Tin nổi bật ngày 27/11: Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Tin nổi bật ngày 27/11: Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane; Tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ; Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026… là một số tin đáng chú ý trong ngày 27/11.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane

Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra trọng thể sáng 27/11 tại Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và Đại sứ Lào cùng đại diện các tầng lớp nhân dân hai nước.

image-9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước khẳng định, 50 năm qua là một chặng đường lịch sử rực rỡ, rất vẻ vang của nhân dân các dân tộc Lào, một hành trình oai hùng, tràn đầy niềm tin, kiên trì với con đường đã lựa chọn, tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào đã chuyển mình mạnh mẽ, đoàn kết, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật trên mọi lĩnh vực; chính trị-xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần trong 40 năm qua. Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng, uy tín và vị thế của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Kaysone Phomvihane - người sáng lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người bạn lớn thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh cuộc đời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, trí tuệ chiến lược, đức hy sinh vì nhân dân. Dù đã đi xa, nhưng tư tưởng, tầm nhìn và đường lối đúng đắn của Chủ tịch Kaysone Phomvihane vẫn mãi là di sản quý giá, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em và sẽ làm tất cả những gì có thể để không ngừng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ban Bí thư ban hành Kết luận 213-KL/TW nhằm tiếp tục triển khai Chỉ thị 42 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

image.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Sau 5 năm thực hiện, công tác chỉ đạo, quản lý đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn hạn chế như pháp luật chưa đồng bộ, dự báo còn yếu, hạ tầng chưa đáp ứng thiên tai cực đoan.

Kết luận yêu cầu các cấp ủy quán triệt quan điểm chủ động thích ứng biến đổi khí hậu; hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật trong năm 2026; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ; rõ trách nhiệm giữa các cấp; huy động đa dạng nguồn lực; tăng cường tuyên truyền, hợp tác quốc tế; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan Trung ương và địa phương để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ giàu lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cháy bỏng

Sáng 27/11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 900 đại biểu đại diện 21.000 hội viên.

image-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. (Ảnh: Trần Hải)

Báo cáo nhiệm kỳ VII cho thấy, Hội tiếp tục khẳng định vai trò lớn trong cộng đồng doanh nghiệp, tạo việc làm cho 5 triệu lao động, doanh thu hơn 40 tỷ USD, đóng góp khoảng 10% GDP và tích cực thực hiện an sinh xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng đề nghị doanh nhân trẻ tiên phong trong lý tưởng cách mạng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số-xanh, liên kết phát triển, đóng góp chính sách và trách nhiệm xã hội; đồng thời yêu cầu cộng đồng doanh nhân trẻ tiếp tục dấn thân, đoàn kết, nâng tầm thương hiệu Việt, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững.

Báo Nhân Dân trao 3 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 27/11 tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân Dân trao 3 tỷ đồng do cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo cùng nhiều văn nghệ sĩ, đối tác quyên góp nhằm hỗ trợ đồng bào miền trung-Tây Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ.

image-2.jpg
Các đại biểu tại buổi tiếp nhận. (Ảnh: BẢO LONG)

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đây không chỉ là tấm lòng, tình cảm của người lao động Báo Nhân Dân, mà còn là kết quả của hàng loạt chương trình nghệ thuật vì cộng đồng mà Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác, văn nghệ sĩ triển khai thời gian qua như "Good Morning Việt Nam", "Tổ quốc trong tim: The concert film"...

Đồng chí mong muốn đóng góp nhỏ bé trên có thể chia sẻ phần nào những mất mát, thiệt hại của đồng bào vùng lũ, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Khẩn trương thống kê, rà soát, tổng hợp báo cáo thiệt hại về nhà ở của nhân dân do mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện 232 yêu cầu các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng khẩn trương thống kê, rà soát và báo cáo thiệt hại về nhà ở do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

image-4.jpg
Mưa lũ làm hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng, sập, đổ, trôi, cần nhiều nguồn lực để sửa chữa, xây dựng lại. (Ảnh: VGP)

Các địa phương phải gửi báo cáo chi tiết về số nhà cần xây mới, sửa chữa và nhu cầu kinh phí trước 17 giờ ngày 27/11.

