HLV Kim Sang-sik quyết giành ngôi vô địch

Việt Nam cùng bảng Indonesia tại ASEAN Suzuki Cup 2024

Chiều 21/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đã tổ chức bốc thăm, chia bảng ASEAN Suzuki Cup 2024 (trước đây giải đấu mang tên AFF Cup). Nằm trong nhóm hạt giống số 1, đội tuyển Việt Nam đã nằm ở bảng B cùng đối thủ nặng ký là Indonesia.
Công bố bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B.
Công bố bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B.

Theo lá thăm do chính Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Khiev Sameth bốc, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B vị trí 1B ( hạt giống số 1 bảng B), trong khi đội tuyển Thái Lan ở bảng A (1A). Cùng ở bảng B với đội tuyển Việt Nam sẽ là các đối thủ: Indonesia (2B), Philippines (3B), Myanmar (4B) và Lào (5B).

Ở bảng A sẽ có các đội: Thái Lan, Malaysia (2B0, Singapore (3B), Campuchia (4B) và thứ tự 5B sẽ là đội thắng trong cặp đấu play-off Brunei gặp Timor Leste. Cũng tại lễ bốc thăm hôm nay, Brunei sẽ phải đá lượt đi trên sân nhà vào ngày 7/9, trong khi Timor Leste lợi thế hơn chút khi chơi trên sân nhà trong trận lượt về.

Việt Nam là hạt giống số 1 bảng B.

Việt Nam là hạt giống số 1 bảng B.

Nếu tính theo vị trí trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển bóng đá Việt Nam đang xếp hạng cao nhất (hạng 115), trong khi các đối thủ khác đều thấp hơn hơn: Indonesia (dù mới tăng 8 bậc vẫn đang ở hạng 134), Philippines (141), Myanmar (163), Lào (190).

ASEAN Suzuki Cup 2024 sẽ là kỳ giải thứ 15 của Đông Nam Á, bắt đầu từ năm 1996. Đội tuyển Việt Nam từng 2 lần vô địch, vào năm 2008 và năm 2018. Thái Lan có 7 lần đăng quang và là đội bóng giàu thành tích nhất, Singapore có 4 lần vô địch, Malaysia vô địch 1 lần duy nhất vào năm 2010.

Indonesia có 6 lần vào chung kết, nhưng chưa từng được đăng quang ngôi vô địch. Với việc nhập tịch hàng loạt cầu thủ, HLV Shin Tae-yong đang được kỳ vọng mang về chiếc Cúp vô địch cho đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia được xem là có nhiều tiến bộ khi trở thành đội bóng tốt nhất Đông Nam Á tại vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Tại lễ bốc thăm chiều qua, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất tự tin khi chung bảng B với Indonesia, ông khẳng định: “Nếu chuẩn bị tốt từ bây giờ, tôi nghĩ hoàn toàn có thể chơi tốt trước Indonesia. Chúng tôi sẽ bù đắp lại những trận vừa qua, cố gắng hết sức giành chiến thắng".

Để làm được điều này ông Kim Sang-sik cho biết: “Tôi sẽ cân nhắc nghiên cứu nhiều để tìm ra phương án huấn luyện cầu thủ. Tôi muốn họ là một tập thể thống nhất, trình diễn đẹp mắt và xứng đáng nhận được sự tán dương từ người hâm mộ". Tân HLV người Hàn Quốc sẽ có cơ hội thể hiện sức mạnh trong trận đấu vòng loại World Cup 2024 vào ngày 6/6 tới đây gặp đối thủ Philippines.

HLV Kim Sang-sik tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng.
HLV Kim Sang-sik tự tin đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.