Tọa đàm tại San Francisco tìm cơ hội thúc đẩy điện ảnh Việt Nam

Mới đây, trong khuôn khổ chương trình quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Mỹ, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) đã tổ chức buổi tọa đàm “Hợp tác sản xuất phim Việt Nam-Mỹ” tại San Francisco. 
Các chuyên gia quốc tế chia sẻ về sức thu hút của Việt Nam với điện ảnh quốc tế tại một cuộc tọa đàm.
Các chuyên gia quốc tế chia sẻ về sức thu hút của Việt Nam với điện ảnh quốc tế tại một cuộc tọa đàm.

Chủ tịch VFDA Ngô Phương Lan nhấn mạnh: Việt Nam đang trải qua một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, khát vọng vươn lên trong mọi lĩnh vực, trong đó có điện ảnh. Những năm gần đây, đội ngũ các nhà làm phim trẻ có tài và các mô hình đào tạo về điện ảnh đang đóng góp một nguồn nhân lực phong phú dành cho điện ảnh nước nhà. Bên cạnh đó, lợi thế về cảnh quan, chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và các cơ hội hợp tác đang tiếp tục mở ra những tín hiệu khả quan.

Nhà sản xuất phim Hollywood Matt Del Piano đặt vấn đề về khả năng đáp ứng yêu cầu khắt khe của các nhà sản xuất quốc tế đối với các đối tác tại Việt Nam. Trao đổi lại, Tiến sĩ Ngô Phương Lan khẳng định, Việt Nam đã có nhiều tài năng trẻ, đối tác có thể đáp ứng được yêu cầu cao trong ngành điện ảnh quốc tế. Mặc dù thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn gặp nhiều thử thách khi xuất khẩu phim, song một số bộ phim Việt Nam đã được đón nhận tại rạp chiếu quốc tế và thị phần đang có xu hướng gia tăng, rõ nhất là tại Mỹ.

Một trong những điểm được nhấn mạnh tại sự kiện là chính sách hỗ trợ tài chính và thuế của Việt Nam đối với các đoàn làm phim quốc tế. Đại diện VFDA nhấn mạnh, dù không có chính sách hoàn thuế trực tiếp như một số quốc gia khác, nhưng Việt Nam đã cập nhật, cải tiến về thủ tục cấp phép sản xuất phim, các tỉnh, thành phố cũng đang cam kết hỗ trợ giá tốt nhất cho các đoàn làm phim quốc tế. Hầu hết các đoàn làm phim đều được hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương, chi phí dịch vụ, nhân công, lưu trú giảm đáng kể. Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc tạo điều kiện thuận lợi nhất để thu hút các dự án điện ảnh quốc tế, thể hiện qua chính sách hỗ trợ ngày càng cởi mở với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế trở thành điểm đến hấp dẫn cho các đoàn làm phim.

Các chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam hiện sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, có thể trở thành bối cảnh lý tưởng cho các dự án phim lớn. Tuy nhiên, lượng phim quốc tế được quay tại Việt Nam còn rất ít ỏi. Cần có giải pháp cụ thể để thu hẹp khoảng cách giữa các nhà làm phim trong nước và ngoài nước, kết nối họ với các địa phương để thúc đẩy sản xuất phim. Các giải pháp cụ thể tiếp tục nhấn mạnh vào việc cần xây dựng hệ thống ưu đãi thuế rõ ràng, dễ tiếp cận; đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian và chi phí cho các nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, các studio tại Việt Nam hiện chưa đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của những thị trường điện ảnh lớn, cho nên cần đầu tư đồng bộ, hiện đại và linh hoạt hệ thống này để giúp thu hút các dự án phim. Những cảnh quan thiên nhiên độc đáo cần được tập trung phát triển thành “trường quay thiên nhiên” sẵn sàng phục vụ điện ảnh và du lịch.

Với điện ảnh, việc tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, mở rộng hợp tác quốc tế là rất cần thiết để nguồn nhân lực không chỉ tăng về số lượng mà còn đáp ứng chất lượng. Ngoài ra, cần phát triển các chiến dịch truyền thông quốc tế để nâng cao nhận thức về điện ảnh Việt Nam; phát triển mạnh mẽ các kênh phân phối phim trong nước ra thị trường quốc tế. Muốn như vậy, việc tăng cường phát hành phim Việt trên các nền tảng trực tuyến hoặc các dịch vụ khác là cầu nối quan trọng để chinh phục khán giả toàn cầu.

Để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho điện ảnh quốc tế và có thể xuất khẩu phim ra thế giới, cần phải có một chiến lược toàn diện và đồng bộ từ việc phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, đến xây dựng các chính sách hỗ trợ hợp lý. Các giải pháp này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách hợp tác điện ảnh mà còn tạo ra cơ hội phát triển lớn cho ngành điện ảnh Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời quảng bá hiệu quả vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.