Timor Leste tăng tốc trên lộ trình gia nhập ASEAN

Là một quốc gia Ðông Nam Á, Timor Leste luôn mong muốn trở thành thành viên của ASEAN, qua đó đẩy mạnh gắn kết và hội nhập với khu vực. Với sự ủng hộ từ ASEAN, cũng như các nước thành viên của Hiệp hội, nỗ lực của Timor Leste trong lộ trình gia nhập “mái nhà chung” đang được thúc đẩy và đã đạt những bước tiến quan trọng.
Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam
Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam

Năm 2011, Timor Leste chính thức nộp đơn xin gia nhập ASEAN. Tuy nhiên, để trở thành thành viên ASEAN, Timor Leste cần phải đáp ứng các tiêu chí và nghĩa vụ mà Hiệp hội đặt ra. Cũng bởi vậy, phải đến tháng 11/2022, tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40 ở Campuchia, lãnh đạo các nước thành viên mới thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste xin gia nhập ASEAN. Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí về nguyên tắc kết nạp Timor Leste làm thành viên thứ 11; trao quy chế quan sát viên và cho phép nước này tham gia các hội nghị của ASEAN.

Nhiệm vụ xây dựng lộ trình cho việc gia nhập của Timor Leste được Hiệp hội giao cho Hội đồng Ðiều phối ASEAN (ACC). Tại Hội nghị ACC lần thứ 33 ở Indonesia tháng 5/2023, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trao đổi và hoàn tất Lộ trình Timor Leste trở thành thành viên ASEAN. Văn kiện này sau đó đã được Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 thông qua, tạo tiền đề cho quá trình chuẩn bị và hỗ trợ Timor Leste chính thức gia nhập Hiệp hội.

Kể từ sau khi được trao tư cách quan sát viên, Timor Leste tích cực tham gia các hội nghị cấp cao, cấp bộ trưởng của ASEAN. Các nhà ngoại giao Timor Leste nhận định, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 mang ý nghĩa quan trọng với cả hai bên vì đây là lần đầu có sự tham dự của lãnh đạo Timor Leste. Cùng với việc tham dự các cơ chế hợp tác giữa các nước thành viên, lãnh đạo Timor Leste cũng tham dự các hội nghị giữa ASEAN và đối tác, như Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia tháng 3 vừa qua.

Song song với nỗ lực gia nhập ASEAN, Timor Leste cũng thúc đẩy quan hệ song phương với các nước thành viên của Hiệp hội. Sau các chuyến thăm Brunei và Philippines cuối năm 2023, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào vào đầu năm nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông José Ramos-Horta có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Việc nâng tổng số thành viên lên 11 sẽ góp phần củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước. Thảo luận về kế hoạch hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng, như thương mại-đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, du lịch... Hai bên cũng nhất trí thành lập ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương nhằm theo dõi, thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa hai chính phủ.

Tại cuộc hội đàm, ông José Ramos-Horta khẳng định sự ủng hộ của Timor Leste đối với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2024 của Lào. Ông Thongloun Sisoulith cũng nhấn mạnh, Lào tiếp tục ủng hộ Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN trong thời gian tới.

Nhằm hỗ trợ Timor Leste đạt được tư cách thành viên đầy đủ của Hiệp hội, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có chuyến thăm Timor Leste. Tại các cuộc gặp lãnh đạo cấp cao, giới chức Timor Leste, ông Kao Kim Hourn đánh giá cao những nỗ lực của nước này trong tiến trình trở thành thành viên của ASEAN. Chào xã giao Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmao, ông Kao Kim Hourn khẳng định, Ban Thư ký ASEAN hỗ trợ Timor Leste đáp ứng các yêu cầu mà Hiệp hội đặt ra để trở thành thành viên chính thức. Bên cạnh đó, Tổng Thư ký ASEAN cũng nhắc lại cam kết trong việc hỗ trợ Timor Leste xây dựng năng lực với tư cách là một quốc gia thành viên ASEAN trong tương lai.

Những nỗ lực của ASEAN, cũng như các nước thành viên, thời gian qua khẳng định lại sự đồng lòng đối với việc mở rộng Hiệp hội. Timor Leste cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các nước thành viên trong những bước đi tiếp theo trên chặng đường trở thành một phần của “gia đình” ASEAN. Việc nâng tổng số thành viên lên 11 sẽ góp phần củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.