện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nhận mình là người con của vùng đất Bắc Ninh-Kinh Bắc. Vinh dự cho mỗi địa phương, đơn vị được Tổng Bí thư về thăm, mỗi gia đình, người dân được Tổng Bí thư ân cần động viên, tặng quà vẫn còn mãi ghi nhớ, mãi khắc sâu tình cảm của nhà lãnh đạo kính mến.

Tổng Bí thư trong lòng người dân Bắc Ninh

Với Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Nguyễn Đức Thìn, 3 lần vinh dự được gặp, trò chuyện cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là những ký ức đẹp không thể nào quên về một nhà chính trị bản lĩnh, trí tuệ, một hình mẫu về đạo đức cách mạng khiêm tốn, giản dị, gần gũi với đồng chí, với nhân dân.

Nhà giáo nhân dân Nguyễn Đức Thìn vẫn nhớ như in trong lần đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, lúc đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về thăm Đền Đô-Di tích Quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua nhà Lý vào tháng 1/2009.

Vinh dự là người dẫn chương trình, giới thiệu từng hạng mục công trình tới đoàn, thầy giáo Nguyễn Đức Thìn rưng rưng xúc động khi nhớ lại lời căn dặn chân tình của đồng chí Nguyễn Phú Trọng khi ấy: ‘‘Cảm ơn các cụ đã cơm nhà, việc Đền, cùng nhân dân và Nhà nước làm nên kỳ tích Đền Đô thiêng hương khói, ấm nhân tình. Đền Đô là một địa chỉ nổi tiếng không chỉ riêng trong nước mà còn cả với nước ngoài… Tôi tin chắc đây sẽ là một địa chỉ, địa danh chứng minh với thế giới rằng Lịch sử Việt Nam đã có mấy nghìn đời rồi và chúng ta sẽ mãi mãi trường tồn trong cái nền văn hóa Việt Nam…”.

Những lời dặn dò của đồng chí Nguyễn Phú Trọng như tiếp thêm sức mạnh để Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn luôn nỗ lực vượt qua những khó khăn của bản thân để viết sách, làm phim, hướng dẫn, bồi dưỡng đội ngũ hướng dẫn viên để truyền cả hồn quê, hồn nước, tình người, niềm tin yêu con người vào cuộc sống, để vinh danh hào khí Thăng Long, thời đại Hồ Chí Minh tới mỗi du khách khi ghé thăm Đền Đô.

Còn với Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Mùi, từng công tác tại nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh, cuộc gặp thân tình, được trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau một đêm diễn khiến ông lưu luyến cả viết nên câu thơ “Nụ cười ấm áp tinh khôi/ Nụ cười đôn hậu, nụ cười tri âm”. Ngày 22/8/2013, trong chuyến về thăm và làm việc với tỉnh Bắc Ninh, nghệ sĩ Xuân Mùi và các đồng nghiệp có vinh dự biểu diễn chương trình dân ca quan họ chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chăm chú thưởng thức những làn điệu dân ca thiết tha, đằm thắm, sau buổi biểu diễn, Tổng Bí thư ngồi lại, ân cần, trò chuyện, câu đầu tiên ông nói: “Xin thưa với nghệ sĩ, tôi là Đông Hội, Đông Anh. Quê tôi vốn thuộc Phủ Từ, Bắc Ninh, quê hương Quan họ. Ấn tượng về Hội xuân xứ bắc, những làn điệu dân ca và nhiều kỷ niệm đẹp của vùng đất vẫn còn mãi trong tôi”. Dành lời khen vùng đất Bắc Ninh Kinh Bắc có bề dày văn hóa truyền thống đặc sắc, đáng tự hào, quan họ Bắc Ninh vừa mộc mạc, vừa tha thiết vừa sâu đậm nghĩa tình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò những nghệ sĩ, thế hệ sau phải luôn biết trân quý, kế thừa, gìn giữ và phát huy, phát triển tài sản văn hóa quý báu từ bao đời để lại. Giữ gìn được văn hóa quê hương cũng chính là góp phần gìn giữ văn hóa, niềm tự hào dân tộc.

Tổng Bí thư đã về với miền mây trắng, những cái nắm tay ân cần, nụ cười ấm áp, nồng hậu và những lời Người chia sẻ trong buổi gặp gỡ năm nào vừa là kỷ niệm vừa là căn dặn để tôi tiếp tục cống hiến, góp sức gìn giữ phát triển nghệ thuật, văn hóa quê hương, Nghệ sĩ Ưu tú Xuân Mùi chia sẻ.

