Tin nổi bật ngày 4/3: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã

Tin nổi bật ngày 4/3: Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã

Chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”, Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã; Thu phí 5 đoạn cao tốc bắc-nam: Hơn 4,4 tỷ đồng trong ngày đầu… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/3.

Xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc, tạo nội lực mạnh mẽ phát triển đất nước

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về chuẩn bị nội dung “Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng”.

Bộ Chính trị khẳng định sự cần thiết phải ban hành quy định này nhằm thống nhất và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới; thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, hành động theo nghị quyết của Đảng, tạo cơ sở thống nhất trong toàn Đảng.

a4-bnd-8365.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Dự thảo Quy định đã xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác chính trị, tư tưởng; nhấn mạnh quan điểm công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; yêu cầu nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng nền tảng chính trị, tư tưởng vững chắc nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại buổi làm việc, tập trung tối đa nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy định đạt chất lượng cao nhất theo tinh thần ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, tính khả thi và thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét; đồng thời tiếp tục xin ý kiến các ban Đảng Trung ương, cơ quan liên quan.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chánh án Tòa án tối cao Mông Cổ Ganzorig Damdin

Chiều 4/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chánh án Tòa án tối cao (TATC) Mông Cổ Ganzorig Damdin, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 3 đến 7/3.

Hoan nghênh Ngài Chánh án và Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án tối cao Mông Cổ sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mông Cổ thời gian qua không ngừng củng cố và phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều thành quả vượt bậc, thực chất trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch nước cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Mông Cổ trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

z7586242940159-1bb4c95fcffeed497ef8efc95cecd60c.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chánh án Tòa án tối cao Mông Cổ Ganzorig Damdin. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng và mong muốn cùng Mông Cổ tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực phù hợp khả năng và nhu cầu của hai bên, đáp ứng lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mỗi nước.

Chánh án Ganzorig Damdin khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian qua không ngừng được củng cố, ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất; trong đó quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước không ngừng được mở rộng.

Không có chủ trương tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 4/3, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ họp báo thường kỳ, lãnh đạo một số bộ, ngành trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan các vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm.

b1.jpg
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: VGP)

Ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ, cho biết: Hiện nay, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tỉnh, thành phố và các đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước.

Hiện nay, chúng ta còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước, gồm loại hình là xã, phường và đặc khu; sắp xếp đơn vị hành chính có gắn với việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ ngày 1/7/2025.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 24/12/2025 có xem xét, thông qua 2 nghị quyết là Nghị quyết về phân loại, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và Nghị quyết về phân loại đô thị nhằm đáp ứng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng khẳng định là Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính trong những năm tới.

Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm

Tiếp tục chương trình vận động bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/3, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri các xã thuộc huyện Hóc Môn cũ.

dong-chi-man-9757.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn chia sẻ và làm rõ một số nội dung cử tri của các xã khu vực huyện Hóc Môn cũ quan tâm, kiến nghị.

Cử tri cho rằng các ứng cử viên đáp ứng tiêu chuẩn, có chương trình hành động thiết thực, bám sát thực tiễn và mong muốn đại biểu trúng cử thực hiện đúng cam kết với tinh thần trách nhiệm.

Thay mặt những người ứng cử, Chủ tịch Quốc hội cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện đúng chương trình hành động đã hứa; “Niềm tin của cử tri không chỉ là sự ủng hộ mà là sự gửi gắm trách nhiệm cho chúng tôi phải thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2

Sáng 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên cả nước.

a4-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tháng 2/2026, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới, xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG…

Ở trong nước, các cấp, ngành, địa phương đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an ninh, an toàn và lành mạnh và triển khai ngay các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ, đại biểu tập trung thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 2 tháng đầu năm 2026 và xác định những trọng tâm chỉ đạo thời gian tới.

Phát hiện 4 hành khách nhập cảnh giấu 12,3kg kim loại nghi vàng tại sân bay Nội Bài

Thông qua công tác kiểm soát rủi ro và soi chiếu hành lý, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) cất giấu trên người tổng cộng khoảng 12,3 kg kim loại màu vàng nghi là vàng miếng.

result-5745.jpg
Bốn hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) cùng tang vật 12,3kg kim loại nghi vàng bị lực lượng chức năng thu giữ tại sân bay Nội Bài.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường kiểm soát buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới, Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát tại cửa khẩu.

Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rà soát người và kiểm tra thực tế toàn bộ hành lý của các hành khách này.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, các lực lượng đã thống nhất bàn giao toàn bộ người, tang vật cùng tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá dầu vượt 80 USD/thùng, thị trường kim loại chìm trong sắc đỏ

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent tăng mạnh, kết phiên 3/3 giá dầu Brent kỳ hạn giao tháng 5 tiếp tục tăng gần 4,6 % lên mức 81,4 USD/thùng, xác lập vùng giá cao nhất kể từ tháng 1/2025 và kéo chỉ số MXV-Index tăng nhẹ.

chi-so-mxv-index-7896.png

Trong khi đó, thị trường kim loại suy yếu rõ nét khi có tới 9/10 mặt hàng đồng loạt giảm mạnh, trong đó mặt hàng bạc COMEX tiếp tục giảm thêm 6,05 %, xuống còn 83,47 USD/ounce do rủi ro chi phí đầu vào tăng và triển vọng nhu cầu tiêu thụ ảm đạm.

