Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm lực thúc đẩy du lịch biển đảo Lý Sơn

Chiều 26/3, tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh, đảo Lý Sơn có tiềm năng du lịch rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thị sát cổng Tò Vò, tuyệt tác thiên nhiên độc đáo trên đảo Lý Sơn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang thị sát cổng Tò Vò, tuyệt tác thiên nhiên độc đáo trên đảo Lý Sơn.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, du lịch nhằm thúc đẩy Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết, giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn huyện ước đạt 5,4%/năm. Trong đó, cơ cấu kinh tế ngành thương mại-dịch vụ chiếm 44,2%; nông, lâm và thủy sản chiếm 42,78%; công nghiệp-xây dựng chiếm 13,2%.

Đáng chú ý, lĩnh vực du lịch được huyện đặc biệt quan tâm huy động nguồn kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhiều tuyến đường giao thông kết nối với các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch được đổi mới, bằng nhiều hình thức. Nhờ vậy, du lịch được phục hồi và có bước khởi sắc. Năm 2024, tổng lượt khách đạt 181.000 lượt người, tăng 10.000 lượt người so với năm 2023.

Toàn huyện hiện có 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 19 di tích cấp tỉnh; có 4 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; 118 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch; 5 phương tiện vận tải tuyến Lý Sơn-Sa Kỳ và ngược lại; tuyến đảo Lớn-đảo Bé có 15 phương tiện.

“Nhiều tiềm năng, thế mạnh của huyện đảo Lý Sơn chưa được khai thác, phát huy hiệu quả, nhất là các loại hình dịch vụ còn thiếu và đơn giản chưa đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch; việc thu hút đầu tư phát triển du lịch còn rất hạn chế, các sản phẩm du lịch đa dạng, nhưng chưa hoàn thiện, tính hấp dẫn chưa cao”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương nhìn nhận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương phát biểu tại buổi làm việc.

Để phát triển lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đồng chí Phạm Thị Hương kiến nghị, cần có cơ chế, chính sách ưu tiên đầu tư vốn ngân sách cho xây dựng kết cấu hạ tầng trên đảo Lý Sơn.

Cụ thể, kéo điện cáp ngầm từ đảo Lớn sang đảo Bé; đầu tư tuyến đê biển đoạn từ Trạm khí tượng thủy văn đến Hang Câu; kè cải tạo và chống sạt lở danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò; chỉnh trang khuôn viên và cột cờ núi Thới Lới; nâng cấp mở rộng đường vào di tích miệng núi lửa (hồ Thới Lới); sửa chữa, chống xuống cấp các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn huyện; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động thường niên chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có chất lượng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến Lý Sơn.

Lượng du khách đến với đảo Lý Sơn ngày càng tăng.

Lượng du khách đến với đảo Lý Sơn ngày càng tăng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, huyện đảo Lý Sơn có nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển kinh tế, nhất là tiềm năng phát triển du lịch.

“Lý Sơn có bãi biển tự nhiên rất đẹp, nước trong xanh. Những dải dung nham núi lửa tạo ra hệ thống hang động, cầu đá, vách dốc hùng vĩ, thơ mộng. Cùng với đó, với bề dày văn hóa cách đây 3.000 năm là những tiềm năng to lớn để Lý Sơn phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tìm hiểu giá trị văn hóa của 2 bộ xương cá Ông (cá Voi) được phục dựng, trưng bày tại Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang tìm hiểu giá trị văn hóa của 2 bộ xương cá Ông (cá Voi) được phục dựng, trưng bày tại Lăng Tân, huyện đảo Lý Sơn.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang cho rằng, để thực hiện mục tiêu trên, nhất là từng bước hiện thực hóa mục tiêu đề án phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong chiến lược phát triển, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, trong đó tìm kiếm nhà đầu tư lớn, có khả năng đầu tư toàn diện, đồng bộ cơ sở hạ tầng vào huyện đảo, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ và phát triển đô thị.

Nét đẹp hoang sơ của đảo Bé (Lý Sơn).

Nét đẹp hoang sơ của đảo Bé (Lý Sơn).

“Với những nghị quyết của Trung ương cùng với chiến lược phát triển của tỉnh, nhất là việc tìm kiếm, thu hút nhà đầu tư chiến lược, trong tương lai, chắn chắn đảo Lý Sơn sẽ là điểm du lịch hấp dẫn cho du khách trong nước và quốc tế”, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang tin tưởng.

Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện cần quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân xác định mục tiêu chính của việc phát triển du lịch, dịch vụ là tạo nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do vậy, ý thức xây dựng Lý Sơn theo tiêu chí xanh, sạch, thân thiện là rất quan trọng khi du lịch phát triển mạnh mẽ.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.