Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2026), chiều 27/2, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Hữu Nghị.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành y tế cả nước nói chung, Bệnh viện Hữu Nghị nói riêng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Khẳng định đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với ngành y tế, Tổng Bí thư nêu rõ, ngành y tế phải cố gắng hơn nữa, nhất là khi nhân dân không chỉ mong muốn được chữa bệnh, mà còn mong muốn được chăm sóc toàn diện; không chỉ mong được điều trị tốt, mà còn mong được phục vụ với chất lượng ngày càng cao hơn, nhân văn, hiện đại hơn.
Ngành cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trước hết, phải kiên định mục tiêu cao nhất là thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mỗi người dân đều được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng, công bằng. Không để ai bị bệnh mà không được chăm sóc. Không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản đối với quyền được chăm sóc sức khỏe của người dân. Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động.
Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước
Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.
Tại cuộc họp, nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới rất nặng nề trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến khó lường, đồng thời là quý đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chương trình hành động, Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, bám sát chương trình công tác của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phục vụ lãnh đạo Nhà nước dự các hội nghị quan trọng và triển khai các nhiệm vụ theo phân công.
Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý việc tham mưu, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân; đồng thời chủ động tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại cấp cao phù hợp theo chức năng nhiệm vụ; cũng như công tác đặc xá bảo đảm thận trọng, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
Ưu tiên, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết
Sáng 27/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2026 để xem xét, thảo luận cho ý kiến về 5 nội dung quan trọng.
Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế vừa là nguồn lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển; Nghị quyết các Đại hội Đảng gần đây đều xác định thể chế là “đột phá của đột phá”, nhưng cũng là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", đưa thể chế từ “điểm nghẽn” thành “lợi thế cạnh tranh quốc gia”; do đó đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dành thời gian, công sức, trí tuệ, tham gia trực tiếp vào công tác xây dựng thể chế pháp luật của bộ, ngành mình, cũng như thể chế chung do Chính phủ đảm nhận.
Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình này, cần thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng sát thực tế; tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn từ thực tiễn; phân cấp, phân quyền triệt để, đi đôi phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, thiết kế các công cụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Cái gì đã chín, đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả thì chúng ta luật hóa; những gì chưa rõ, chưa chín, còn ý kiến khác nhau, chúng ta thiết kế để thí điểm với tinh thần vừa làm vừa mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội; rà soát, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà; giảm thời gian đi lại, giảm phiền hà, tốn kém chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ
Chiều 27/2, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội, Ninh Bình
Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, từ nay đến ngày 15/3 là giai đoạn quyết định thành công của cuộc bầu cử. Thành phố cần tiếp tục bám sát kế hoạch, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, theo dõi sát tiến độ từng phần việc; chủ động dự phòng các tình huống có thể phát sinh, nhất là trong ngày bầu cử; tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri; bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là người đi làm ăn xa, sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp, người cao tuổi, người khuyết tật; xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.
Cũng trong ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh được triển khai toàn diện, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; đồng thời phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, chủ động, tích cực.
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từng bước, từng khâu, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật; huy động đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm bầu cử ở cơ sở; tổ chức tập huấn kỹ lưỡng, tăng cường văn bản đôn đốc, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ bầu cử; rà soát, khoanh vùng các địa bàn trọng điểm, xây dựng kịch bản xử lý tình huống phát sinh...
Tập trung cao điểm tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3/2026.
Tại hội nghị định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị hệ thống tuyên giáo, dân vận và đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; lan tỏa kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội, các nghị quyết mới của Bộ Chính trị; siết chặt kỷ luật, kỷ cương ngay sau Tết và vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân sử dụng ứng dụng “Tuyên giáo và Dân vận”.
Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền cao điểm về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Tại hội nghị, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Phạm Tất Thắng phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn; Báo Đại biểu Nhân dân (https://daibieunhandan.vn); Cổng Thông tin điện tử Quốc hội và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi.
Hơn 70 người nghi ngộ độc thực phẩm tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12
Ngày 27/2, Chi cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến thời điểm hiện tại, vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì tại Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) là 72 trường hợp.
Ngoài những ca đã được xuất viện, nhiều trường hợp đang tiếp tục được điều trị, sức khỏe đã ổn định. Hiện, 68 bệnh nhân được điều trị chủ yếu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự, còn lại tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp và cơ sở khác.
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 24/2, Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự ghi nhận 3 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì tại Cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12. Các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại cơ sở này khoảng 19 giờ tối hôm trước. Sau ăn, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn kèm nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần. Số ca có triệu chứng sau đó tăng lên 72 ca, trong đó 71 ca phải nhập viện và được chuyển viện, điều trị.
Vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục giảm sau ngày vía Thần Tài
Giá vàng thế giới hôm nay (27/2) đi ngang, giao dịch ở mức 5.180 USD/ounce khi các nhà đầu tư đang tiếp tục chốt lời sau khi giá tăng lên trên mức 5.200 USD/ounce.
Tại thị trường trong nước, sáng nay, nhiều thương hiệu tiếp tục giảm giá mua-bán các sản phẩm vàng ngay sau ngày vía Thần Tài trong bối cảnh giá vàng trong nước đang neo ở mức đỉnh, chênh lệch so thế giới lên tới gần 22 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 27/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 181-184 triệu đồng/lượng, không đổi so chốt phiên hôm qua. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 180,8 triệu đồng/lượng, bán ra 183,8 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 200.000 đồng/lượng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.
Bắt giữ 4,5kg cocain quá cảnh qua Tân Sơn Nhất trong cao điểm phòng, chống ma túy dịp Tết
Trong đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu và ma túy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ nữ hành khách người nước ngoài vận chuyển 4,5kg cocain qua Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vụ việc cho thấy thủ đoạn lợi dụng quá cảnh quốc tế ngày càng tinh vi nhằm né tránh kiểm soát.
Việc phát hiện, bắt giữ kịp thời vụ việc thể hiện sự chủ động trong công tác nắm tình hình, hiệu quả phối hợp liên ngành và quyết tâm cao của lực lượng hải quan trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Theo thống kê, lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 14/02/2026), lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ việc với 42 đối tượng; trong đó cơ quan hải quan chủ trì 9 vụ. Tang vật thu giữ khoảng 165kg ma túy các loại, gồm: 14,18kg cần sa; 14,2kg heroin; 4,94kg cocain; 5,96kg ketamine; 126kg ma túy tổng hợp và 372,25 gam ma túy khác.
Giao tranh bùng phát dọc biên giới Afghanistan-Pakistan
Ngày 27/2, một nguồn tin an ninh cho biết, Pakistan đã tiến hành không kích các cơ sở của Taliban tại Afghanistan, phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng, trong đó có một kho đạn tại tỉnh Nangarhar.
Theo nguồn tin, các cuộc không kích được thực hiện như một phần của chiến dịch “Ghazab Lil Haq” do Pakistan phát động sau khi lực lượng Taliban tại Afghanistan nổ súng tấn công các tiền đồn của Pakistan dọc khu vực biên giới vào tối 26/2.
Nguồn tin khẳng định một kho đạn lớn, 3 tiểu đoàn Afghanistan cùng một sở chỉ huy khu vực đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, hơn 36 xe tăng, pháo và xe bọc thép chở quân cũng bị phá hủy.
Trong tuyên bố cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan, ông Mosharraf Zaidi, cho biết các đòn đáp trả của lực lượng nước này đã khiến 72 tay súng Afghanistan thiệt mạng, hơn 120 người bị thương; 16 chốt bị phá hủy và 7 chốt của phía Afghanistan bị kiểm soát.