Các cháu thiếu nhi Bắc Ninh vui mừng đón bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm.

Các cháu thiếu nhi Bắc Ninh vui mừng đón bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm.

Biến quyết tâm thành hành động

Dành nhiều tình cảm yêu mến cho vùng đất và con người Kinh Bắc, ngày 24/1/2022, Bắc Ninh lần thứ 5 và cũng là lần cuối cùng vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Thêm một lần nữa, Tổng Bí thư cùng Đảng bộ, chính quyền và người dân trong tỉnh ôn lại lịch sử một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng.

Bắc Ninh mãi khắc ghi lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lần về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh: Tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục phát huy thật tốt truyền thống vẻ vang, anh hùng để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, trở thành Đảng bộ tiêu biểu của cả nước. Tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn với những thành tựu đã đạt được. Bắc Ninh tiếp tục tiến lên mạnh mẽ, phấn đấu để đến năm 2030 trở thành thành phố có công nghiệp phát triển hiện đại văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc, phấn đấu là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân.

Thấm nhuần lời căn dặn, những gợi mở và kỳ vọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Ninh đã đoàn kết, không ngừng sáng tạo, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng của Vùng thủ đô.

Từ một tỉnh thuần nông, cơ sở vật chất hết sức khó khăn, đời sống nhân dân nghèo nàn, đến nay, Bắc Ninh đã, đang là một thủ phủ công nghiệp của miền bắc, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với quy mô kinh tế đứng thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 9 cả nước.

Với sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, sự đoàn kết, sáng tạo không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Bắc Ninh cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Bắc Ninh đã khơi thông nguồn lực, từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19 và giữa bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu tiếp tục chậm lại. Tổng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,32%, với nhiều tín hiệu tích cực, tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực, thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI dẫn đầu cả nước, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ hai toàn quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh đã đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu công nghiệp, phát triển các trung tâm logistics lớn... để thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế và thực tế đã trở thành ‘‘điểm đến tin cậy’’ của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Tổ hợp Samsung Việt Nam; các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản… Lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Bắc Ninh phấn đấu để đến năm 2030 trở thành thành phố có công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, giàu đẹp, giàu bản sắc” đã và đang hiện hữu ngày một rõ nét hơn trên mảnh đất Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Đặc biệt, những tin tưởng, gửi gắm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một vùng quê giàu đẹp, văn minh, thanh lịch, một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh ghi nhớ, thực hiện.

Tại nhiệm kỳ này, Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tỉnh đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 5 mục tiêu chung, với 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, phù hợp với xu thế thời đại và trở thành động lực, nguồn lực cho Bắc Ninh phát triển.

Cùng với đó, Bắc Ninh là địa phương đi đầu về chính sách trợ giúp xã hội, với mức hỗ trợ cao và mang tính chất đa chiều, góp phần phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo.

Một trái tim lớn đã ngừng đập. Trong niềm tiếc thương vô hạn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh sắt son, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để Bắc Ninh-Kinh Bắc là một trong những tỉnh đi đầu về chất lượng cuộc sống và sự hưởng thụ của nhân dân, một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, phần cùng cả nước gìn giữ, phát huy tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 12/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

[Video] Thời sự 24h ngày 12/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 2 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2; Chủ tịch Quốc hội tiếp đoàn các nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc; Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đưa tiễn 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế chụp ảnh chung. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc

Chiều 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THÁI QUANG).

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu hệ thống chính trị Thủ đô quyết tâm cao hơn để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026

Chiều 12/10, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Người dân xã Hiệp Hòa hài lòng với việc giải quyết thủ tục hành chính trong việc chi trả tiền giải phóng mặt bằng minh bạch, chuyên nghiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Tây Ninh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường số hóa dịch vụ công. Qua đó, tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp.

Cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta của nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng dự hội nghị.

Toàn cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: HỮU HƯNG - VI SA)

Khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân đối với sự phát triển quan hệ Việt-Trung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn các nhân sĩ hữu nghị tiếp tục là những người gìn giữ tình hữu nghị, kết nối tình cảm giữa nhân dân hai nước và mở đường cho các hình thức hợp tác mới; góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam-Trung Quốc không ngừng phát triển ổn định, bền vững, lâu dài và hiệu quả trong thời gian tới.