Tin nổi bật ngày 9/1: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Tin nổi bật ngày 9/1: Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; Khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper; Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ mọi vướng mắc, nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng...là một số tin tức nổi bật trong ngày 9/1/2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ chào từ biệt

Chiều 9/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư chúc mừng Đại sứ Marc Knapper đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, dù ở cương vị nào trong tương lai, Đại sứ Marc Knapper cũng sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và góp phần đưa quan hệ hai nước đạt được nhiều thành tựu mới trong thời gian tới.

anh-ghoe4.jpg
Quang cảnh buổi tiếp Đại sứ Marc Knapper tại Trụ sở Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư cũng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ và mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính quyền Hoa Kỳ nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Tháo gỡ mọi vướng mắc, nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế. Với vai trò dẫn dắt, đầu tư công kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đánh giá về kết quả thực hiện, tính đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận giải ngân vẫn còn chậm khi còn 22 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

anh-ghep-1.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để thực hiện thành công nhiệm vụ “tăng trưởng 2 con số”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý trong quá trình thực hiện không bao giờ được quên quyền và lợi ích chính đáng của người dân, phải bảo vệ bằng được trước, trong và sau thực hiện dự án.

Mở rộng đầu tư, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cho Việt Nam

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã tham gia vào các dự án quan trọng tại Hà Nội và hoan nghênh các đề xuất tham gia vào cơ sở hạ tầng lớn tại Việt Nam thời gian tới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch với tầm nhìn xa trông rộng, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu tham gia các dự án nhằm khai thác hiệu quả không gian phát triển, tiêu biểu là dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Ông Nghiêm Giới Hòa báo cáo với Thủ tướng về tình hình triển khai 3 dự án lớn tại Hà Nội mà Tập đoàn đã trúng thầu và khởi công trong năm 2025; bày tỏ dự định tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng lớn tại Việt Nam theo đúng định hướng và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Tài chính quốc tế: Tạo động lực phát triển đột phá và bền vững cho Đà Nẵng

Ngày 9/1, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Khu công viên phần mềm số 2, đánh dấu bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tham dự và chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định, sự kiện này không chỉ nâng tầm vị thế quốc gia mà còn tạo động lực phát triển đột phá, bền vững cho Đà Nẵng trong tương lai.

Với quy mô khoảng 300ha cùng hạ tầng công nghệ thông tin sẵn sàng, Trung tâm được thiết kế theo mô hình hiện đại nhằm thu hút các định chế tài chính, quỹ đầu tư và chuyên gia quốc tế.

ssss.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt Cổng thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Nhấn mạnh xây dựng Trung tâm Tài chính là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành không được quản lý cứng nhắc, phải liên tục cập nhật khung khổ pháp lý để tăng tính hấp dẫn. Đồng thời, Đà Nẵng cần phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để tạo sự bổ trợ lẫn nhau, sớm đưa Trung tâm trở thành điểm đến tài chính thịnh vượng hàng đầu khu vực.

Tháo gỡ điểm nghẽn để doanh nghiệp tư nhân đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân đã phối hợp cùng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức hội thảo nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW.

Hai nghị quyết quan trọng của Trung ương - Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, mà còn đặt ra yêu cầu mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân, để khoa học và công nghệ thực sự đi vào sản xuất, thị trường và trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Với quyết tâm đưa quy mô kinh tế số chiếm hơn 40% GDP vào năm 2035, hội thảo nhấn mạnh vai trò tiên phong của các doanh nghiệp tư nhân trong việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và blockchain để bứt phá năng suất và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Để thực hiện mục tiêu này, hội thảo đã tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ rào cản về thể chế, tài chính và nguồn nhân lực. Việc cụ thể hóa các nghị quyết thành hệ thống pháp luật đồng bộ về công nghiệp công nghệ số và dữ liệu được xem là nền tảng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư.

111.jpg
Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Phạm Đại Dương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 9/1, tại Phú Thọ, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Đồng chí Phạm Đại Dương sinh năm 1974, quê quán tại thành phố Hà Nội, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ, Cử nhân hóa học, Cử nhân ngân hàng.

Đồng chí Dương từng đảm nhiệm các chức vụ: Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

wwwww.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Phạm Đại Dương.