Bộ Tài chính đề xuất nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách trung ương và các địa phương điều tiết.

Lực lượng quân đội, công an được yêu cầu hỗ trợ người dân sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa, bảo đảm chỗ ở an toàn trước Tết Nguyên đán 2026.

Cứu sống người thợ xây rơi từ độ cao 12m

Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) cứu sống một thợ xây 47 tuổi rơi từ độ cao 12m, bị dập phổi nặng, gãy nhiều xương sườn, tràn khí và máu màng phổi, suy hô hấp cấp, nguy cơ tử vong cao.

image-5.jpg
Bệnh nhân 47 tuổi trước và sau khi bước qua "cửa tử".

Dù đã dẫn lưu và nội soi cầm máu, bệnh nhân vẫn không thể thông khí, CO₂ tăng, máu trào vào phế quản.

Kíp bác sĩ do bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Tiến Lâm phụ trách hội chẩn khẩn và quyết định đặt ECMO V-V để thay thế chức năng phổi.

Sau 5 ngày đặt ECMO và theo dõi sát, tình trạng phổi cải thiện. Bệnh nhân cai ECMO sau 7 ngày và xuất viện gần ba tuần sau tai nạn.

Lộ trình thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1 từ 1/7/2026

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết mới về vùng phát thải thấp, thay thế Nghị quyết 47/2024.

image-6.jpg
Từ ngày 1/7/2026, thành phố Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Từ 1/7/2026, thành phố sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1; từ 1/1/2028 áp dụng tại toàn bộ Vành đai 1 và một phần Vành đai 2; đến 1/1/2030 mở rộng vào Vành đai 3.

Thành phố kiểm soát đăng ký mới, không đầu tư thêm phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch; cấm xe tải trên 3.500kg và hạn chế xe máy vào vùng theo khu vực, thời điểm. Từ năm 2031, các khu vực đạt tiêu chí sẽ phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Nghị quyết được điều chỉnh để phù hợp quy chuẩn khí thải và tổ chức chính quyền mới.

Việt Nam lọt Top 5 quốc gia lý tưởng cho du lịch một mình

Travel+Leisure xếp Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 25 điểm đến lý tưởng nhất cho du lịch một mình nhờ mức độ an toàn, khả năng di chuyển thuận tiện, thiên nhiên độc đáo và trải nghiệm văn hóa phong phú.

image-7.jpg
Một góc nhỏ ở Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tạp chí đánh giá Việt Nam hấp dẫn với vịnh Bái Tử Long, hang Sơn Đoòng, phố cổ Hội An, cùng ẩm thực đặc sắc ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Nam cũng được ghi nhận là điểm đến thân thiện, hiếu khách, phù hợp xu hướng solo travel đang tăng mạnh toàn cầu. Cùng danh sách còn có Iceland, Đức, Costa Rica, New Zealand…

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 17,2 triệu lượt trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng hơn 21%, cho thấy du lịch phục hồi mạnh.

Tìm thấy người sống sót trong các tòa nhà bị cháy ở Hồng Kông (Trung Quốc), chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng

Sau gần một ngày xảy ra vụ cháy lớn tại 7 tòa nhà ở Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), lực lượng cứu hỏa đã cơ bản dập tắt ngọn lửa và tiếp tục tìm kiếm từ tầng thấp lên cao, phát hiện một số người sống sót.

image-4-3215.jpg
Đưa một người bị thương do vụ cháy đến cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề với 55 người tử vong, 72 người bị thương, trong đó có 8 lính cứu hỏa. Bốn tòa nhà đã được dập tắt hoàn toàn, ba tòa còn lại cơ bản kiểm soát.

Giới chức sơ tán cư dân đến các trung tâm cộng đồng; người dân quyên góp nhiều nhu yếu phẩm và hơn 100 triệu đô-la Hồng Kông hỗ trợ khắc phục.

