Tìm giải pháp hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam–Hoa Kỳ

Ngày 11/3, tại Boston (theo giờ Mỹ), Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Diễn đàn Toàn cầu Boston (BGF), Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc và Đại học Harvard tổ chức Bàn tròn tại Đại học Harvard, với chủ đề "Hợp tác phát triển điện ảnh Việt Nam - Hoa Kỳ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và Cách mạng công nghiệp 4.0".
Đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà làm phim... tham dự. (Ảnh: VFDA)
Đông đảo các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà làm phim... tham dự. (Ảnh: VFDA)

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, với mục đích tăng cường kết nối giữa ngành công nghiệp điện ảnh hai nước, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất phim, ứng dụng công nghệ vào điện ảnh và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Bàn tròn quy tụ sự tham gia của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại New York - ông Đặng Hoàng Giang; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA); cựu Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis, đồng sáng lập và đồng Chủ tịch Diễn đàn Toàn cầu Boston (Boston Global Forum); Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại New York - ông Nguyễn Hoàng Nguyên; các chuyên gia điện ảnh, nhà làm phim và nhà đầu tư quốc tế...

GS Thomas Patterson của Đại học Harvard điều khiển chương trình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu mở đầu hội thảo.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang phát biểu mở đầu hội thảo.

Hội thảo tại Đại học Harvard tập trung thảo luận về những giá trị của phim Việt Nam với những nét tiêu biểu mang tính nhân văn, vị tha và lòng trắc ẩn, sự phát triển của điện ảnh trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng công nghiệp điện ảnh và xu hướng mới trong ứng dụng AI vào sản xuất phim.

Mở đầu hội thảo, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại New York nhấn mạnh, điện ảnh không chỉ là một ngành công nghiệp sáng tạo mà còn là cầu nối quan trọng giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Ông ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam, ngày càng được công nhận trên trường quốc tế, và khẳng định việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, cần hướng đến việc bảo tồn và lan tỏa những giá trị nhân văn. Đại sứ cũng đánh giá cao sáng kiến "Friends of the US-Vietnam Film Collaboration" như một bước tiến quan trọng trong việc kết nối ngành điện ảnh hai nước, tạo nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, điện ảnh Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Trong 5 năm qua, lần đầu tiên phim Việt đạt doanh thu hàng chục triệu USD, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của thị trường nội địa. Song song với đó, Luật Điện ảnh mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đoàn làm phim quốc tế đến Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác hơn với các nhà sản xuất Hollywood và các thị trường nước ngoài.

TS Ngô Phương Lan khẳng định rằng bản sắc dân tộc chính là sức mạnh giúp điện ảnh Việt Nam tạo dấu ấn riêng trên trường quốc tế. Theo bà, những giá trị nhân văn, lòng trắc ẩn không chỉ thể hiện trong các tác phẩm kinh điển như Cánh đồng hoang hay Bao giờ cho đến tháng mười, mà còn tiếp tục được khai thác trong những bộ phim đương đại với góc nhìn và cách thể hiện mới mẻ.

Điện ảnh Việt Nam không thể chỉ dựa vào lợi thế về bối cảnh quay phim, mà cần có một hệ sinh thái điện ảnh hoàn chỉnh để thu hút hợp tác quốc tế. Công nghệ, chính sách ưu đãi, đào tạo nhân lực và chiến lược phát hành là những yếu tố then chốt để nâng cao vị thế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa. Việc kết hợp giữa truyền thống và đổi mới công nghệ, như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất phim, không chỉ giúp nâng cao chất lượng phim mà còn tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại hội thảo.

TS Ngô Phương Lan phát biểu tại hội thảo.

Nhìn về tương lai, TS Ngô Phương Lan khẳng định rằng VFDA một mặt tích cực triển khai Bộ chỉ số thu hút đoàn phim PAI đến các tỉnh thành, mặt khác nỗ lực mở rộng hợp tác với các tổ chức điện ảnh, trường đại học và đối tác điện ảnh công nghệ tại Hoa Kỳ để tạo ra nhiều cơ hội phát triển hơn cho điện ảnh Việt Nam.

Cựu Thống đốc bang Massachusetts Michael Dukakis cũng nhấn mạnh vai trò của điện ảnh Việt Nam trong việc lan tỏa giá trị nhân văn và lòng trắc ẩn, góp phần thúc đẩy sự kết nối giữa các nền văn hóa. Hợp tác trong lĩnh vực điện ảnh là một phần quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, không chỉ về sản xuất phim mà còn mở ra cơ hội kết nối công nghệ, đào tạo nhân lực và phát triển chính sách hỗ trợ. Ông cho rằng Công viên điện ảnh AIWS là một sáng kiến đột phá, giúp Việt Nam vươn lên như một trung tâm điện ảnh sáng tạo, kết nối với Boston, New York, Hollywood và các thị trường toàn cầu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận những giải pháp thu hút các đoàn làm phim quốc tế, tiếp cận các nguồn lực tài chính và công nghệ tiên tiến, cũng như đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài…

Tại hội thảo, một trong những nội dung được thảo luận là sáng kiến Công viên Điện ảnh AIWS, một dự án mang tính chiến lược nhằm ứng dụng công nghệ AI vào điện ảnh, đồng thời kết nối Việt Nam với hệ sinh thái sáng tạo toàn cầu.

Sáng kiến này cũng là một phần trong chương trình "Friends of Vietnam - U.S. Film Collaboration", một sáng kiến hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, nhằm hỗ trợ các nhà làm phim, nhà đầu tư hai bên trong việc phát triển dự án, kết nối nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái điện ảnh bền vững.

Hội thảo tại Đại học Harvard đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác điện ảnh Việt Nam-Hoa Kỳ, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao. Những sáng kiến chiến lược đã được công bố, bao gồm Công viên Điện ảnh AIWS, một trung tâm sáng tạo ứng dụng AI vào sản xuất phim, kết nối với Boston, New York, Hollywood và các trung tâm điện ảnh lớn trên thế giới.

Một trong những dấu ấn quan trọng của hội thảo là việc chính thức ra mắt "Những Người Bạn Phát Triển Điện Ảnh Việt-Mỹ" với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Harvard, MIT, Boston Global Forum, cùng nhiều nhà làm phim và nhà đầu tư quốc tế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, đồng Chủ tịch và CEO của Boston Global Forum nhấn mạnh, sáng kiến này không chỉ là cầu nối gắn kết ngành điện ảnh hai nước, mà còn tạo ra một nền tảng bền vững để thúc đẩy hợp tác sản xuất, ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, và hỗ trợ các tài năng điện ảnh trẻ của Việt Nam vươn ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.