Tin nổi bật ngày 28/2: Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân chủng Hải quân; Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran

Tin nổi bật ngày 28/2: Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân chủng Hải quân; Israel tiến hành tấn công phủ đầu Iran

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân chủng Hải quân; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An; Tình hình Israel-Iran trở nên căng thẳng,… là một số tin tức nổi bật ngày 28/2.

Tổng Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang tặng Quân chủng Hải quân

Sáng 28/2, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng của Quân chủng Hải quân; chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Hải quân nhân dân Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tổng Bí thư yêu cầu Quân chủng Hải quân tập trung quán triệt sâu sắc, nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những giải pháp “đúng”, “trúng”, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để xây dựng, phát triển đất nước.

Quân chủng Hải quân cần tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, “5 vững”; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo hướng tinh, gọn, mạnh. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (lần thứ 3) tặng Quân chủng Hải quân.

vna-potal-tong-bi-thu-du-le-don-nhan-danh-hieu-anh-hung-llvtnd-cua-quan-chung-hai-quan-8612342.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (lần thứ 3) tặng Quân chủng Hải quân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong xã hội hiện nay, quản trị hành chính công giữ vị trí trung tâm trong cấu trúc quản trị quốc gia, là khâu tổ chức thực thi quyền lực nhà nước, chuyển hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thành kết quả phát triển cụ thể.

a1-1436.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới thăm làm việc với Học viện Hành chính và Quản trị công. (Ảnh: Trần Hải)

Vừa qua, thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Học viện Hành chính Quốc gia được sáp nhập về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và chính thức đổi tên thành Học viện Hành chính và Quản trị công.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu của Học viện trong gần 70 năm qua và biểu dương sự nỗ lực của Học viện sau 1 năm hoạt động theo mô hình mới, đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Học viện thực hiện “5 tiên phong”; đồng thời đề nghị: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai hiệu quả mô hình “Học viện trong Học viện”, xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền và trao quyền tự chủ phù hợp, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị Học viện kiến tạo hệ sinh thái giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học toàn diện, bao trùm về hành chính và quản trị công trong kỷ nguyên mới. Đổi mới mạnh chương trình đào tạo giáo dục, nghiên cứu khoa học dựa vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước để giải quyết bài toán thực tiễn. Phát triển Học viện trên nền tảng “Học viên là trung tâm, Giảng viên là động lực, Nhà trường và Học viện là nền tảng”; qua đó góp phần đắc lực, hiệu quả về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động hội nhập sâu rộng, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại Nghệ An

Sáng nay (28/2), Đoàn Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của Trung ương do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Nghệ An.

cthq-2563-1600.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: DUY LINH)

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết: Cuộc bầu cử năm nay rất đặc biệt do diễn ra sau kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Đất nước ta từ 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố. Kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện. Từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã, chúng ta sáp nhập còn 3.321 đơn vị. Do đó, bầu cử lần này là để vừa sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, vừa thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan, các cấp, các ngành vào cuộc chuẩn bị thật chu đáo để cuộc bầu cử thành công, đạt kết quả cao nhất.

Trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra thực tế khu vực bầu cử tại xóm Phúc Long, xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 27/2/2026 về việc Giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn nhận bằng Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa tại Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Dresden (Đức) năm 1998.

img-3690.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, làm quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 27/2/2026.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, ông làm giảng viên tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2000, được công nhận Chức danh Phó Giáo sư năm 2006. Ông đã trải qua các vị trí công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội: Trưởng phòng Đào tạo (2008); Phó Hiệu trưởng (2014); Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng (2015); Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường (tháng 8/2020).

Tháng 10/2020, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tháng 9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ông đồng thời được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Trịnh Việt Hùng giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 358/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

69a265a108dcb36fd5a20559-120726-215-121159-8355.jpg
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lào Cai được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Ông Trịnh Việt Hùng (49 tuổi, quê quán Hải Dương - nay là Hải Phòng) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết). Tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tháng 7/2024, ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6/2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Giá vàng miếng, vàng nhẫn tăng mạnh trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay (28/2), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt đi lên. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng bật tăng mạnh mẽ, áp sát mốc 5.300 USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 28/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 185-187 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

image.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 183,8 triệu đồng/lượng, bán ra 186,8 triệu đồng/lượng, tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Tính đến 11 giờ 30 phút ngày 28/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 94,3 USD/ounce so kết phiên trước đó, lên mức 5.278,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng vọt khi nhu cầu trú ẩn an toàn vốn gia tăng trước tình hình căng thẳng địa chính trị leo thang.

