Tin nổi bật ngày 24/11: Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; 102 người chết và mất tích do mưa lũ tại nhiều địa phương

Tin nổi bật ngày 24/11: Tổng Bí thư Tô Lâm dự tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; 102 người chết và mất tích do mưa lũ tại nhiều địa phương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII; Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX; 102 người chết và mất tích do mưa lũ tại nhiều địa phương;... là một số tin tức nổi bật ngày 24/11.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, tăng tính chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát

Ngày 24/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, với nhiều đổi mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ…

image-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tập trung thực hiện thật tốt những yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ngành kiểm tra cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là các quy định mới ban hành, cũng như các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy, ngành kiểm tra tập trung xây dựng Ủy ban Kiểm tra các cấp tinh gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp, “trong sáng như gương, sắc bén như gươm”, tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định trước mọi khó khăn, không chịu bất kỳ sức ép, tác động hay cám dỗ nào.

Tổng Bí thư tin tưởng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực rõ rệt hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và xứng đáng với sự tin tưởng, mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX

Chiều 24/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ IX (2025-2030).

Tại Đại hội, Thủ tướng chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương 64.690 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành ngân hàng. Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm vào năm 2030 và 2045, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục trong tương lai. Đây là mục tiêu hết sức khó khăn, đòi hỏi ngành ngân hàng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, thi đua với các ngành khác, thi đua với các đơn vị trong ngành, thi đua giữa các cá nhân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao cho ngành và mỗi đơn vị trực thuộc.

image-2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Đại hội thi đua yêu nước ngành ngân hàng.

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng cần kiến tạo, đồng hành, chia sẻ, linh hoạt, vì dân, hiệu quả, góp phần ổn định phát triển đất nước nhanh và bền vững. Theo đó, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước là phải tập trung vào kiến tạo; hệ thống ngân hàng phải đồng hành cùng đất nước, người dân, doanh nghiệp; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tiết kiệm chi phí, từ đó hạ lãi suất; linh hoạt trong điều hành, trong xử lý, trong hoạt động ngân hàng với tinh thần vì nhân dân; làm cho đất nước ổn định, phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN

Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, tiếp Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN và Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Việt Nam coi Liên minh châu Âu và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu - ASEAN là những đối tác quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế-thương mại và hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

image-11-5690-8941.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh châu Âu-ASEAN.

Chính sách nhất quán của Việt Nam là giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ đi đôi với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; thúc đẩy các đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của EU thông qua chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và kết nối với các tập đoàn châu Âu trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên như công nghệ cao, kinh tế số và phát triển bền vững.

Vàng nhẫn, vàng miếng SJC bật tăng trở lại

Trong phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng sau hai phiên giảm liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng trên thị trường quốc tế chưa thể dừng đà giảm, giao dịch quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

image-12.jpg
Vàng nhẫn, vàng miếng SJC bật tăng trở lại.

Tại thời điểm 14 giờ 30 phút ngày 22/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 148,4-150,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước.

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 148,4 triệu đồng/lượng và bán ra 150,4 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Giá vàng thế giới phiên cuối tuần tiếp tục suy yếu sau khi báo cáo việc làm Mỹ công bố hôm qua (21/11) cho thấy, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 119.000 việc làm mới trong tháng 9, cao hơn nhiều so với dự báo 53.000 việc làm.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

image-13-2639.jpg
(Ảnh minh họa: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 13-15 độ C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 24/11, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m; khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m.

102 người chết và mất tích do mưa lũ tại nhiều địa phương

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, ghi nhận đến 18 giờ 30 ngày 24/11 đã có 102 người chết và mất tích (trong đó 90 người chết, 12 người mất tích). Các địa phương đang tiếp tục thống kê và cập nhật số liệu thiệt hại.

