Tiết lộ các ngôi sao khoa học tại Tuần lễ VinFuture 2025

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 diễn ra từ 2-6/12 tại Hà Nội quy tụ những bộ óc xuất sắc đã mở đường làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI và mở rộng tiềm năng con người bằng robot…

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong sẽ mang đến sân khấu VinFuture những phần trình bày và tương tác trực tiếp với công nghệ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng. (Ảnh: CUHK)
Giáo sư Raymond Kai-yu Tong sẽ mang đến sân khấu VinFuture những phần trình bày và tương tác trực tiếp với công nghệ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng. (Ảnh: CUHK)

Giáo sư Raymond Kai-yu Tong - Người hồi sinh khả năng vận động cho bệnh nhân bằng robot

Tại chương trình “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” (sáng 2/12), Giáo sư Raymond Kai-yu Tong (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ mang đến những câu chuyện chạm tới chiều sâu nhân văn của khoa học.

Trong hơn một thập kỷ, ông đã kiên trì theo đuổi mục tiêu khôi phục khả năng vận động cho con người. Những robot mềm do ông phát triển đã giúp phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân sau tai biến, chấn thương hoặc mắc bệnh thoái hóa thần kinh, lấy lại những chuyển động tưởng như đã mất đi mãi mãi.

Giáo sư Raymond Tong nằm trong top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, từng nhận loạt giải thưởng uy tín như “Người có ảnh hưởng toàn cầu về lão hóa 2021”, Giải Grand Prix tại Triển lãm Sáng chế Quốc tế Geneva, Giải nhất hạng mục Sức khỏe điện tử tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin-Truyền thông châu Á-Thái Bình Dương 2012.

Phó Giáo sư César de la Fuente - Người “dẫn lối” AI vào y học

Là diễn giả của tọa đàm “AI vì nhân loại - Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” (chiều 2/12), Phó Giáo sư César de la Fuente (Đại học Pennsylvania, Mỹ) được xem như người tiên phong trong việc “dẫn lối” AI vào y học.

Ông sở hữu nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Giải Fleming, Giải Nghiên cứu Sloan Fellowship, cùng hàng loạt bằng sáng chế và gần 200 công bố khoa học trên các tạp chí uy tín.

z7243607566587-fc502330e15733e116004c1603f925ce.jpg
Phó Giáo sư César de la Fuente là chuyên gia về Sinh học Máy (Machine Biology) tại Đại học Pennsylvania (Mỹ). (Ảnh: GCiencia)

Sự nghiệp của ông được định danh bởi hướng nghiên cứu kết hợp AI-sinh học-y học để phát triển loại kháng sinh đầu tiên do máy tính thiết kế, đã chứng minh hiệu quả trên động vật. Công trình này mở ra một kỷ nguyên mới: phát triển thuốc bằng thuật toán và mô hình học máy. Cũng nhờ phương pháp này, nhóm của ông rút ngắn quá trình tìm thuốc từ nhiều năm xuống vài giờ, giúp tăng tốc độ khám phá lên hàng triệu lần và tiết kiệm nhiều năm nghiên cứu.

Giáo sư Chuanbin Mao - “Kiến trúc sư” của y sinh hiện đại

Lần đầu tiên đến Việt Nam, Giáo sư Chuanbin Mao (Đại học Trung văn Hồng Kông, Trung Quốc) sẽ làm diễn giả tại tọa đàm: “Bước tiến trong phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh” (sáng 3/12).

Ông nổi tiếng với các nghiên cứu tiên phong về vật liệu sinh học dựa trên thực khuẩn, ứng dụng trong cảm biến sinh học, y học nano, y học tái tạo và điều trị kháng khuẩn. Những phân tử nhỏ bé mà ông nghiên cứu được ví như “viên gạch nền tảng” cho y học tương lai, nơi công nghệ và sinh học gặp nhau để kiến tạo sức khỏe con người.

z7243607535750-bb49849e7f29f2af9e7a8d78fec5eebd.jpg
Giáo sư Chuanbin Mao thuộc nhóm Top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học. (Ảnh: CUHK)

Giáo sư Chuanbin Mao sở hữu hơn 300 công trình khoa học, từng nhận Giải thưởng CAREER của Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, Giải giảng viên trẻ xuất sắc CAPA, Giải luận án Tiến sĩ xuất sắc toàn quốc (Trung Quốc). Ông cũng tham gia trong vai trò thành viên tại nhiều tổ chức khoa học uy tín.

Giáo sư Raphaël Mercier - Người biến giấc mơ hạt giống vô tính thành hiện thực

Là diễn giả của tọa đàm: “Đổi mới trong nông nghiệp và thực phẩm” (chiều 3/12), Giáo sư Raphaël Mercier (Viện Di truyền Cây trồng Max Planck, Đức) là gương mặt hàng đầu trong di truyền học phân tử.

z7243607551642-5589652aba3bc399b446180eccf9f268.jpg
Giáo sư Raphaël Mercier hiện là Giám đốc Khoa Sinh học Nhiễm sắc thể tại Viện Nghiên cứu Di truyền Cây trồng Max Planck (Đức). (Ảnh: MPG.de)

Giáo sư Raphaël Mercier nổi tiếng với các nghiên cứu xác định các gene chính như FANCM, RECQ4, FIGL1, mở ra khả năng điều khiển tổ hợp gene - là chìa khóa nâng cao năng suất và chất lượng giống cây trồng.