Trong khi đó, giá bạc tăng 5,496 USD/ounce so phiên hôm qua, giao dịch quanh mức 93,664 USD/ounce. Tương tự, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng mạnh theo chiều biến động của thị trường thế giới. Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 35 phút sáng 28/2, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 3.026.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.057.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 31.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 3.028.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.058.000 đồng/lượng (bán ra).

Hai mẹ con tử vong khi chờ xem đua ghe ở Thuận An, Huế

Sáng 28/2, hai mẹ con gồm chị V.T.B (25 tuổi) và con trai 3 tuổi đã tử vong do chìm thuyền khi đang chờ xem giải đua ghe truyền thống trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư làng Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế.

Theo Ủy ban nhân dân phường, khoảng 7 giờ cùng ngày, chính quyền nhận tin báo một vụ chìm thuyền xảy ra tại khu vực gần Cảng cá Thuận An, cách nơi tổ chức lễ hội khoảng 500m.

1364686469257419290-3.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn.

Thời điểm xảy ra sự việc, Ban tổ chức đang chuẩn bị khai mạc giải đua ghe truyền thống thuộc lễ hội cầu ngư năm Bính Ngọ 2026 của làng Thai Dương; cuộc đua chưa diễn ra theo kế hoạch.

Ngay sau khi nhận tin, địa phương đã dừng các hoạt động lễ hội để huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng người dân cứu hộ. Khoảng 30 phút sau, hai nạn nhân được vớt lên nhưng không qua khỏi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Lãnh đạo thành phố và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Israel tuyên bố tiến hành tấn công phủ đầu Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz ngày 28/2 tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.

Cùng thời điểm, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel. Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã phát cảnh báo yêu cầu người dân ở gần các hầm trú ẩn phòng không.

Thông báo của quân đội nêu rõ, “do tình hình an ninh”, người dân cần xác định trước vị trí nơi trú ẩn được bảo vệ tối ưu gần nơi ở và hạn chế các chuyến đi lại không cần thiết. IDF cho biết cảnh báo chủ động này nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra các đợt phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Tuy nhiên, theo quân đội Israel, ở thời điểm hiện tại người dân chưa cần phải vào hầm trú ẩn.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/2, sau khi Israel tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, truyền thông Iran đưa tin, Lãnh tụ tối cao của nước này, ông Ali Khamenei, không có mặt tại thủ đô Tehran và đã được đưa tới địa điểm an toàn.

vna-potal-xung-dot-tai-trung-dong-iran-phong-hang-chuc-ten-lua-sang-israel-8613021-4148.jpg
Khói bốc lên tại thành phố Tel Aviv, Israel, sau các vụ phóng tên lửa đáp trả của Iran hướng tới lãnh thổ Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong video được đăng lên mạng xã hội Truth Social ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu triển khai "các chiến dịch tác chiến quy mô lớn" tại Iran.

“Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chính quyền Iran”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố sẽ phá hủy năng lực hạt nhân và quân sự của Iran. “Chúng tôi sẽ bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông khẳng định.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sáng 28/2 đã phát đi thông báo khẩn gửi cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại sở tại, đề nghị nâng cao cảnh giác và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn của chính quyền địa phương.

Phát hiện 2 hố chôn tập thể ở Cộng hòa Dân chủ Congo với hơn 170 thi thể

Giới chức và một tổ chức xã hội dân sự tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đã phát hiện 2 hố chôn tập thể tại khu vực miền đông nước này, nơi lực lượng nổi dậy M23 vừa rút lui, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang bất chấp thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.

Tỉnh trưởng tỉnh Nam Kivu, ông Jean-Jacques Purusi, cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện 2 hố chôn tập thể tại các khu Kiromoni và Kavimvira, vùng ngoại ô thành phố Uvira. Theo ông, hố chôn ở Kiromoni, gần biên giới với Burundi, có khoảng 30 thi thể, trong khi hố còn lại tại Kavimvira gồm 141 thi thể.

Ông Yves Ramadhani, Phó Chủ tịch Mạng lưới địa phương bảo vệ dân thường - một tổ chức xã hội dân sự trong khu vực cho rằng các nạn nhân có thể bị sát hại do bị nghi ngờ có liên hệ với Quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc các lực lượng dân quân ủng hộ Chính phủ.

Miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và giáp biên giới Rwanda, hiện có hơn 100 nhóm vũ trang hoạt động.

Xung đột kéo dài đã tạo ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới, với hơn 7 triệu người phải di dời nơi ở.

Có thể bạn quan tâm

Hiện nay một số tuyến phố nằm trong khu đô thị mới thường xuyên xảy ra tình trạng ô-tô đỗ tràn lan trên đường. Nguyên nhân xuất phát từ việc dự án khu đô thị chưa hoàn thiện nhưng chủ đầu tư đã cho khách hàng mua nhà vào sử dụng.