Về người: 90 người chết, gồm: Quảng Trị: 1; thành phố Huế: 2; Đà Nẵng: 2; Gia Lai: 3; Đắk Lắk: 63; Khánh Hòa: 15; Lâm Đồng: 4. 12 người mất tích (Đà Nẵng: 2; Đắk Lắk: 8, Khánh Hòa: 1, Lâm Đồng: 1).

image-16-2660.jpg
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng chính quyền, người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả lũ lụt.

Về nhà ở: 308 nhà bị sập đổ. Về sản xuất nông nghiệp: 82.414ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 117.067ha cây trồng khác thiệt hại; 3.373.883 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Về giao thông: Hiện còn 12 vị trí sạt lở cục bộ trên các tuyến quốc lộ 20 và 27C gây ách tắc. Về điện: Toàn vùng có 1.191.085 khách hàng bị mất điện. Về thông tin liên lạc: 62/301 xã, phường bị mất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; 343 trạm thu phát sóng (BTS) bị mất kết nối, chủ yếu tại Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế ban đầu khoảng 13.248 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục cập nhật và triển khai phương án khắc phục.

VTC sở hữu bản quyền SEA Games 33

Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC (VTC) chính thức công bố sở hữu bản quyền truyền thông Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

image-17.jpg
Thái Lan dự kiến đăng cai SEA Games 33 từ ngày 9 đến 20/12.

Nội dung SEA Games 33 sẽ được phát sóng chủ lực trên Kênh Thể Thao Việt Nam, Hệ sinh thái số VTC ONE, đồng thời lan tỏa rộng rãi thông qua việc chia sẻ bản quyền với nhiều báo và phát thành truyền hình địa phương như Truyền hình Vĩnh Long..., cùng với đó là các ứng dụng OTT và mở rộng phân phối tối đa trên mạng lưới các kênh truyền thông xã hội.

Campuchia bác thông tin sai sự thật liên quan dự án đường biển của Việt Nam

Ngày 24/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ra tuyên bố khẳng định, hiện không có dự án xây dựng nào của Việt Nam vi phạm Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Campuchia và Việt Nam năm 1982.

image.png
Trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia)

Trả lời câu hỏi của báo chí về bài đăng gần đây trên mạng xã hội cho rằng Việt Nam đang triển khai dự án xây dựng đường vượt biển nối xã đảo Tiên Hải, tỉnh An Giang với đảo Phú Quốc, vi phạm Hiệp định về Vùng nước lịch sử của Campuchia và Việt Nam năm 1982, người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia khẳng định, theo xác nhận của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia và thông tin nhận được từ Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, không hề có dự án xây dựng đường nào vi phạm Hiệp định giữa hai nước như đã lan truyền trên mạng xã hội.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, hình ảnh công trình đường trong bài đăng trên mạng xã hội nói trên thực chất là một phần của dự án xây dựng đường dẫn ra Cảng tổng hợp Hà Tiên, thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia yêu cầu chấm dứt việc lan truyền các bài đăng thông tin sai lệch này, vì điều này có thể dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng tiêu cực quan hệ hữu nghị giữa Vương quốc Campuchia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tin nổi bật ngày 23/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Bỉ; Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Điều phối viên Thường trú và Trưởng đại diện các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên thảo luận về Nghị quyết số 206/2025/QH15... là một số tin tức nổi bật ngày 23/10.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa trực tiếp kiểm tra lực lượng Đội K73 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh quy tập 709 hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh xác định danh tính bằng ADN

Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập 709 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trong nước; hoàn thành lấy mẫu tại 18.593 mộ chưa xác định được danh để phục vụ giám định ADN. Đây là kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại cả 4 vị trí, hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ đã được bố trí đầy đủ biển báo khoảng cách xe tại các cự ly 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu tại 4 vị trí trên cao tốc bắc-nam phía đông

Ngày 23/10, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết đã hoàn thành rà soát hệ thống báo hiệu đường bộ tại 4 vị trí trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông, đoạn từ phía nam hầm Trường Vinh đến Cam Lộ, bảo đảm điều kiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn giữa các xe.