Tin nổi bật ngày 28/11: Kết luận của Tổng Bí thư về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận về hoạt động bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 33

Tin nổi bật ngày 28/11: Kết luận của Tổng Bí thư về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận về hoạt động bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 33

Kết luận của Tổng Bí thư về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận về hoạt động bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp; Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan... là một số tin tức nổi bật trong ngày 28/11

Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 28/11/2025, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 432-TB/VPTW, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các ban, bộ, ngành Trung ương về công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

image1111.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Theo đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhất là về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính nhân văn, ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí yêu cầu giảm tối đa số trẻ bị bỏ rơi mới; bảo đảm mọi trẻ bị bỏ rơi đều được tiếp nhận, chăm sóc an toàn và kịp thời; đổi mới mô hình chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội hiện có. Các cơ quan trung ương, địa phương và tổ chức chính trị-xã hội được phân công rõ ràng nhiệm vụ để thực hiện các giải pháp này.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận về hoạt động bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 28/11/2025, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tháng 11/2025. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bộ, ngành và địa phương, góp phần bảo đảm bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động ổn định, thông suốt và ngày càng tốt hơn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai kịp thời các chỉ đạo về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết, xử lý các kiến nghị cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hoàn thành trong năm 2025; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu, tiến độ…

Thủ tướng dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan

Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức.

thu-tuong-du-lxq.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao cờ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ xuất quân tham dự SEA Games 33. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, thi đấu ở 47 môn thể thao và phân môn. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 Huy chương Vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu ý kiến và giao nhiệm vụ cho Đoàn Thể thao Việt Nam, Thủ tướng chúc Đoàn Thể thao Việt Nam lên đường với khí thế quyết tâm, niềm tin quyết thắng, tinh thần thể thao cao thượng, phấn đấu gặt hái được thành tích cao nhất tại Đại hội, đạt và vượt toàn bộ mục tiêu đề ra, viết tiếp những trang sử vàng của Thể thao Việt Nam, mang lại niềm vinh dự, tự hào cho nhân dân và Tổ quốc.

vna-potal-thu-tuong-du-le-xuat-quan-doan-the-thao-viet-nam-tham-du-sea-games-33-8439239.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các vận động viên, huấn luyện viên và các chuyên gia Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã 2025: Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp

Chiều 28/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025 với chủ đề "Liên kết hiệu quả giữa hợp tác xã và doanh nghiệp".

ddkt.jpg
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2025. (Ảnh: VGP)

Diễn đàn chính là một diễn đàn mở, là cơ hội để "4 nhà" (nhà doanh nghiệp, nhà hợp tác xã, nhà khoa học và Nhà nước) cùng tích cực trao đổi, tương tác để làm rõ ý nghĩa, vai trò và thực trạng và đề xuất các giải pháp cho hoạt động liên kết giữa doanh nghiệp và hợp tác xã.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có mối quan hệ mật thiết, bổ trợ lẫn nhau, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Các hợp tác xã đóng vai trò hỗ trợ cho kinh tế tư nhân, đặc biệt là kinh tế hộ thành viên của hợp tác xã; là nhân tố đẩy trong việc liên kết với doanh nghiệp để hình thành các chuỗi giá trị.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp đóng vai trò là nhân tố kéo trong chuỗi giá trị sản xuất liên kết với các hợp tác xã. Việc thúc đẩy liên kết giữa hợp tác xã và doanh nghiệp là vô cùng cần thiết, mang tính dài hạn và là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể và tư nhân theo hướng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

trao-qd.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết, vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân của đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bộ Chính trị đã quyết định để đồng chí Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại phiên họp chiều 28/11, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trong tình hình mới

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới hoạt động của ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

qc-ht.jpg
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, đề dẫn Hội thảo, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh là cơ quan có vị trí đặc biệt quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy và của Trung ương. Hội thảo là diễn đàn để các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học cùng trao đổi kinh nghiệm, thảo luận, đánh giá toàn diện và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của ban thường vụ cấp ủy cấp tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Lâm Đồng: Di dời khoảng 200 hộ dân do sóng biển cao, đánh vào bờ

Sáng 28/11, nhiều địa phương khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng thông tin, sóng biển đánh cao đã làm nhiều đoạn kè biển bị hư hỏng và thiệt hại tài sản của người dân.

ke-hh.jpg
Đoạn kè phường Mũi Né bị hư hỏng nghiêm trọng vào sáng 28/11.