Thành tựu đưa ông lên hàng ngũ những nhà di truyền học xuất sắc nhất thế giới chính là tạo hạt giống vô tính, giúp duy trì sức mạnh giống lai mà không cần lai tạo lại qua nhiều thế hệ. Công nghệ này được kỳ vọng giúp nông nghiệp toàn cầu thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, đồng thời gia tăng năng suất, giảm gánh nặng chi phí cho nông dân.

Giáo sư Tan Yap Peng - Cầu nối giữa nghiên cứu quốc tế và hệ sinh thái tri thức Việt Nam

Góp mặt tại tọa đàm chủ đề “Robot và Tự động hóa thông minh” (sáng 4/12), Giáo sư Tan Yap Peng (Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni) mang đến góc nhìn dung hòa giữa nghiên cứu quốc tế và sự phát triển của hệ sinh thái tri thức tại Việt Nam.

z7243607541547-0a5f163a0bdc08987f6d780e5024fd3f.jpg
Giáo sư Tan Yap Peng là nhà khoa học danh tiếng trong xử lý hình ảnh - video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn. (Ảnh: VinUniversity)

Trước khi gia nhập VinUni, ông có hơn hai thập kỷ gắn bó với Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore (NTU, xếp hạng 12 theo Bảng Xếp hạng Đại học Thế giới QS 2025), và từng có một thời gian là quyền Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật (COE), thuộc NTU.

Giáo sư Tan được ghi nhận là người có công phát triển thế mạnh của Trường COE, nâng vị thế của COE trên toàn cầu, giúp COE trở thành trường tốt nhất châu Á và tốt hàng đầu thế giới về lĩnh vực điện-điện tử.

Giáo sư Aldo Steinfeld - Người tiên phong thu giữ CO₂ và tạo nhiên liệu từ ánh mặt trời

Trong bối cảnh thế giới nỗ lực chuyển dịch sang năng lượng sạch, những nghiên cứu của Giáo sư Aldo Steinfeld (ETH Zürich, Thụy Sĩ) mang lại hy vọng mới - được ông chia sẻ tại tọa đàm: “Khoa học và Đổi mới sáng tạo vì Tương lai Bền vững” (chiều 4/12).

z7243607557489-bb8a7329e66e35c21c388ff866be4878.jpg
Giáo sư Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich), Chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES của Cơ quan Năng lượng Quốc tế 2024. (Ảnh: Academia Engelberg)

Giáo sư Steinfeld tập trung vào khoa học kỹ thuật nhiệt-hóa học trong công nghệ năng lượng mặt trời, nghiên cứu sâu về truyền nhiệt, dòng chảy phản ứng đa pha và vật liệu oxy hóa-khử.

Từ phòng thí nghiệm đến thực tế, hai công ty công nghệ mang dấu ấn của ông đã ra đời: Climeworks - dẫn đầu toàn cầu về công nghệ thu giữ CO₂ trực tiếp từ không khí; Synhelion – công nghệ sản xuất nhiên liệu từ năng lượng mặt trời. Những sáng chế từng chỉ có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nay đã bước vào đời sống, minh chứng cho tầm vóc của nhà khoa học đến từ một trong những đại học hàng đầu thế giới.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 không chỉ là dịp vinh danh các công trình nghiên cứu đột phá, góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hàng tỷ người trên trái đất, mà còn là nơi tinh hoa thế giới hội tụ để mở ra những hướng tiếp cận mới cho tương lai nhân loại. Từ AI, công nghệ robot và tự động hóa, y sinh, di truyền học, nông nghiệp đến năng lượng xanh, VinFuture 2025 là điểm hẹn của những đổi thay lớn lao, bền vững và nhân văn.

Có thể bạn quan tâm

Chân dung hai nhà khoa học Henri Kagan và Kenso Soai. (Ảnh minh họa: Nobelprize.org)

Nobel Hóa học 2026 vinh danh nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học Henri Kagan (Đại học Paris-Sud, Pháp) và nhà khoa học Kenso Soai (Đại học Khoa học Tokyo, Nhật Bản) với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Xã vùng cao Avương. (Ảnh: THANH TÂM)

Đà Nẵng: Đột phá chuyển đổi số ở xã vùng cao Avương

Nhiều nhiệm vụ chuyển đổi số đã được Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chỉ đạo 57 xã Avương (thành phố Đà Nẵng) triển khai đồng bộ, mang lại những chuyển biến rõ nét, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và chất lượng phục vụ nhân dân.

VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên điện thoại và máy tính, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu. (Ảnh: VNPT)

Gỡ “điểm nghẽn chờ ký” với VNPT SmartCA

Chữ ký số đã quen thuộc với doanh nghiệp, nhưng khi công việc không còn bó hẹp trong văn phòng, USB Token hay máy tính cố định lại trở thành giới hạn. Ký số từ xa đang thay đổi cách doanh nghiệp xử lý giao dịch điện tử, với VNPT SmartCA đưa thao tác ký lên môi trường số, giúp người có thẩm quyền xử lý công việc ở bất cứ đâu.

Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo ISC kết nối mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ, startup, quỹ đầu tư và các đối tác trong nước, quốc tế. (Ảnh QUANG HUY)

Mở rộng không gian kết nối công nghệ và doanh nghiệp

Ngày 5/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đã diễn ra Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tự động hóa trong kỷ nguyên số”. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ Đổi mới sáng tạo, Cục Đổi mới Sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.