Cơ quan thanh tra lập tổ chuyên án điều tra nguy cơ tham nhũng liên quan cải tạo công trình.

image-5-1574.jpg
Khu chung cư ở quận Tai Po, Hồng Kông (Trung Quốc) sau vụ hỏa hoạn. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại họp báo ngày 27/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông và Ma Cao (Trung Quốc) liên hệ cơ quan sở tại, kết nối cộng đồng người Việt để nắm thông tin và triển khai phương án bảo hộ công dân nếu cần.

Đến nay, chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn.

Có thể bạn quan tâm

Việc bổ sung khoảng 10% ghế so với cùng kỳ 2025, góp phần đa dạng khung giờ bay mà còn tạo thêm lựa chọn về mức giá cho hành khách.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 2/9

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, cả nước bước vào đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày (từ ngày 29/8 đến hết 2/9). Thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không đều đã lên phương án vận tải, huy động phương tiện, nối toa, tăng chuyến, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Dự án Cầu Mô Vĩnh nối hai xã Kim Bảng và Hoa Quân (Nghệ An) "đắp chiếu" gần một năm nay. (Ảnh TTH)

Tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông

Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn vừa tiến hành kiểm tra hiện trường một số dự án do Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Qua kiểm tra cho thấy, tiến độ thi công và giải ngân vốn của từng dự án còn những tồn tại, hạn chế.

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tin nổi bật ngày 18/8: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ; Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2026... là một số tin tức nổi bật ngày 18/8.

Sạt lở ta-luy dương trên đèo Chiềng Pấc (tỉnh Sơn La) đêm 5/8 vùi lấp 4 chiếc ô-tô đi ngang khu vực lúc đó, rất may không có thiệt hại về người. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Bức ảnh tham gia Triển lãm ảnh nghệ thuật “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”. (Ảnh: Đạm Phú Mỹ)

Dấu ấn đậm nét của Phú Mỹ tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026

Từ gian hàng nổi bật với trọn bộ giải pháp chăm bón, công nghệ phục vụ sản xuất đến đoàn xe quảng bá sầu riêng, triển lãm ảnh và các hoạt động văn hóa-trải nghiệm, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo-Phú Mỹ) đang tạo nên những dấu ấn đậm nét tại Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026.

Hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn - một trong những lĩnh vực trọng tâm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: CTV)

Hành động vì nhân loại: Từ lòng trắc ẩn đến trách nhiệm

Với vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục chuyển mạnh từ cách tiếp cận chủ yếu dựa vào cứu trợ sang kết hợp hài hòa giữa phòng ngừa-chuẩn bị-ứng phó-phục hồi; lấy cộng đồng làm nền tảng, người dân làm chủ thể và những người dễ bị tổn thương làm trung tâm.

Chị Nguyễn Thị Hà (bên phải) hướng dẫn cách thêu cho người đồng cảnh ngộ.

Giúp người dân thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bền vững không chỉ là đưa một gia đình ra khỏi danh sách hộ nghèo, mà quan trọng hơn là trao cho họ sinh kế và năng lực tự đứng vững. Từ những mô hình ở cơ sở, Huế đang tìm cách khơi dậy ý chí tự vươn lên của người dân, kết hợp với trách nhiệm đồng hành của cộng đồng và chính quyền.

Thượng tướng Lê Tấn Tới (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện cấp ủy, chính quyền tỉnh Cà Mau thực hiện nghi thức kéo băng khánh thành nhà Đại đoàn kết tại hộ ông Nguyễn Phi Lâm, ngụ ấp Nhà Phấn, xã Lương Thế Trân. (Ảnh: Bích Ngân)

Tình quân dân Cà Mau qua những mái ấm Đại đoàn kết

Ngày 17/8, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI, Thứ trưởng Công an đến thăm, động viên và trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Tin nổi bật ngày 17/8: Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh; Xét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10… là một số tin tức nổi bật ngày 17/8.

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

[Infographic] Những di tích lịch sử gắn với Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Cách đây 80 năm, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thủ đô cùng đồng bào cả nước đã làm nên thắng lợi vang dội của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến nay, những "địa chỉ đỏ" ghi dấu ấn lịch sử tại Hà Nội đã trở thành những điểm đến tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.