Tiến sĩ Ngô Phương Lan tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam

Tại Đại hội nhiệm kỳ II (2024 - 2029) của Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA), Tiến sĩ Ngô Phương Lan đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội.
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: ANH VŨ)
Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội. (Ảnh: ANH VŨ)

Đến dự Đại hội có Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai, cùng đông đảo các vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, hội nghề nghiệp…, cùng các nghệ sĩ, nhà làm phim, nhà sản xuất, những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh…

Phát biểu tại Đại hội, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội cho biết, trong 5 năm qua, Hiệp hội đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, từ tổ chức các sự kiện điện ảnh lớn đến xúc tiến hợp tác quốc tế điện ảnh, gắn với quảng bá hình ảnh Việt Nam, góp phần phát triển du lịch. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đã tạo nên động lực mạnh mẽ cho các tổ chức thành viên và cá nhân hội viên Hiệp hội, những đơn vị điện ảnh, những người đang giữ vị trí chủ lực trong hoạt động điện ảnh ở Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của VFDA như một tổ chức tiên phong trong việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh quốc gia.

Một số kết quả nổi bật của Hiệp hội trong nhiệm kỳ đầu bao gồm sáng lập và phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và đây cũng là Liên hoan phim quốc tế thường niên đầu tiên ở Việt Nam; sáng lập bộ Chỉ số thu hút đoàn làm phim/Production Attraction Index (PAI) đối với các địa phương; tổ chức nhiều hội thảo và tọa đàm quốc tế như Hội thảo quốc tế trực tiếp kết hợp trực tuyến “Nền công nghiệp Điện ảnh Việt Nam - Phát triển bền vững và mang tính cạnh tranh quốc tế”, Tọa đàm “Phim hoạt hình Việt Nam - Năng lực sản xuất và xu hướng hợp tác quốc tế”, Tọa đàm “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim thế giới”, “Chính sách và giải pháp phát triển ngành công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam và Đông Nam Á”…

Tháng 11/2023, Hiệp hội phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Chương trình Điện ảnh với Phú Yên bao gồm các hoạt động đa dạng, trải dài trong 3 ngày, như Hội thảo quốc tế “Bộ chỉ số môi trường làm phim gắn với phát triển kinh tế, xã hội từ thực tế tỉnh Phú Yên”, Gala “Đến với Phú Yên, trường quay lớn”, Chương trình chiếu 11 bộ phim Việt Nam chọn lọc tại rạp và địa điểm chiếu phim lưu động, Giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, Triển lãm ảnh “Bối cảnh quay phim độc đáo của Phú Yên”, tham quan các điểm đến nổi tiếng và bối cảnh phim thú vị tại Phú Yên…

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại Đại hội.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan phát biểu tại Đại hội.

Ngoài ra, từ khi thành lập, Hiệp hội đã tích cực đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới thông qua các sự kiện lớn như các liên hoan phim quốc tế Tokyo và Busan, đồng thời phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng và phát triển tài năng trẻ, như phối hợp với Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA) tổ chức cuộc thi Film Pitching - Từ kịch bản đến màn ảnh và cuộc thi cuộc thi sáng tạo clip trực tuyến “Tôi yêu Việt Nam”, phối hợp với Netflix phát động chiến dịch “Màn ảnh xanh Việt Nam- Đường tới phát triển bền vững”.

Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đã không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác chiến lược với các địa phương, tạo tiền đề phát triển bền vững cho ngành công nghiệp điện ảnh và văn hóa Việt Nam. Cụ thể, Hiệp hội đã ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình hợp tác xây dựng công nghiệp điện ảnh tại Ninh Bình đi đôi với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, giải trí, ký kết với Thành phố Đà Nẵng hợp tác tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Phát biểu tại Đại hội, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai cho rằng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam là một trong những điển hình tiêu biểu, được coi như một hình mẫu, cho thấy tầm quan trọng của các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng.

“Mặc dù mới được thành lập với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Hiệp hội đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc kết nối giữa Nhà nước với các nhà hoạt động điện ảnh, bảo đảm sự phát triển của ngành phù hợp với định hướng văn hóa của Đảng, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã chủ động tham gia xây dựng chính sách, đề xuất các giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần tạo dựng môi trường pháp lý phù hợp, tạo thuận lợi cho sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống” - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai nhấn mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, PGS, TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao sự chủ động và sáng tạo của Hiệp hội trong việc xây dựng và thúc đẩy công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam cũng như những nỗ lực của Hiệp hội trong việc quảng bá điện ảnh Việt Nam ra thế giới…

“Những kết quả mà Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, và lòng nhiệt huyết của toàn thể thành viên, với người đứng đầu là Chủ tịch Hiệp hội Ngô Phương Lan. Tôi tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, trước thềm một nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của nhiệm kỳ đã qua để cùng các cơ quan quản lý ngành điện ảnh, các nghệ sĩ, các nhà hoạt động điện ảnh đưa điện ảnh Việt Nam tiến xa hơn trên con đường hội nhập và phát triển bền vững” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Phát biểu về phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ tới, Tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết, trong nhiệm kỳ II, Hiệp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, phát triển ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các chương trình trọng điểm như kiện toàn tổ chức và phát triển mạng lưới hội viên; phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng, các đối tác trong nước và quốc tế phát triển thương hiệu Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF), góp phần quảng bá đất nước và xây dựng công nghiệp điện ảnh; phổ biến Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI).