Giá vàng ngày 9/1: Vàng miếng SJC tăng cả triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới hôm nay (9/1) tăng trở lại sau phiên chốt lời hôm qua, giao dịch ở mức 4.467 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng lên mức 158,3 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn SJC tăng lên mức 155,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ ngày 9/1, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,1 triệu đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 152,8 triệu đồng/lượng, bán ra 155,3 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

dd.jpg
Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ ngày 9/1.

Tính đến 10 giờ ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 12,2 USD/ounce so kết phiên hôm trước lên mức 4.467,7 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ và đã phục hồi đáng kể so mức thấp nhất hôm qua khi thị trường chứng kiến ​​hoạt động chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư.

Đưa tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" ra khỏi danh sách bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc

Trên cơ sở rà soát tiêu chí bình chọn, đánh giá lại toàn diện, tổng thể quá trình bình chọn; căn cứ kế hoạch, quy chế, tiêu chí bình chọn và tôn trọng nguyện vọng của cá nhân tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-BVHTTDL ngày 8/1/2026 về việc đưa tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh ra khỏi danh sách nghiệm thu và công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) ban hành kèm theo Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2025.

Trước đó, ngày 13/11/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4313/QĐ-BVHTTDL về việc nghiệm thu và công bố kết quả bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025), trong đó có tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh của nhà văn Bảo Ninh.

Indonesia được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026

Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro (Indonesia) đã chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc năm 2026, khẳng định vai trò ngày càng cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại diễn đàn đa phương quan trọng này.

Theo quy định của Hội đồng Nhân quyền, chức danh Chủ tịch được 47 quốc gia thành viên bầu chọn với nhiệm kỳ 1 năm.

dfdf.jpg
Toàn cảnh phiên họp toàn thể bầu thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028. (Ảnh tư liệu: Thanh Tuấn/TTXVN)

Đại sứ Sidharto Reza Suryodipuro sẽ đảm nhận trọng trách điều hành các hoạt động của diễn đàn sau khi được đề cử là ứng cử viên duy nhất của nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương - nhóm khu vực luân phiên nắm quyền lãnh đạo Hội đồng năm nay.

Nhóm này bao gồm các quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Châu Âu chật vật trong băng tuyết, ít nhất 8 người thiệt mạng

Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống, từ suy giảm đột ngột lượng máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại bệnh viện, hủy bỏ một loạt chuyến bay đến tình trạng đóng cửa trường học, mất điện và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tăng cao.

Tình trạng thời tiết cực đoan trên khắp châu Âu đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Tin nổi bật ngày 15/8: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm và làm việc tại Quảng Ngãi; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thăm, tặng quà học sinh khó khăn tại Lạng Sơn; Động đất ở Indonesia gây nhiều thiệt hại… là một số tin tức nổi bật ngày 15/8/2026.

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Mắt cay xè khi lưỡi xẻng chạm vào di vật

Tây Nguyên vốn luôn là chiến trường trọng điểm trong mọi cuộc kháng chiến. Vì thế, từng tấc đất nơi đây thấm đẫm biết bao máu xương của những người đã ngã xuống vì độc lập tự do.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. (Ảnh: TTXVN)

Ra mắt mô hình Kiosk “Trạm Cảnh sát thông minh” tại Hà Nội

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai thí điểm Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh. Thời gian tới, mô hình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và tích hợp thêm các dịch vụ, tiện ích gắn với dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử VNeID.

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

[Video] Hà Nội huy động 500 xe phục vụ khách dịp Quốc khánh

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách phục vụ kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, dự kiến huy động 500 xe tăng cường nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, hạn chế tình trạng hành khách phải chờ đợi lâu tại bến.

Đã có 87 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Ban chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (Ban chỉ đạo 515) tỉnh Hưng Yên vừa có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Nghị định 320 bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên VNeID.

Nghị định 320: Không yêu cầu nộp giấy tờ đã có dữ liệu tích hợp trên VNeID

Nghị định mới của Chính phủ bổ sung danh mục gồm 206 loại giấy tờ cấp cho cá nhân, cơ quan và tổ chức được tích hợp, cập nhật trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID); xác định nguyên tắc định danh và xác thực điện tử theo hướng không được yêu cầu nộp giấy tờ, tài liệu khi đã có dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.