Gỡ “nút thắt” quản lý hạ tầng tại các khu đô thị mới: Cần giải pháp quyết liệt, đồng bộ

Việc chậm bàn giao hạ tầng kỹ thuật tại các khu đô thị ở phường Định Công (Hà Nội) đang tạo “khoảng trống” pháp lý, gây khó khăn cho quản lý trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy, đòi hỏi giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ các bên liên quan.

Hình ảnh người phụ nữ được tìm thấy trong mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Phát hiện di vật là ảnh phụ nữ khi khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Đà Nẵng

Chiều 8/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong quá trình khai quật phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tam Phước, xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, trong đó đáng chú ý có di ảnh một phụ nữ.

Thành viên Đoàn giám sát kiểm tra chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền. (Ảnh: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

Thành phố Hồ Chí Minh: Quyết tâm thiết lập hành lang an toàn vững chắc để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân

Nhằm đánh giá thực trạng, chủ động nhận diện rủi ro và kịp thời tháo gỡ những nút thắt trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức đoàn giám sát trực tiếp kiểm tra các điểm cung ứng thực phẩm trọng điểm trên địa bàn.

Nước xi-măng và nước bẩn gây ô nhiễm diện tích nuôi tôm của một số người dân, trong đó làm tôm thẻ nuôi bán công nghiệp của ông Lê Thành Công ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) chết. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Đại diện Công ty Điện lực Cà Mau phản hồi bài báo “Người dân bức xúc việc tôm nuôi chết do thi công đường dây cao thế”

Báo Nhân Dân điện tử ngày 6/8/2026 đăng bài và ảnh, phản ánh về việc một số hộ dân ở phường Vĩnh Trạch (Cà Mau) đã gửi đơn đến các cấp có thẩm quyền địa phương, bức xúc phản ánh việc đơn vị thi công tuyến đường dây cao thế trên địa bàn, làm tôm nuôi của một số hộ dân bị thiệt hại.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh. (Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp)

Đà Nẵng bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (sinh năm 1985, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) và Ngô Thùy Linh (sinh năm 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Người dân trải nghiệm và tìm hiểu về công nghệ tại sự kiện. (Ảnh: TÙNG LÂM)

Đà Nẵng: Khai mạc Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh 2026 - Hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân

Sáng 8/8, tại Đà Nẵng, chương trình Ngày hội "Mùa hè số Hòa Khánh 2026" đã chính thức khai mạc với chủ đề "Chung tay chuyển đổi số - Xây dựng đô thị thông minh". Sự kiện là bước đi đưa công nghệ số thấm sâu vào đời sống, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số vững mạnh tại cơ sở.

Hình ảnh gia đình sinh đủ 2 con đoạt Giải Nhì tại cuộc thi ảnh "Gia đình hai con-vẹn tròn hạnh phúc" do Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. (Ảnh: Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh)

Cần chính sách khuyến sinh đồng bộ

Sau nhiều nỗ lực triển khai các chính sách khuyến sinh để ứng phó với tình trạng mức sinh liên tục giảm sâu, một số tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Tuy nhiên, bức tranh chính sách dân số ở nước ta hiện nay vẫn tồn tại sự chênh lệch rất lớn giữa các địa phương.

Tin tức nổi bật ngày 7/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tin tức nổi bật ngày 7/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Thái Lan Sophon Zaram; Bế mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Trung Quốc hoàn thành bản đồ địa chất mới của toàn bộ Mặt Trăng... là một số tin tức nổi bật trong ngày 7/8.

Gói thầu xây lắp XL01 (dài 6,3km) thuộc Dự án thành phần 1, dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy bắt đầu triển khai các mũi thi công đầu tiên.

Dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy: Tiến độ giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Kim Bảng rất chậm

Dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy được xác định là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Thời gian thực hiện Dự án từ năm 2025 đến 2029, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng còn rất chậm so yêu cầu đặt ra, nhất là đoạn qua địa bàn xã Kim Bảng.

Chỉ hơn một tuần sau khi tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng vùng lõi dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, trên bề mặt quảng trường đã xuất hiện sụt lún, nứt cục bộ.

Lâm Đồng: Quảng trường 400 tỷ đồng sụt lún sau hơn một tuần khánh thành

Hơn một tuần sau khi tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng vùng lõi dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa, trên bề mặt quảng trường đã xuất hiện sụt lún, nứt cục bộ làm gãy vỡ đá lát nền, đọng nước cục bộ tại một số vị trí trong khu vực, nhiều chỗ sụt lún có độ chênh khoảng 20cm so với mặt bằng thiết kế.