Bàn tròn hợp tác sản xuất phim Việt Nam-Hoa Kỳ tại Los Angeles

Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã tổ chức chuỗi hoạt động quan trọng tại Hoa Kỳ, bao gồm Bàn tròn Hợp tác sản xuất phim Việt Nam-Hoa Kỳ tại Los Angeles và buổi công chiếu bộ phim "Mưa trên cánh bướm" tại trụ sở Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) ở Washington DC.
Bàn tròn “Hợp tác sản xuất phim Việt Nam- Hoa Kỳ” tại Los Angeles. (Ảnh: VFDA)
Bàn tròn “Hợp tác sản xuất phim Việt Nam- Hoa Kỳ” tại Los Angeles. (Ảnh: VFDA)

Những sự kiện này nằm trong khuôn khổ chương trình quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Mỹ nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ. Dẫn đầu đoàn công tác VFDA là TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, với mục tiêu tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác quốc tế và quảng bá ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam.

Buổi bàn tròn được tổ chức tại Los Angeles, có sự tham gia của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, ông Hoàng Anh Tuấn, cùng TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch VFDA, đại diện các studio, các công ty sản xuất phim và các tổ chức quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Tại sự kiện, các chuyên gia đã thảo luận về những cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất phim, bao gồm việc khai thác lợi thế bối cảnh Việt Nam, chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, và tiềm năng phát triển ngành công nghiệp hậu kỳ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Anh Tuấn - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh: "Với cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, văn hóa đa dạng và chính sách hỗ trợ ngày càng cởi mở, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho các nhà làm phim quốc tế. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án điện ảnh, đồng thời mong muốn lắng nghe ý kiến từ các đối tác Hoa Kỳ về những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất phim toàn cầu".

Bên cạnh đó, ông kêu gọi các đối tác Hoa Kỳ cùng thảo luận về các yếu tố quyết định trong việc lựa chọn địa điểm quay phim, từ hạ tầng kỹ thuật, chính sách ưu đãi, đến nội dung bản địa.

TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, chia sẻ: "Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, di sản văn hóa phong phú, cùng nguồn nhân lực tài năng. Tuy nhiên, kể từ sau Kong: Skull Island, Việt Nam vẫn chưa đón thêm các dự án lớn từ Hollywood. Lần này, VFDA mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa các nhà làm phim trong và ngoài nước, kết nối họ với các địa phương để thúc đẩy sản xuất phim tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ quảng bá hình ảnh Việt Nam mà còn mong muốn kết nối các đối tác trong và ngoài nước, thúc đẩy hợp tác sản xuất và đưa Việt Nam lên bản đồ điện ảnh toàn cầu".

Các nhà sản xuất và nhà đầu tư Hoa Kỳ chia sẻ mối quan tâm đặc biệt đến việc phát triển cơ chế hỗ trợ tài chính và hoàn thuế, vốn là một yếu tố quan trọng trong quyết định chọn địa điểm sản xuất phim. Ngoài ra, hạ tầng kỹ thuật và năng lực sản xuất tại Việt Nam cũng được nhắc đến như một yếu tố quan trọng cần cải thiện để thu hút thêm các dự án lớn. Đại diện VFDA đã trình bày về những cải tiến trong thủ tục cấp phép, cũng như tiềm năng hợp tác với các đoàn phim nước ngoài.

Buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Sony Pictures nhằm thảo luận về cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam.

Buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Sony Pictures nhằm thảo luận về cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn công tác VFDA đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao của Sony Pictures nhằm thảo luận về cơ hội hợp tác sản xuất phim tại Việt Nam. Chủ tịch Sony Pictures - ông Sanford Panitch bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng của Việt Nam nhưng nhấn mạnh rằng các chính sách ưu đãi tài chính, đơn giản hóa thủ tục kiểm duyệt và nâng cao chất lượng sản xuất hậu kỳ sẽ là những yếu tố quan trọng để Hollywood cân nhắc đầu tư.

TS Ngô Phương Lan cùng Chủ tịch Sony Picture- Ông Sanford Panitch.

TS Ngô Phương Lan cùng Chủ tịch Sony Picture- Ông Sanford Panitch.

TS Ngô Phương Lan cho biết, trong khi chờ Chính phủ Việt Nam ban hành những quy định cụ thể về ưu đãi tài chính cho các phim nước ngoài, VFDA có thể làm cầu nối với các địa phương để tìm kiếm các gói ưu đãi, đồng thời tư vấn để dự án phim vừa đảm bảo đúng quy định, vừa đáp ứng yêu cầu nội dung và tài chính của Sony Pictures.

Buổi tọa đàm tại Los Angeles và cuộc gặp với Sony Pictures đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu. Từ những cuộc đối thoại như thế này, VFDA kỳ vọng sẽ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thực tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án phim quốc tế tại Việt Nam.

Buổi công chiếu đặc biệt bộ phim "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh.

Buổi công chiếu đặc biệt bộ phim "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh.

Sau buổi tọa đàm tại Los Angeles, đoàn VFDA tiếp tục hành trình đến Washington DC để tham dự buổi công chiếu đặc biệt bộ phim "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh vào ngày 5/3. Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp cùng Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ tổ chức tại trụ sở của MPA.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.