Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi điện đàm với Tổng Thư ký PAP Lawrence Wong ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư cảm ơn Đảng PAP và cá nhân Tổng Thư ký Lawrence Wong đã gửi điện chúc mừng Đại hội cũng như tới cá nhân các lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng thống Tharman Shanmugaratnam cùng các nhà lãnh đạo Singapore, đồng thời nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm chính thức Singapore năm 2025.
Về phần mình, Tổng Thư ký PAP, Thủ tướng Lawrence Wong chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu làm Tổng Bí thư. Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định Singapore luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Chiều 30/1/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Lee Jae Myung chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng hai con số thời gian tới.
Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW, ngày 30/1/2026 về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.
Quyết định số 05-QĐNS/TW nêu rõ:
Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định:
Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:
1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.
2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.
3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.
8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn
Chiều 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Ngày 30/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đồng chí Lưu Hải Tinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch nước Lương Cường thắp hương tưởng nhớ nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước
Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), sáng 30/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm chúc Tết gia đình và dâng hương tưởng nhớ các đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Trong không khí ấm áp, thân tình, Chủ tịch nước Lương Cường ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc thân nhân, gia đình các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng và những thành tích đã đạt được, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân.
Sáng 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo.
Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, chúng ta phải triển khai ngay các công việc sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng với tinh thần là phải hành động, chủ trương đã có thì phải triển khai nhanh, phải đạt hiệu quả cao nhất, lấy đó làm thước đo.
Thủ tướng nêu rõ, Phiên họp này rà soát lại các nhiệm vụ được đặt ra từ Phiên họp thứ 22 đến nay, những nhiệm vụ nào đã được triển khai, nhiệm vụ nào đã hoàn thành, chưa hoàn thành? Rà soát tiến độ triển khai các dự án của Ban Chỉ đạo, phương án đầu tư nâng cấp hoàn thiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 05/CĐ-TTg ngày 20/1 về khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc)
Trưa 30/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hồng Thiên Chúc, Chủ tịch Tập đoàn Texhong (Trung Quốc).
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Texhong những năm vừa qua mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là tại Quảng Ninh và Đồng Nai, mong Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu; mở rộng sản xuất nguyên phụ liệu cho Việt Nam; tổ chức những show diễn thời trang; mở rộng khu công nghiệp Texhong Hải Hà (Quảng Ninh).
Thủ tướng đánh giá Quảng Ninh có mức tăng trưởng cao nhất, thu nhập bình quân đầu người cả nước. Trong thành quả này có sự đóng góp của các nhà đầu tư, trong đó có Texhong.
Thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc hiện nay phát triển tốt đẹp; cảm ơn nhân dân Trung Quốc luôn đồng hành Việt Nam trong quá trình đổi mới, xây dựng đất nước. Đây là môi trường rất thuận lợi để Texhong đầu tư vào Việt Nam, nhất là đầu tư chiều sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sản xuất xanh; phải quản trị thông minh, sử dụng tri thức, công nghệ nhiều hơn là thâm dụng về lao động, nguyên liệu, đất đai.
Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo vui xuân, đón Tết
Nhân dịp năm mới, chiều 30/1, đến thăm và tặng quà cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, hộ nghèo tại phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chăm lo chu đáo đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn vui xuân, đón Tết.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc nhở địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 55 của Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền tập trung chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, người nghèo, bảo đảm mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Trọng tâm bao gồm việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi gia đình chính sách, khắc phục hậu quả thiên tai, và giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội...
Ngày 30/1, tại Cebu, Philippines đã diễn ra Hội nghị Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 25 (SOM-DOC 25).
Hội nghị do Malaysia trong cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc và Trung Quốc đồng chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao/Quan chức cao cấp các nước ASEAN và Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị.
Tại cuộc họp, các nước ASEAN và Trung Quốc đã trao đổi về tình hình Biển Đông, kiểm điểm việc triển khai DOC và tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Về tình hình Biển Đông, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), khẳng định cam kết nỗ lực xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Nhân dịp này, các nước hoan nghênh việc Campuchia đã chính thức phê chuẩn UNCLOS.
Giá vàng ngày 30/1: Vàng miếng, vàng nhẫn SJC "lao dốc", giảm gần 10 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế giới hôm nay “lao dốc” do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư khi giá vàng liên tiếp đạt đỉnh, giao dịch quanh mức 5.268 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 9,5 triệu đồng xuống mức 180,1 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh trong bối cảnh giá vàng đã tăng “quá nóng” những phiên gần đây. Giá vàng miếng SJC “lao dốc” xuống giao dịch ở mức 180,5 triệu đồng/lượng, giảm 9,5 triệu đồng.
Hiện, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá thế giới khoảng gần 16 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).