Tháo gỡ mọi vướng mắc, nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 9/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm; thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Với vai trò dẫn dắt, đầu tư công kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; tạo nền tảng hạ tầng chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, mở ra không gian phát triển mới; thu hẹp khoảng cách phát triển, bảo đảm công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Do đó các bộ, ngành, địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, rà soát lại các thủ tục, công việc. Đặc biệt, chúng ta xác định đầu tư công là động lực tăng trưởng truyền thống. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm.

ndo_br_a5-9016.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Năm 2025, Thường trực Chính phủ đã tổ chức 4 hội nghị về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Chính phủ đã có 11 nghị quyết, Thường trực Chính phủ đã có 2 kết luận, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 chỉ thị, công điện và nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã tổ chức nhiều chuyến công tác làm việc trực tiếp với các địa phương để kiểm tra thực tế địa bàn; đôn đốc triển khai thực hiện các dự án, công trình, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng quốc gia và giải quyết vướng mắc, kiến nghị cụ thể.

Đến hết tháng 12/2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206,6 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so cùng kỳ năm 2024. Tuy nhiên, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm; trong tháng 1/2026 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025 là thách thức rất lớn. Hiện còn 22 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 dưới mức trung bình cả nước.

ndo_br_a4-6273.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sau cuộc họp này, Bộ Tài chính phải thông báo cho các cấp ủy nào chưa hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công; từ đó phải rà soát lại đánh giá cán bộ; việc này phải được làm nghiêm túc. Trong khi đó, chúng ta phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so năm 2025.

ndo_br_a2-1604.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và đẩy nhanh phân bổ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ rất thách thức “tăng trưởng 2 con số”, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề, tại sao cùng một cơ chế, chính sách mà có nơi làm tốt, nơi không làm tốt, từ đó “bắt mạch”, đưa ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp để “chữa bệnh” chậm giải ngân vốn đầu tư công này, phải làm gì để điều chỉnh? Trong quá trình thực hiện, không bao giờ được quên quyền và lợi ích chính đáng của người dân; phải bảo vệ bằng được trước, trong và sau thực hiện dự án.

ndo_br_a6-3848.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

* Theo Bộ Tài chính, tổng số vốn năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các bộ, cơ quan trung ương là 902.075,555 tỷ đồng (nếu cộng thêm kế hoạch vẫn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang thì tổng số vốn cần giải ngân là 1.166.535,8 tỷ đồng). Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết cho các dự án là 4.947,83 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (chiếm 0,55% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) của 3 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương.

Trong đó, phần lớn số vốn chưa phân bổ (3.019,694 tỷ đồng) mới được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đối với số vốn còn lại: có 1.153,392 tỷ đồng của 8 địa phương đã hết nhiệm vụ chi, không còn nhiệm vụ giải ngân, sẽ thực hiện hủy dự toán theo quy định của pháp luật; 774,745 tỷ đồng của 8 địa phương do các nguyên nhân khác không thể thực hiện phân bổ.

ndo_br_a8-2196.jpg
Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025: giải ngân từ đầu năm đến ngày 31/12/2025 là 755.141,6 tỷ đồng, đạt 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó: vốn ngân sách trung ương là 279.713,9 tỷ đồng, đạt 65,6%; vốn ngân sách địa phương là 475.427,7 tỷ đồng, đạt 99,9%.

So cùng kỳ tháng 12/2024 cao hơn 3,4% về tỷ lệ và 206.564,1 tỷ đồng về số tuyệt đối; mặc dù vốn ngân sách địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, tăng 14,5% so cùng kỳ năm 2024 (85,4%), song tiến độ giải ngân vốn ngân sách Trung ương còn thấp, giảm 7,7% so cùng kỳ năm 2024 (71,6%).

ndo_br_a7-4719.jpg
Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Kết quả đến hết tháng 12/2025, so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 11 bộ, cơ quan Trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước; có 22 bộ, cơ quan và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước.

Như vậy, số kế hoạch vốn năm 2025 còn lại phải giải ngân đến 31/1/2026 để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao là 146.933,955 tỷ đồng. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện giải ngân toàn bộ số vốn nêu trên và có các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vốn năm 2025.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị được truyền trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Về tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026: Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương là 995.348,05 tỷ đồng (đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng).

Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 851.822,535 tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 143.525,514 tỷ đồng của 12 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương. Đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương thực hiện phân bổ số vốn nêu trên cho các nhiệm vụ, dự án theo quy định.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tổ chức thực hiện chỉ đạo liên quan đầu tư công của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nhấn mạnh, việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công góp phần tăng trưởng, góp phần hoàn thành nhiều hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, phân tích kỹ các nguyên nhân đã được Bộ Tài chính chỉ rõ, đồng thời nêu rõ các bài học kinh nghiệm: thực hiện nghiêm túc, bám sát sự chỉ đạo của các cấp; chủ động, cụ thể hóa, thể chế hóa theo thẩm quyền liên quan để chuẩn bị, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án. Kịp thời, linh hoạt, hiệu quả giải quyết các vướng mắc sát thực tiễn; dám chịu trách nhiệm để vận dụng sáng tạo trong quá trình điều hành; thường xuyên giám sát, kiểm tra. Phải nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, giải quyết thỏa đáng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Thủ tướng yêu cầu, mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công 100% của năm 2025 và năm 2026 không thay đổi, thậm chí nếu có thay đổi là sẽ tăng hơn sau khi vốn đầu tư công được bổ sung bằng phần tăng thu tiết kiệm chi 5% ngay từ đầu, theo đó, Trung ương sẽ sử dụng vốn này cho dự án tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; các địa phương sử dụng nguồn vốn này cho các công trình trọng điểm.

Thủ tướng cũng yêu cầu hạ thấp hệ số ICOR trong năm 2026, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhanh chóng đưa các công trình, dự án vào vận hành, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Các bộ, ngành, địa phương ưu tiên khắc phục hậu quả những khuyết điểm, hạn chế, bất cập thời gian qua; rà soát lại các thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn, trong đó tập trung xử lý dứt điểm các mỏ nguyên vật liệu thuộc thẩm quyền của địa phương, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công.

Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng cần có hướng dẫn việc điều chỉnh giá nguyên vật liệu. Chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải; phải xác định thứ tự ưu tiên, cái gì quan trọng thì làm trước; bảo đảm quy hoạch tổng thể đã được duyệt. Lựa chọn các thủ tục đơn giản, hiệu quả nhất, đỡ rủi ro nhất.

Về công tác cán bộ, nếu cán bộ có vấn đề, “nhùng nhằng”, không làm được việc thì phải thay ngay; các nhà tư vấn, giám sát, nhà thầu thi công không bảo đảm yêu cầu thì phải thay.

Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác kiểm soát nguyên vật liệu, giá cả, công việc, xây dựng KPI đánh giá, đôn đốc. Tập trung bố trí vốn cho các công trình khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Các bộ, ngành, địa phương phải có một lãnh đạo chịu trách nhiệm vấn đề này.

Đề cao kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu gây khó khăn, cản trở, có dấu hiệu vi phạm pháp luật như tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chờ mặt bằng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong giải phóng mặt bằng; công bố thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch về bảng giá đất, đền bù; tăng cường vận động, thuyết phục nhân dân trong giải phóng mặt bằng; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Khẩn trương kịp thời rà soát, cập nhật, công bố giá các nguyên vật liệu theo thời gian thực. Các địa phương phải chủ động có phương án bảo đảm đầy đủ, hỗ trợ nhau về nguyên vật liệu. Tiếp tục thúc đẩy việc sử dụng cát biển làm vật liệu san lấp.

Năm 2026, bảo đảm số dự án sử dụng vốn đầu tư công dưới 3.000 dự án được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Liên quan công tác thanh toán, làm đến đâu thanh toán đến đó; thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đến đó.

Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai ưu tiên thực hiện các tuyến đường kết nối sân bay Long Thành, bảo đảm đi lại thuận lợi nhất, đặc biệt là tuyến đường nối Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Đối với các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải, Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh các dự án ngay từ đầu năm, nhất là các dự án đường sắt.

Các bộ, ngành, địa phương phải chủ động, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.