Phát động cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá"

Sáng 23/10, Bộ Y tế phát động cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lánhằm khuyến khích sáng tạo trong truyền thông y tế và lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, không khói thuốc trên toàn quốc.

Các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.
Các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi.

Sự kiện cũng thu hút sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố.

Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong truyền thông y tế, lan tỏa thông điệp về một môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Ban Tổ chức cho biết, đối tượng của cuộc thi là các viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Người dự thi có thể tham gia theo cá nhân hoặc nhóm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế nhấn mạnh: Cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá chính là một sáng kiến truyền thông đầy ý nghĩa, thể hiện sự đổi mới trong cách tiếp cận, cách truyền tải thông điệp sức khỏe đến cộng đồng.

z7146522833084-3881aa4e25bc7910c91099122bda2d77.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế phát biểu.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho các cán bộ y tế tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, mà còn là nơi hội tụ những ý tưởng truyền thông sáng tạo, những thông điệp mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành vi tích cực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Trong những năm qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã hỗ trợ các bộ, ngành, các tỉnh/thành phố thúc đẩy việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc theo đúng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với những nỗ lực không ngừng đã từng bước tạo ra sự thay đổi lớn về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành vi của người dân.

Theo kết quả báo cáo sau 10 năm thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm công cộng trong đó tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023).

z7146517412969-b007108da8f916ea6524cc06195a9ac4.jpg
Nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi phát biểu.

Kết quả điều tra năm 2023 cho thấy tỷ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các quy định của Luật là 59%; tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá là 74,2%.

Việc đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian qua và những năm tiếp theo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trọng để tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức, nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Với hai hình thức dự thi là video clip và poster, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những tác phẩm mang tính sáng tạo, phản ánh chân thực và sâu sắc về những nỗ lực phòng, chống tác hại của thuốc lá, truyền cảm hứng hành động xây dựng môi trường trong lành đến từng cá nhân và cộng đồng”.

Theo Ban Tổ chức, mỗi đơn vị/cá nhân có thể gửi nhiều tác phẩm, miễn là không trùng lặp và đảm bảo tính sáng tạo; người dự thi có thể chọn tham gia một hoặc cả hai hạng mục.

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên toàn quốc. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2025 tại Hà Nội.

Sản phẩm dự thi gồm 2 loại hình là Video clip và Poster. Các sản phẩm do AI tạo ra không được phép dự thi.

Đối với video clip: Thời lượng từ 30 giây đến 2 phút/video clip, bảo đảm dễ hiểu và thu hút người xem. Chất lượng video tối thiểu phải đạt Full HD 1080p, định dạng MP4, MOV hoặc AVI. Nếu video có lời thoại, cần có phụ đề tiếng Việt để đảm bảo dễ tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Âm nhạc sử dụng trong video clip dự thi do chính người dự thi sáng tác và sở hữu bản quyền hoặc sử dụng từ nguồn miễn phí bản quyền và tuân thủ đúng điều khoản sử dụng.

Đối với Poster truyền thông: Tác phẩm cần được thiết kế sáng tạo, thể hiện thông điệp phòng, chống tác hại thuốc lá một cách trực quan, dễ hiểu. Poster có thể được thiết kế bằng kỹ thuật số hoặc vẽ tay, nhưng phải được chuyển thành file mềm khi gửi bài dự thi. Kích thước chuẩn là A3 hoặc A2, định dạng file JPG, PNG hoặc PDF với độ phân giải tối thiểu 300 DPI để đảm bảo chất lượng in ấn. Bố cục của poster cần rõ ràng, dễ nhìn, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh và nội dung chữ nhằm truyền tải thông điệp một cách hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Khách hàng mua bánh trung thu sớm. (Ảnh PHƯƠNG VY)

Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo dịp Tết Trung thu 2026

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, bánh kẹo dịp Tết Trung thu năm 2026.

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.