Ngoài ra, Hiệp hội cũng tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội với một số đối tác trong nước và quốc tế, đồng thời tổ chức các sự kiện quảng bá, xúc tiến điện ảnh Việt Nam ở trong nước và quốc tế…

Ngoài Chủ tịch Hiệp hội là Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Đại hội còn bầu Ban Chấp hành gồm 25 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Phương Hòa; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Sáng Lê Minh Tâm; Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Lý Phương Dung; Phó Chủ tịch Công ty TNHH Bình Hạnh Đan Ngô Thị Bích Hạnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất phim Hoan Khuê (HK Film) Nguyễn Trinh Hoan và Chủ tịch HĐQT CTCP ĐT&PT Công nghệ Truyền thông Nam Việt Phạm Tuấn Nam.

Tại Đại hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao Bằng khen cho Hiệp hội và Tiến sĩ Ngô Phương Lan với những thành tích trong thúc đẩy quảng bá văn hóa, điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2019-2024.

Có thể bạn quan tâm

Khi khán giả tự quảng cáo cho chương trình

Khi khán giả tự quảng cáo cho chương trình

“Gia đình Haha” là một trong những chương trình giải trí được khán giả mong đợi có mùa 2 nhất sau khi mùa 1 khép lại. Và khi công bố thông tin về format chương trình mùa 2, ngay lập tức một làn sóng quảng bá chương trình của khán giả, fan hâm mộ đã lan tỏa trên khắp các nền tảng xã hội, điều hiếm hoi trong showbiz.

Họp Ban chỉ đạo Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn ra tại Khánh Hòa vào cuối tháng 6

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 26 đến 28/6/2026, quy tụ hơn 700 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng là người dân tộc Chăm đến từ nhiều địa phương trong cả nước.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Khắc Lợi.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Khắc Lợi – Dấu ấn trong “Tướng về hưu”

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Khắc Lợi, người thầy của nhiều thế hệ đạo diễn tài năng, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong bộ phim “Tướng về hưu”. Phim sẽ trở lại với khán giả trong chương trình “Diện mạo Điện ảnh Việt Nam thời kỳ Đổi mới” trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng.

Từng đứng bên bờ vực thất truyền sau nhiều thập niên bị lãng quên, ca trù nay bước vào giai đoạn chuyển tiếp.

Hành trình lưu giữ Ca trù trong dòng chảy công nghiệp văn hóa

Từng đứng bên bờ vực thất truyền sau nhiều thập niên bị lãng quên, ca trù nay bước vào giai đoạn chuyển tiếp. Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra câu hỏi: liệu nghệ thuật ngàn năm này có thể trở thành nguồn lực của kinh tế sáng tạo, hay vẫn chỉ là di sản cần bảo tồn?

Sự kiện nhiếp ảnh quốc tế Vietnam BirdRace 2026 diễn ra thành công và ấn tượng. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Vietnam BirdRace 2026 lan tỏa tình yêu thiên nhiên hoang dã

Sau 3 ngày với nhiều hoạt động sôi nổi tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), Cuộc thi chụp ảnh chim hoang dã Vietnam BirdRace 2026 khép lại với những giải thưởng giá trị, khẳng định sức hút của một sân chơi quốc tế dành cho cộng đồng yêu chim, nhiếp ảnh thiên nhiên và công chúng quan tâm đến bảo tồn đa dạng sinh học.

Diễn viên, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Ánh trong phim. (Ảnh: VFDA)

Chuyện chưa kể chung quanh bộ phim “Thung lũng hoang vắng”

Tiết kiệm từng mét phim nhựa và làm phim với kinh phí vỏn vẹn 400 triệu đồng, tự xách tay bộ phim đi dự Liên hoan phim quốc tế, đưa người dân bản địa vào làm diễn viên quần chúng... Đó là những câu chuyện ít được biết đến của bộ phim "Thung lũng hoang vắng", dự kiến được trình chiếu trong Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng 2026.

Các em học sinh rất hào hứng khi được tặng sách thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím”.

Gieo ý thức tiết kiệm điện cho học sinh từ những trang sách thiếu nhi

Nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tới thế hệ trẻ bằng hình thức gần gũi, sinh động, Công ty Điện lực Sơn La đã tổ chức tuyên truyền và trao tặng 1.000 cuốn sách tranh thiếu nhi “Bí mật quả cầu tím” tới Thư viện, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cùng nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.