Theo Ủy ban nhân dân phường Mũi Né, rạng sáng cùng ngày, sóng biển cao liên tục đánh vào bờ làm tuyến kè khu phố Hàm Tiến 1 tiếp tục sạt lở. Trước đó, ngày 27/11, đoạn kè biển tại khu phố Hàm Tiến 1 đã xảy ra tình trạng hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng khoảng 150 mét do sóng biển cao và lớn.

Cũng trong khuya 27/11 và sáng 28/11, nước biển dâng cao, sóng lớn liên tục làm tuyến kè và nhà dân thuộc thôn 14 (xã Liên Hương) bị ngập sâu hơn 1m. Do khả năng còn dâng cao, Ủy ban nhân dân xã huy động các lực lượng di dời khoảng 200 hộ dân đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng Điện Biên phá chuyên án lớn về ma túy trên biên giới

Lực lượng biên phòng Điện Biên vừa phá thành công một chuyên án lớn về ma túy tại địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn; tang vật thu giữ gồm 60 nghìn viên ma túy tổng hợp và 300 gam heroin.

Trước đó, vào hồi 18 giờ 20 phút ngày 27/11, tại khu vực bản Đề Bua, xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) - khu vực thuộc địa bàn biên giới Việt-Lào, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp Đồn Biên phòng Si Pa Phìn, Đồn Biên phòng Sen Thượng bắt quả tang một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 60 nghìn viên ma túy tổng hợp, 300 gam heroin.

dt.jpg
Đối tượng Thào A Pháng (người giữa) cùng tang vật khi bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bắt giữ.

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng bị bắt giữ là Thào A Pháng (sinh năm 1982), trú tại bản Đề Pua, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.

Giá vàng ngày 28/11: Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp tục tăng, trong khi giá thế giới giảm

Giá vàng thế giới ngày 28/11 giảm nhẹ xuống mức 4.155 USD/ounce. Trong nước, hầu hết các thương hiệu vàng tiếp tục tăng giá ngược giá thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 28/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 152,2-154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng so chốt phiên trước đó.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch mua vào ở mức 152,2 triệu đồng/lượng và bán ra 154,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng so kết phiên hôm trước.

Vàng PNJ mua vào ở mức 149,8 triệu đồng/lượng và bán ra mức 152,8 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở ngưỡng 150-153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Vụ cháy lớn ở Hồng Kông (Trung Quốc): Lửa đã được dập tắt, ít nhất 94 người thiệt mạng

445566.jpg
Lực lượng chữa cháy và cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: CCTV)

Tính đến 6 giờ sáng ngày 28/11 (giờ địa phương), giới chức Hồng Kông (Trung Quốc) xác định vụ cháy lớn xảy ra chiều ngày 26/11 ở các tòa nhà chung cư đang cải tạo đã làm 94 người thiệt mạng, trong đó có 1 nhân viên cứu hỏa.

Ngoài ra, có tổng cộng 76 người bị thương đang được điều trị, trong đó có 11 nhân viên cứu hỏa bị thương đang được điều trị. Số lượng người mất tích hiện vẫn chưa được cập nhật

Còn theo Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc, tính đến rạng sáng nay, ngọn lửa đã được dập tắt và các nỗ lực cao nhất sẽ được thực hiện để giải cứu những người bị mắc kẹt. Tất cả các tòa nhà sẽ được tìm kiếm để bảo đảm không có người nào khác bị mắc kẹt.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa, duy trì và từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; bảo đảm hoạt động thông suốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Sau 21 năm mất liên lạc, một người đàn ông tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị được gia đình tìm thấy và đón trở về quê nhà với sự hỗ trợ xác minh, kết nối thông tin của Công an xã Lệ Thủy. Cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình đằng đẵng tìm kiếm người thân và gia đình họ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã. 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc với những người đi trước; đồng thời, tiếp nối, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.