Sự chênh lệch trên thị trường điện ảnh

Mùa phim hè năm nay, khi các rạp chiếu bùng nổ phim nước ngoài, thì phim trong nước vẫn chật vật, kém thu hút khán giả và doanh thu còn hạn chế. Nửa đầu năm 2024, điện ảnh Việt Nam có sự lệch pha khá lớn khi chỉ một vài dự án đạt doanh thu trăm tỷ, còn lại lỗ nặng.
Cảnh trong phim “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải, phim đạt doanh thu cao trong mùa phim hè 2024.
Cảnh trong phim “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải, phim đạt doanh thu cao trong mùa phim hè 2024.

Làm thế nào để có tác phẩm điện ảnh đủ sức hút khán giả đang là câu hỏi khiến các đạo diễn, nhà sản xuất Việt Nam chật vật tìm lời giải.

Trong dịp hè này, nhiều bộ phim nước ngoài được trình chiếu tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Chỉ tính riêng tháng 5 đến đầu tháng 7/2024, hàng loạt phim hoạt hình nổi tiếng như: “Doraemon: Nobita và bản giao hưởng Địa Cầu”, “Garfield: Mèo béo siêu quậy”, “Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ” hay “Kẻ trộm mặt trăng 4” đã gặt hái thành công tại thị trường Việt Nam với mức doanh thu rất lớn.

Tiếp đó, trong tháng 7, những bộ phim “bom tấn” nước ngoài khác như: “Tín hiệu từ vũ trụ”, “Thảm họa trên cầu”... cũng dần hé lộ sự đột phá.

Trái với nhịp độ sôi động này, phim điện ảnh trong nước lại khá im ắng. Nếu thống kê các dự án thành công về doanh thu, chỉ có thể gọi tên ê-kíp phim của Lý Hải, Trấn Thành. Theo giới phê bình điện ảnh, mùa phim hè 2024 của điện ảnh Việt Nam trở thành mùa “thấp điểm”.

Nhìn lại sáu tháng đầu năm, điện ảnh Việt Nam chứng kiến nhiều phim rơi vào tình trạng thua lỗ khi ra rạp.

Trong đó có thể kể đến phim “Trà” (đạo diễn Lê Hoàng) chỉ thu về hơn một tỷ đồng; “Sáng đèn” (đạo diễn Hoàng Tuấn Cường) với 3,4 tỷ đồng doanh thu; “Cái giá của hạnh phúc” (đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm) với 26,3 tỷ đồng doanh thu…

Tính riêng nửa đầu năm 2024, có tới 7 trong 10 phim điện ảnh trong nước rơi vào tình trạng doanh thu thấp, lỗ nặng; chỉ có ba phim đạt doanh thu tốt, gồm: “Mai”, “Gặp lại chị bầu” và “Lật mặt 7: Một điều ước”.

Giới chuyên gia nhận định, nhiều năm qua, các ê-kíp phim trong nước vẫn chưa hết chật vật tìm lối đi. Trên thị trường phim điện ảnh Việt giờ đây gần như chỉ có một vài ê-kíp tạo được sức hút với khán giả, chinh phục được doanh thu “trăm tỷ”.

Sự phát triển chênh lệch này cho thấy thị trường đang tiềm ẩn quá nhiều rủi ro và làm phim vẫn đang là một “ván cược” lớn của các nhà đầu tư sản xuất.

Cuối năm nay sẽ có khoảng 10 dự án phim điện ảnh Việt Nam ra mắt với sự đa dạng về đề tài, thể loại. Tiêu biểu cho dòng phim tình cảm có thể kể đến “Ngày xưa có một chuyện tình” của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chuyển thể dựa trên tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (dự kiến ra mắt tháng 10/2024).

Đạo diễn Lý Minh Thắng sẽ cho ra mắt “Công tử Bạc Liêu” khai thác cuộc đời của vị công tử nổi danh giàu có, với thú vui xa hoa. Dòng phim kinh dị ghi nhận hàng loạt phim mang yếu tố dân gian, trong đó, tác phẩm “Nhà gia tiên” của đạo diễn Huỳnh Lập, “Linh miêu” của đạo diễn Lưu Thành Luân, “Ma Da” của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng.

Dù đã có những tín hiệu nỗ lực được dự đoán sẽ mang lại hứng thú để khán giả đến rạp, nhưng theo dự đoán của giới chuyên môn, để đạt cột mốc doanh thu “trăm tỷ” là điều rất khó khăn, nhiều khi là viển vông đối với những dự án phim không được đầu tư đồng bộ, chưa có chiều sâu và sức hút với khán giả.

Thực tế cho thấy, khán giả Việt Nam luôn sẵn sàng ủng hộ những tác phẩm đầu tư nghiêm túc chỉn chu, nội dung mới lạ. Điều quan trọng là giữa bối cảnh phát triển mạnh mẽ của phòng vé trong nước, ngoài nỗ lực tự thân, các nhà làm phim cần nắm bắt được xu hướng hợp tác để tìm ra hướng đi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm chinh phục người xem.

Thí dụ, trường hợp của Will Vũ, được biết đến là một nhà sản xuất phim trẻ tuổi, từng thành công với các dự án điện ảnh lớn, như: “Thưa mẹ con đi” (2019), loạt phim “Chị chị em em” và đoạt giải thưởng “Nhà sản xuất của năm” trong lễ trao giải Male Icon Awards 2023 đã quyết định hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong “Cô dâu hào môn”- một tác phẩm về đề tài gia đình hứa hẹn thu hút khán giả đến rạp.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.