Tìm kiếm sáng tác âm nhạc mới có sức lan tỏa về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: PHẠM SỸ)
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông khẳng định: Âm nhạc luôn có một sức mạnh đặc biệt - chạm đến trái tim, khơi dậy niềm tự hào và kết nối con người. Một bài hát hay có thể trở thành biểu tượng tinh thần, sống mãi với thời gian, được cất vang trong các phong trào thi đua, lễ hội hay trên những sân khấu khắp mọi miền Tổ quốc.

“Vì ý nghĩa đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động Cuộc thi sáng tác bài hát về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với mong muốn tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động toàn ngành” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Cuộc thi cũng là dịp để khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong giới văn nghệ sĩ, tạo nên những bài ca đồng hành cùng ngành, góp phần lan tỏa thông điệp: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước”.

ta-quang-dong-9949.jpg
Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần cống hiến của những người yêu nghệ thuật và yêu ngành. Từ cuộc thi, sẽ có thêm những bài ca hay, giàu cảm xúc, trở thành tiếng nói chung của toàn ngành, là nguồn động viên tinh thần cho các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, vận động viên hôm nay và mai sau.

Bộ cam kết sẽ tổ chức cuộc thi công bằng, minh bạch, nghiêm túc, với sự tham gia của các nhạc sĩ, nhà chuyên môn uy tín trong Hội đồng Giám khảo, nhằm lựa chọn ra những tác phẩm thật sự xứng đáng. Các ca khúc đoạt giải sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành, được dàn dựng và biểu diễn trong các sự kiện, hội diễn, chương trình nghệ thuật lớn, góp phần lan tỏa tinh thần “Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”.

Tham dự Lễ phát động, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho biết: Lâu nay, các nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc về các lĩnh vực, ngành nghề, nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội tham gia cuộc phát động sáng tác về chính ngành nghề mình hoạt động, đó là ngành văn hóa. Đây là nhiệm vụ vừa khó, vừa ý nghĩa và vinh quang.

duc-trinh-1920.jpg
Thiếu tướng, Nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát biểu. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Theo đó, các nhạc sĩ chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống, làm việc, học tập và lao động tại Việt Nam có thể gửi dự thi thể loại ca khúc thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, jazz, rock, pop, tốp ca, đơn ca. Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm gửi tham dự của tác giả, nhóm tác giả.

Các ca khúc cần thể hiện nội dung ca ngợi truyền thống, vai trò, đóng góp của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong sự nghiệp phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, tinh thần thể thao, du lịch bền vững, con người Việt Nam hiện đại và hội nhập; khơi dậy niềm tự hào, cảm hứng, tinh thần sáng tạo và đổi mới trong toàn ngành.

Ca khúc gửi dự thi phải bảo đảm có giai điệu âm nhạc đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới, sáng tạo; lời ca tiếng Việt trong sáng; thể hiện được sự hòa quyện giữa nhạc và lời, dễ nhớ, dễ thuộc. Phần nhạc và lời bằng tiếng Việt của ca khúc được đánh máy vi tính hoặc chép tay rõ ràng trên khổ giấy A4, gửi kèm theo đĩa CD đã thu thanh ca khúc (nếu có). Bên cạnh đó, ca khúc tham gia cuộc thi phải là sáng tác mới, chưa từng tham gia cuộc thi nào, cũng chưa từng công bố dưới bất kỳ hình thức nào.

bieu-dien-8185.jpg
Các ca khúc đoạt giải của cuộc thi sẽ được phổ biến rộng rãi trong toàn ngành. (Ảnh: PHẠM SỸ)

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 13/11 đến hết ngày 15/12. Hồ sơ dự thi gửi về địa chỉ: Cục Nghệ thuật biểu diễn, 32 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trên phong bì thư/tiêu đề email/bìa đĩa CD ghi rõ: "Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch” và tên tác giả.

Sau khi kết thúc thời hạn nhận bài, Hội đồng tuyển chọn sẽ tiến hành xem xét, đánh giá và lựa chọn 15 ca khúc tiêu biểu nhất gửi đến các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh/thành phố để tổ chức đánh giá, bình chọn. Hội đồng tuyển chọn căn cứ vào kết quả bình chọn của các đơn vị để quyết định cơ cấu và xếp hạng giải thưởng cuối cùng của cuộc thi.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (trị giá 50.000.000 đồng); 2 giải Nhì (trị giá 25.000.000 đồng), 3 giải Ba (trị giá 15.000.000 đồng), 5 giải Khuyến khích (trị giá 10.000.000 đồng).

Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào ngày 31/12/2025 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội nhấn nút khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Khai mạc Festival Thăng Long-Hà Nội năm 2026

Tối 11/9, tại di tích Hoàng thành Thăng Long (phường Ba Đình), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc chương trình Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Dòng chảy di sản-Heritage Flow”. Dự chương trình có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Chiếc trống và biểu tượng bất khuất của các chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh trưng bày tại Bảo tàng Nghệ An-Xô viết Nghệ Tĩnh. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Sáng mãi danh hiệu “đỏ”

96 năm đã trôi qua, tinh thần và hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Trên quê hương Xô viết anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, Hà Tĩnh đang tiếp nối truyền thống cách mạng, chuyển hóa thành động lực phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với danh hiệu “đỏ”.

Các đại biểu chủ trì hội thảo. (Ảnh: HỒNG NGỌC)

Nhận diện bản sắc, tìm hướng phát triển cải lương nam-bắc

Ngày 11/9, tại Hà Nội, Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học cấp bộ: “Sự khác biệt của cải lương nam-bắc: thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ sân khấu.

Các đại biểu trải nghiệm cùng hiện vật đặc biệt - chiếc máy khâu - hiện vật gắn bó với nhiều gia đình Hà Nội một thời.

“Kể chuyện” Hà Nội qua vẻ đẹp áo dài

Tà áo dài luôn gắn với nét thanh lịch của người Hà Nội. Nhưng không phải ai cũng hiểu quá trình phát triển của áo dài. Với trưng bày “Nét Hà thành-Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, Trung tâm Hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã dẫn dắt người xem khám phá vẻ đẹp của áo dài, của phụ nữ Hà thành qua năm tháng.

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam trao đổi với báo chí tại một sự kiện ở Hà Nội. (Ảnh: KIỀU GIANG)

Khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững

Nhân dịp Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững, ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp nhằm khẳng định vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững và đóng góp của Việt Nam đối với chương trình nghị sự văn hóa toàn cầu.

Người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Nhà văn hóa số trên địa bàn xã Đông Anh. (Ảnh GIANG NAM)

Nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân

Việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trên địa bàn Hà Nội đang tạo ra sự đổi thay mạnh mẽ cho các nhà văn hóa. Những mô hình hoạt động mới, những cách làm sáng tạo được triển khai khiến nhà văn hóa trở thành “ngôi nhà chung” giúp nâng cao mức độ thụ hưởng văn hóa của người dân.

Chỉ ít ngày sau khi phát hành trên nền tảng Amazon, bản tiếng Anh “Khúc lãng du Cụ Mén” tiếp tục có mặt tại Canberra, Australia và là món quà tặng văn hóa nhiều ý nghĩa với các đại biểu tham dự hội thảo về Việt Nam. (Ảnh: QUỐC HẢI)

“Khúc lãng du Cụ Mén” rời cánh đồng làng bước ra thế giới

Mang theo ký ức ruộng đồng và cốt cách người nông dân Việt Nam, nhân vật trong tập thơ “Khúc lãng du Cụ Mén” của Phạm Hồng Điệp đã bước ra thế giới, gặp gỡ với những bạn đọc quốc tế khi hiện diện và bất ngờ chiếm tốp đầu trên nền tảng Amazon và trở thành món quà ý nghĩa tại một số hội thảo về Việt Nam ở Australia vừa qua.

“Những ngày Sài Gòn” được làm mới bằng một MV hiện đại, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng trẻ. (Ảnh: Ê-KÍP CUNG CẤP)

“Những ngày Sài Gòn” - Hành trình từ thơ tới MV

Từ một ca khúc phổ thơ đã được giới thiệu trên sân khấu, nhạc sĩ Hoài An và giám đốc sản xuất Võ Hoài Phúc vừa tiếp tục làm mới “Những ngày Sài Gòn” bằng một MV hiện đại, kết hợp cách xử lý âm nhạc mới với ngôn ngữ hình ảnh giàu chất điện ảnh để mở rộng khả năng tiếp cận, đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng trẻ.

Quang cảnh buổi họp. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Gấp rút hoàn thiện Đề án đưa di sản Việt Nam ở nước ngoài về nước

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Đề án đưa các tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao, di sản văn hóa của Việt Nam đáp ứng tiêu chí bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm có giá trị đang ở nước ngoài về nước.