Tin nổi bật ngày 2/8: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22

Tin nổi bật ngày 2/8: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW... là một số tin tức nổi bật ngày 2/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố

vna-potal-hoi-nghi-ban-thuong-vu-dang-uy-quoc-hoi-va-to-truong-to-dang-doan-dai-bieu-quoc-hoi-cac-tinh-thanh-pho-8928461-3172.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là cuộc họp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp mà quan trọng hơn là thống nhất nhận thức, thống nhất hành động để bảo đảm mọi quyết định của Quốc hội đều quán triệt đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần “khẩn trương nhưng không chủ quan, quyết định nhanh nhưng không giản đơn, đổi mới nhưng không đánh đổi chất lượng”. Theo dự kiến chương trình làm việc, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, đầu tư. Đến nay, theo báo cáo của các đơn vị, các tài liệu đã được gửi đến các đại biểu Quốc hội; Chủ tịch Quốc hội ghi nhận đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, thảo luận một số nhóm vấn đề lớn để bảo đảm thành công của Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng: Các đồng chí Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của mỗi đại biểu để mỗi quyết định của Quốc hội thật sự là kết tinh của ý Đảng, lòng dân và yêu cầu phát triển đất nước.

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW và Kết luận số 76-KL/TW

dong-chi-cam-tu.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW. (Ảnh: DUY LINH)

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chương trình hành động số 31-Ctr/TW của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 75-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Chương trình hành động số 31-Ctr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phù hợp mô hình phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình hành động số 31-Ctr/TW ban hành kèm theo các phụ lục về: Các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2026-2030; Danh mục các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, chiến lược quan trọng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

*Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Kế hoạch số 06-KH/TW, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Kế hoạch số 06-KH/TW, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cụ thể cho các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Quá trình tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch số 06-KH/TW.

Các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 76-KL/TW và Kế hoạch này đến cấp cơ sở, chi bộ.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện.

Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22

Chiều 2/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 với chủ đề “Nâng tầm công tác đối ngoại địa phương, huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển”.

1.jpg
Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa những định hướng lớn trong các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành các chương trình hành động, tài liệu hướng dẫn và giải pháp cụ thể; góp phần đưa công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trình bày Báo cáo trung tâm về triển khai công tác đối ngoại địa phương từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21 tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn nêu 3 bài học kinh nghiệm cụ thể: Một là, sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy, quản lý thống nhất của chính quyền và vai trò của cơ quan đầu mối là những yếu tố có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng công tác đối ngoại địa phương. Hai là, chất lượng chuẩn bị quyết định phần lớn hiệu quả hợp tác. Những địa phương xác định rõ nhu cầu, lựa chọn đúng ưu tiên và xây dựng được đề xuất cụ thể thường thuận lợi hơn trong kết nối đối tác và triển khai thỏa thuận. Ba là, hiệu quả đối ngoại phụ thuộc vào phối hợp thường xuyên và theo dõi sau ký kết. Việc phân công rõ trách nhiệm, duy trì trao đổi và kịp thời xử lý vướng mắc giúp bảo đảm tính liên tục và nâng cao kết quả thực hiện.

Ngoài phiên khai mạc và bế mạc, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22 còn diễn ra hai phiên chuyên đề với chủ đề "Mở rộng không gian phát triển, huy động các nguồn lực quốc tế phục vụ tăng trưởng địa phương" và "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đối ngoại địa phương trong tình hình mới".

Siêu bão Dolphin giảm cấp, di chuyển về phía Okinawa (Nhật Bản)

bao-do.jpg
Dự báo vị trí và hướng đi của bão Dolphin sáng 2/8 theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản. (Ảnh do Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng cường độ thì đã giảm dần.

Đến sáng 2/8, cường độ bão Dolphin giảm còn cấp 15, giật trên cấp 17, vị trí lúc 7 giờ sáng nay ở vào khoảng 22.6N-153.7E, cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, cách Okinawa (Nhật Bản) khoảng hơn 2.400km về phía Đông Đông Nam.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Dolphin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ, cường độ có xu hướng suy yếu dần, xuống còn cấp 14-15; khoảng ngày 6-7/8, bão Dolphin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Okinawa (Nhật Bản), sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về phía đất liền khu vực Trung Quốc.

Nhận định khoảng từ ngày 5/8, khi bão Dolphin tiến gần tới khu vực phía bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên khu vực biển phía nam của Biển Đông sẽ gia tăng cường độ, từ ngày 6-7/8, cường độ gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực bắc, giữa và nam của Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Ninh Bình: 92 xã, phường hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

ba-giao-mau-hai-cot-liet-sy-ve-vien-phap-y-giam-dinh-adn-1jpg.jpg
Cán bộ Viện Pháp y Quân đội kiểm tra mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi tiếp nhận. (Ảnh: ĐÀO PHƯƠNG)

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình, đến hết tháng 7/2026, đã có 92/104 xã, phường (tương ứng với 223/250 nghĩa trang) hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN.

Toàn tỉnh đã khai quật 7.249/7.839 phần mộ, thu được 6.504 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN. Trong số 745 phần mộ không thu được mẫu, có 435 phần mộ không còn tiểu và 310 phần mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Tỉnh Ninh Bình đã bàn giao 6.027 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện giám định ADN, tạo cơ sở khoa học phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đây là kết quả tích cực của việc triển khai đồng bộ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN trên địa bàn tỉnh.

Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Shark Thủy

ok-23-6971-6516.jpg
Bị can Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển. (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 2/8, Vụ 3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo tới các cơ quan và người tham gia tố tụng về việc trả hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa hối lộ; nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung.

Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Trước đó, tháng 12/2025, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Egroup, ra Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 1.700 tỷ đồng

img-20260802-100414-copy-4254.jpg
Các đối tượng tại cơ quan chức năng.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác để điều tra về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 15/7/2026, Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự và Tổ công tác số 3 phối hợp Công an phường Chợ Lớn kiểm tra tại khu vực trước 201B Nguyễn Chí Thanh, phường Chợ Lớn, phát hiện Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1994, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến. Lực lượng công an thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan hoạt động cá độ bóng đá.

Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 26 đối tượng có liên quan, trong đó xác định có 15 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3/7/2026 đến ngày 15/7/2026, Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu với tổng số tiền giao dịch lên đến 1.711.385.000 đồng.

Nga xác định vụ nổ tại trung tâm Moskva là hành động đánh bom

img-5451-2272.jpg
Hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: X)

Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga (NAC) xác định nguyên nhân dẫn đến vụ nổ vào tối 1/8 tại nhà hàng Balzi Ross ở trung tâm thủ đô Moskva khiến 3 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương là hành động đánh bom.

Tuyên bố của NAC nêu rõ “1 thiết bị nổ tự chế đã phát nổ trong một nhà hàng tại Quảng trường Kudrinskaya ở Moskva, khiến 3 người thiệt mạng” - gồm người phụ nữ (chưa rõ danh tính) mang thiết bị nổ vào nhà hàng, 1 nhân viên bảo vệ đã ngăn chặn đối tượng và 1 khách hàng.

Trong khi đó, 21 người bị thương với mức độ nghiêm trọng khác nhau.

NAC ghi nhận vụ nổ xảy ra lúc 19 giờ 55 giờ Moskva (23 giờ 55 theo giờ Hà Nội).

Có thể bạn quan tâm

Trung tâm Hành chính công phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, đưa Robot lễ tân thông minh vào phục vụ người dân và doanh nghiệp. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Đồng Tháp tập trung cải cách hành chính

Sau hợp nhất, tỉnh Đồng Tháp đã kế thừa, duy trì và từng bước thống nhất hạ tầng, nền tảng, hệ thống thông tin và dữ liệu dùng chung; bảo đảm hoạt động thông suốt trong quá trình chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Công an xã Lệ Thủy hỗ trợ tìm kiếm người thất lạc 21 năm (người cầm giấy) trở về đoàn tụ. (Ảnh: Công an Lệ Thủy)

Quảng Trị: Công an xã Lệ Thủy giúp tìm người đàn ông thất lạc 21 năm đoàn tụ cùng gia đình

Sau 21 năm mất liên lạc, một người đàn ông tại xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị được gia đình tìm thấy và đón trở về quê nhà với sự hỗ trợ xác minh, kết nối thông tin của Công an xã Lệ Thủy. Cuộc đoàn tụ đã khép lại hành trình đằng đẵng tìm kiếm người thân và gia đình họ đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã. 

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng. (Ảnh: BẢO VĂN)

Phát huy thành quả 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua với niềm tự hào, trân quý, lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm sâu sắc với những người đi trước; đồng thời, tiếp nối, phát huy những giá trị ấy bằng hành động cụ thể trong hôm nay và mai sau.

Một nút giao trên tuyến đường ô-tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: TÚ ANH)

Cung đường mở cánh cửa đầu tư

Hơn 25 năm qua, hệ thống đường cao tốc cả nước nhanh chóng được đầu tư, phủ hầu khắp các vùng miền, không chỉ kéo gần khoảng cách, rút ngắn thời gian, mà còn là “chìa khóa” giúp các địa phương khai phá tiềm năng, mở rộng không gian phát triển, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số...

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

BIDV đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ

Phát huy vai trò của một ngân hàng thương mại hàng đầu đất nước, tại Hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính-ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2026 - 2030”, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã mang đến những giải pháp có tính khả thi cao.

Kíp chiến đấu tiến hành nạp đạn tên lửa lên bệ phóng. (Ảnh: VĂN Ý)

Tiểu đoàn 178, Trung đoàn 282 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật

Ngày 24/10, thực hiện kế hoạch tham gia diễn tập có bắn đạn thật do Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức năm 2026, Sư đoàn Phòng không 375 tổ chức giao nhiệm vụ cho kíp chiến đấu Tiểu đoàn 178, Trung đoàn Tên lửa 282. Dự và chỉ đạo buổi giao nhiệm vụ có đồng chí Đại tá Đào Hồng Phương, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375.

Các đại biểu dự lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân”. (Ảnh BTC)

Chung tay lan tỏa an sinh - Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Lễ ra quân “Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội-Bưu điện Việt Nam, Chung tay lan tỏa an sinh-Vì mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân” đã được phát động nhằm đẩy mạnh phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng trên địa bàn Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng trân trọng tặng ông Marc Knapper chiếc quạt trầm hương, tháng 4/2025, khi ông đang là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam thăm Trầm Hương Khánh Hòa ATC. (Ảnh: ĐỨC ANH)

Khát vọng định vị Khánh Hòa trong chuỗi du lịch-thương mại-tài chính toàn cầu

Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đến Việt Nam du lịch theo đoàn, trong khuôn khổ Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027 (Nghị quyết 325), địa điểm và phạm vi du lịch tại Khánh Hòa, là cánh cửa mở có điều kiện và có thời hạn.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.