Diễn biến này phản ánh áp lực từ kỳ vọng lãi suất cao và rủi ro địa chính trị lên cả nhóm hàng hóa năng lượng và kim loại.

Thu phí 5 đoạn cao tốc bắc-nam: Hơn 4,4 tỷ đồng trong ngày đầu

Thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc sở hữu toàn dân, từ 22 giờ ngày 2/3/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức thu phí tại 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam, phía đông giai đoạn 2017-2020, theo hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây.

thiet-ke-chua-co-ten-73.png
Trạm thu phí tại nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và QL1A (lý trình Km63 tuyến Phan Thiết-Dầu Giây).

Số liệu thống kê trong ngày đầu vận hành cho thấy tính hiệu quả của hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC); cụ thể, đã có hơn 50.000 giao dịch thanh toán thành công được thực hiện qua hệ thống, mang lại nguồn doanh thu cho ngân sách Nhà nước đạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Việc triển khai thu phí các đoạn tuyến cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2017-2020 không chỉ nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công mà còn góp phần hiện đại hóa quản lý giao thông, tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thiện mạng lưới cao tốc quốc gia.

“Thỏ Ơi!!” vượt mốc doanh thu 400 tỷ đồng

Tính đến 10 giờ sáng 4/3, “Thỏ Ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành hiện đã đạt hơn 404 tỷ đồng tiền vé rạp, trong vòng chưa đầy 1 tháng, bộ phim đã vượt qua mốc doanh thu 400 tỷ đồng.

“Thỏ Ơi!!” của Trấn Thành ra mắt ngày 17/2, đúng mùng 1 Tết Nguyên đán và không chỉ thu hút khán giả ngoài rạp chiếu, mà còn là đề tài tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

thooi-mhqa.jpg
Văn Mai Hương và Quốc Anh trong phim.

Ngay trong tuần lễ đầu công chiếu, phim đã liên tục giữ chuỗi Top 1 phòng vé với hơn 3,5 triệu lượt xem. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của ba cặp vợ chồng, tình nhân, với những quan điểm và cách xử lý liên quan đến niềm tin, tình yêu và sự kiềm chế những tham vọng của bản thân.

Quy định mới về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định về đánh giá diện rộng cấp quốc gia chất lượng giáo dục phổ thông, thay thế Thông tư số 51/2011/TT-BGDĐT ngày 3/11/2011, quy định mới có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2026.

image.jpg
(Ảnh minh hoạ)

Thông tư nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá diện rộng cấp quốc gia và góp phần cung cấp các thông tin khách quan, tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông, làm cơ sở đề xuất các chính sách và giải pháp đổi mới hoạt động dạy và học, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông và tăng cường hội nhập quốc tế.

Thông tư số 08/2026/TT-BGDĐT quy định phạm vi, mục tiêu và một số nội dung liên quan đến tổ chức thực hiện chương trình đánh giá diện rộng cấp quốc gia.

Xung đột Trung Đông: Iran tổ chức quốc tang Đại giáo chủ A. Khamenei

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin lễ quốc tang Lãnh tụ tối cao, Đại giáo chủ Ali Khamenei sẽ chính thức bắt đầu vào tối 4/3 và kéo dài trong 3 ngày.

Hãng thông tấn chính thức IRNA dẫn thông báo của Hội đồng Điều phối Phát triển Hồi giáo Iran cho biết bắt đầu từ 22 giờ ngày 4/3 (giờ địa phương, tức 1 giờ 30 phút ngày 5/3 theo giờ Việt Nam), người dân có thể đến tiễn biệt Đại giáo chủ Ali Khamenei tại Đại thánh đường Imam Khomeini ở thủ đô Tehran.

25-1.jpg

Ông Ali Khamenei, sinh năm 1939, qua đời ngày 28/2 vừa qua, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel tại Iran.

Sau các nghi lễ quốc tang tại thủ đô, thi hài của ông sẽ được đưa về an táng tại quê nhà Mashhad - thành phố linh thiêng ở Đông Bắc Iran.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu tấn công vào bất kỳ lãnh đạo nào được bổ nhiệm để thay thế Đại giáo chủ Ali Khamenei tiếp tục chỉ đạo kế hoạch không kích Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa, duy trì và từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; bảo đảm hoạt động thông suốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Sau 21 năm mất liên lạc, một người đàn ông tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị được gia đình tìm thấy và đón trở về quê nhà với sự hỗ trợ xác minh, kết nối thông tin của Công an xã Lệ Thủy. Cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình đằng đẵng tìm kiếm người thân và gia đình họ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã. 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc với những người đi trước; đồng thời, tiếp nối, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.